Xa anh em gần, gần đối tác xa

Hạ Lang |

Thủ tướng Anh Theresa May đến thăm chính thức Trung Quốc lần đầu tiên nhưng không phải lần đầu tiên đến Trung Quốc.

Với sự tháp tùng của đại diện 50 hãng kinh tế hàng đầu của Anh, bà May muốn chinh phục Trung Quốc làm đối tác cho thời kỳ nước Anh không còn là thành viên EU nữa.

Người ta cho rằng, bà May đi Trung Quốc lần này trong thế yếu bởi chuyện đàm phán giữa chính phủ Anh và EU về việc nước Anh ra khỏi EU (Brexit) hiện vẫn rất khó khăn và chưa biết kết quả cuối cùng như thế nào, cũng như bởi bà May hiện phải đối phó với thách thức quyền lực ở trong chính Đảng Bảo thủ cầm quyền của mình. Với những thoả thuận hợp tác được ký kết trị giá khoảng 9 tỉ Bảng Anh và với việc cả Anh lẫn Trung Quốc đều đồng giọng đề cao cái gọi là “thời đại vàng son” của quan hệ song phương có từ thủa người tiền nhiệm của bà May ở Anh, chuyến công du này của bà May không thể không được công nhận là thành công, kể cả khi giữa Anh và Trung Quốc vẫn còn tồn tại bất hoà đáng kể, liên quan đến chính sách của Trung Quốc đối với Hong Kong và đến những chuyện dân chủ, nhân quyền ở Trung Quốc.

Bất hoà không cản trở quan hệ hợp tác song phương được thúc đẩy mạnh mẽ, bởi phía bà May cần Trung Quốc cho thời kỳ sau Brexit, còn Trung Quốc tận dụng Brexit để có đối trọng mới ở Châu Âu cho quan hệ với EU. Giữa EU và Trung Quốc đã định hình khuôn khổ quan hệ hợp tác. Nhưng vì không còn là thành viên EU nữa, bà May phải tìm kiếm hình thức hợp tác thích hợp với Trung Quốc. Xuất khẩu của Anh sang Trung Quốc năm 2016 chỉ chiếm có 3,1%, trong khi sang EU chiếm 43% toàn bộ xuất khẩu của Anh. Nhưng không còn EU là đối tác nữa thì Trung Quốc càng thêm quan trọng và về lâu dài thì chuyện gây dựng cấp độ và chất lượng quan hệ mới với Trung Quốc còn có ý nghĩa chiến lược cơ bản đối với Anh. Chuyện xa anh em gần đã không còn có thể đảo ngược được nữa, thì việc gần đối tác xa như Trung Quốc trở thành chuyện sống còn đối với nước Anh và giúp bà May cứu vãn quyền lực ở Anh.

Hạ Lang
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.