WHO: Ưu tiên tiêm vaccine cho giáo viên, học sinh trước thềm năm học mới

Phương Linh |

WHO và UNICEF đưa ra khuyến nghị ưu tiên tiêm chủng cho giáo viên và học sinh trước thềm năm học mới.

Trong tuyên bố chung, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) nhấn mạnh sự cần thiết phải tiêm phòng vaccine COVID-19 cho giáo viên và nhân viên trường học như một phần của biện pháp duy trì việc mở cửa các trường học trong bối cảnh đại dịch.

Tuyên bố nêu rõ việc này cần được triển khai song song với đảm bảo việc tiêm chủng cho những người dễ bị tổn thương trong xã hội - theo khuyến nghị được nhóm chuyên gia WHO đưa ra từ tháng 11.2020.

Tuyên bố khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì các lớp học trực tiếp trong bối cảnh các trường học sẽ được mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ hè và biến thể Delta đang lây lan mạnh. Giám đốc WHO khu vực Châu Âu - ông Hans Kluge - nhấn mạnh, đây là điều quan trọng đối với giáo dục trẻ em, sức khỏe tâm thần cũng như các kỹ năng xã hội của trẻ, cũng như đối với trường học, vốn giúp mang lại hạnh phúc cho trẻ, góp phần giúp trẻ trở thành những người có ích trong xã hội.

Bên cạnh đó, WHO và UNICEF cũng kêu gọi các nước triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em trên 12 tuổi, cũng như những người có bệnh lý nền có nguy cơ mắc COVID-19 nặng. Các cơ quan của Liên Hợp Quốc nhắc lại tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường trường học để phòng ngừa COVID-19, bao gồm thông gió tốt hơn, chia nhỏ lớp học, thực hiện giãn cách xã hội, xét nghiệm COVID-19 thường xuyên cho trẻ em và  giáo viên, nhân viên nhà trường.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia triển khai tiêm chủng liều thứ 3 vaccine COVID-19, trong một cuộc họp báo ngày 30.8, ông Hans Kluge phát biểu rằng, mũi tiêm tăng cường này cũng là một cách để giữ an toàn cho những người tổn thương nhất trong xã hội.

"Liều thứ 3 không phải là một liều vaccine xa xỉ trong khi nhiều người khác vẫn chưa được tiêm mũi đầu tiên. Về cơ bản, đó là một cách để giữ an toàn cho những người dễ bị tổn thương nhất" - ông nói.

Giám đốc WHO khu vực Châu Âu Hans Kluge lưu ý, vẫn cần thêm bằng chứng về sự cần thiết của liều vaccine bổ sung và kêu gọi các quốc gia Châu Âu có vaccine COVID-19 dư thừa nên chia sẻ với các quốc gia khác, đặc biệt là ở Đông Âu và Châu Phi.

Sự gia tăng lây lan COVID-19 trên khắp Châu Âu trong 2 tuần qua, kết hợp với tỉ lệ tiêm chủng thấp ở một số quốc gia, là "rất đáng lo ngại" - ông Kluge nói thêm.

Cộng hòa Czech ngày 30.8 tuyên bố sẽ triển khai tiêm nhắc lại vaccine COVID-19 cho bất kỳ ai đã tiêm chủng đầy đủ từ trước đó ít nhất 8 tháng, bổ sung thêm vào danh sách ngày càng tăng các quốc gia đang đẩy mạnh các biện pháp tiêm bổ sung để hạn chế tình trạng lây lan biến thể Delta.

Israel cũng bắt đầu tiêm vaccine liều thứ 3 cho trẻ em từ 12 trở lên ở nước này.

Đề cập đến hiệu quả của vaccine COVID-19, hãng dược phẩm Pfizer và BioNTech cho biết liều thứ 3 vaccine giúp thúc đẩy số lượng kháng thể chống virus nhiều gấp 3 lần so với liều thứ 2.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

WHO tiếp tục lên tiếng về liều tiêm tăng cường vaccine COVID-19

Bảo Châu |

WHO cho biết, dữ liệu hiện tại không cho thấy cần thiết phải tiêm liều tăng cường vaccine COVID-19.

Tư vấn của WHO về chống lây nhiễm biến thể Delta

Hải Anh |

Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm chuyên môn về COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chia sẻ những thông tin mà các nhà khoa học đã biết về biến thể Delta trong chương trình Science in 5 của WHO.

Chăm sóc và theo dõi F0 tại nhà theo hướng dẫn của WHO

Phương Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hướng dẫn cách chăm sóc và theo dõi người mắc COVID-19 tình trạng nhẹ tại nhà.

Chị lấy thân mình che cho em suốt 36 tiếng bị kẹt vì động đất ở Syria

Khánh Minh |

Hai chị em bị kẹt giữa đống đổ nát trong động đất ở Syria đã được giải cứu sau 36 giờ.

Tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động tinh vi qua các nhóm kín

Việt Dũng |

Bộ Công an cho rằng, tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động ngày càng tinh vi, chủ yếu qua các nhóm kín trên mạng xã hội.

Thanh Hóa: "Điểm mặt" những doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tỉ đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tính đến đầu tháng 1.2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hàng nghìn doanh nghiệp nợ BHXH với số tiền hơn 466 tỉ đồng. Thậm chí có những doanh nghiệp nợ BHXH hơn 6 năm, với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Sách Giáo khoa Hoà Phát: 2.100 tỉ đồng trái phiếu đè nặng khả năng trả nợ

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, HTP đang phải gánh khoản nợ trái phiếu hơn 2.100 tỉ đồng do Công ty Danh Việt và Hưng Vượng Developer phát hành. Trong khi đó, 3/7 cổ đông chiến lược đã chốt lãi thu về hàng trăm tỉ đồng.

Lừa đảo bán, nhượng vé máy bay: Hàng loạt nạn nhân sập bẫy

Minh Ánh - Sơn Trần |

Bạn T, Tây Hồ, Hà Nội là một trong rất nhiều nạn nhân bị đối tượng có tên facebook Phạm Hùng lừa mua vé máy bay. Theo đó, vì có nhu cầu tìm mua vé đi du lịch, T cũng như nhiều người khác đăng tải nhu cầu lên các hội nhóm facebook và từ đó bị các đối tượng giăng bẫy lừa đảo.

WHO tiếp tục lên tiếng về liều tiêm tăng cường vaccine COVID-19

Bảo Châu |

WHO cho biết, dữ liệu hiện tại không cho thấy cần thiết phải tiêm liều tăng cường vaccine COVID-19.

Tư vấn của WHO về chống lây nhiễm biến thể Delta

Hải Anh |

Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm chuyên môn về COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chia sẻ những thông tin mà các nhà khoa học đã biết về biến thể Delta trong chương trình Science in 5 của WHO.

Chăm sóc và theo dõi F0 tại nhà theo hướng dẫn của WHO

Phương Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hướng dẫn cách chăm sóc và theo dõi người mắc COVID-19 tình trạng nhẹ tại nhà.