WHO: Trung Quốc chưa cấp phép cho phái đoàn điều tra quốc tế

Phương Linh |

WHO cho biết, Trung Quốc vẫn chưa cấp phép cho đoàn chuyên gia quốc tế tới nước này làm nhiệm vụ.

Reuters dẫn lời Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, phát biểu trong một cuộc họp báo trực tuyến ngày 5.1 tại Geneva, cho hay: “Hôm nay, chúng tôi được biết rằng các quan chức Trung Quốc vẫn chưa hoàn tất các thủ tục cấp phép cần thiết cho phái đoàn chuyên gia quốc tế đến nước này''.

Ông Tedros nói với các phóng viên: "Tôi đã liên hệ với các quan chức cấp cao của Trung Quốc và một lần nữa nói rõ rằng nhiệm vụ lần này là ưu tiên của WHO".

Các thành viên của nhóm nghiên cứu quốc tế đã lên đường đến Trung Quốc, nơi đại dịch COVID-19 lần đầu tiên được báo cáo tại thành phố Vũ Hán, trong 24 giờ qua và theo lịch trình sẽ sớm bắt tay vào công việc.

Ông Mike Ryan, người đứng đầu các chương trình khẩn cấp của WHO, cho biết, cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc có trụ sở tại Geneva đã nhấn mạnh với các quan chức Trung Quốc về tính chất quan trọng của nhiệm vụ lần này.

“Chúng tôi tin tưởng và hy vọng đó chỉ là vấn đề hậu cần và giấy tờ, có thể được giải quyết rất nhanh chóng... Chúng tôi tin tưởng với thiện chí rằng chúng tôi có thể giải quyết những vấn đề này trong thời gian ngắn", ông Ryan nói.

Trước đó, vào ngày 17.12, Reuters đưa tin, một phái đoàn gồm 12-15 chuyên gia quốc tế do WHO dẫn đầu đang chuẩn bị đến Vũ Hán, Trung Quốc để kiểm tra các bằng chứng về đại dịch COVID-19, bao gồm các mẫu lấy từ người và động vật do các nhà nghiên cứu Trung Quốc thu thập, và xem xét dựa trên các nghiên cứu ban đầu của họ. Theo một thành viên trong phái đoàn, họ sẽ khởi hành "ngay sau năm mới" trong một chuyến công tác kéo dài 6 tuần, trong đó có hai tuần cách ly khi đến nơi.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

WHO thông tin về biến thể SARS-CoV-2 mới ở Anh

Hải Anh |

Biến thể SARS-CoV-2 mới phát hiện đầu tiên ở Anh đã được phát hiện ở hàng chục quốc gia, trong đó có Việt Nam.

WHO kêu gọi hành động mạnh mẽ để khống chế chủng biến thể COVID-19 mới

Phương Linh |

WHO đang kêu gọi các quốc gia thành viên ở Châu Âu tăng cường biện pháp ứng phó với chủng biến thể COVID-19 mới.

Phái đoàn WHO sắp tới Trung Quốc điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19

Phương Linh |

Một phái đoàn quốc tế do WHO dẫn đầu sẽ tới Trung Quốc để điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

WHO thông tin về biến thể SARS-CoV-2 mới ở Anh

Hải Anh |

Biến thể SARS-CoV-2 mới phát hiện đầu tiên ở Anh đã được phát hiện ở hàng chục quốc gia, trong đó có Việt Nam.

WHO kêu gọi hành động mạnh mẽ để khống chế chủng biến thể COVID-19 mới

Phương Linh |

WHO đang kêu gọi các quốc gia thành viên ở Châu Âu tăng cường biện pháp ứng phó với chủng biến thể COVID-19 mới.

Phái đoàn WHO sắp tới Trung Quốc điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19

Phương Linh |

Một phái đoàn quốc tế do WHO dẫn đầu sẽ tới Trung Quốc để điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19.