Hãng tin AFP dẫn lời phát biểu của chuyên gia Châu Âu của WHO, Siddhartha Datta, tại một cuộc họp báo trực tuyến ngày 3.12: "Chúng tôi đang xem xét rất kỹ lưỡng việc sử dụng công nghệ trong ứng phó đại dịch COVID-19 và một trong số đó là làm cách nào để có thể làm việc với các quốc gia thành viên nhằm hướng tới sử dụng chứng chỉ tiêm chủng điện tử".
Tiến sĩ Datta cho biết, việc áp dụng chứng chỉ điện tử có thể giúp xác định và giám sát những người đã được tiêm chủng. Tuy nhiên, việc này vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng và sẽ phải được xây dựng phù hợp với luật pháp từng quốc gia.
Các chuyên gia cũng lưu ý, chứng nhận tiêm chủng điện tử sẽ không phải là một cuốn hộ chiếu miễn dịch khiến mọi người nghĩ rằng có thể đảm bảo người sở hữu nó được bảo vệ chống lại dịch bệnh vì họ đã nhiễm bệnh và phục hồi.
Tiến sĩ Catherine Smallwood, nhân viên cấp cao của WHO về tình trạng khẩn cấp Châu Âu cho biết: “Chúng tôi không khuyến nghị cấp hộ chiếu miễn dịch”.
Đầu năm nay, Estonia bắt đầu thử nghiệm một ứng dụng đóng vai trò như một loại "hộ chiếu miễn dịch" kỹ thuật số, cho phép người dùng có kháng thể chứng minh cho chủ sử dụng lao động và những người khác thấy họ ít có nguy cơ lây lan COVID-19.
Hôm 2.12, Anh trở thành quốc gia đầu tiên phê duyệt vaccine của Pfizer-BioNTech. Cơ quan Dược phẩm Châu Âu sẽ công bố quyết định đối với vaccine này, muộn nhất vào ngày 29.12.
Khu vực Châu Âu của WHO, có 53 quốc gia, bao gồm cả Nga, đã ghi nhận hơn 19,3 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 433.000 trường hợp tử vong kể từ khi bắt đầu đại dịch. Theo bảng dữ liệu của tổ chức này, 1,5 triệu ca mắc COVID-19 mới đã được ghi nhận trong 7 ngày qua.