WHO tiếp tục lên tiếng về liều tiêm tăng cường vaccine COVID-19

Bảo Châu |

WHO cho biết, dữ liệu hiện tại không cho thấy cần thiết phải tiêm liều tăng cường vaccine COVID-19.

Reuters đưa tin, trong cuộc họp báo ngày 18.8 ở Geneva, khi được hỏi về sự cần thiết của mũi tiêm nhắc lại vaccine COVID-19 nhằm tăng cường khả năng bảo vệ trước COVID-19, nhà khoa học trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Soumya Swaminathan cho biết: "Chúng tôi chắc chắn rằng các dữ liệu hiện tại không cho thấy cần thiết phải tiêm liều tăng cường vaccine COVID-19".

Bà Swaminathan cũng nhấn mạnh rằng cần phải nghiên cứu thêm về vấn đề này.

Trong khi đó, cố vấn cấp cao của WHO Bruce Aylward, đề cập đến việc các mũi tiêm tăng cường này đang được thực hiện ở các quốc gia có thu nhập cao. Ông nói với các phóng viên: "Có đủ vaccine COVID-19 cho toàn thế giới, nhưng không được tiêm đúng nơi và đúng thứ tự".

Ông Bruce Aylward cho rằng, cần phải tiêm 2 liều vaccine đầy đủ cho những người dễ bị tổn thương nhất trên toàn thế giới trước khi tiêm mũi nhắc lại cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Theo ông Aylward, để làm được điều đó sẽ phải đi một chặng đường rất dài.

Các bình luận của chuyên gia WHO được đưa ra ngay trước khi chính phủ Mỹ tuyên bố kế hoạch triển khai rộng rãi các mũi tiêm thứ 3 cho tất cả người Mỹ bắt đầu từ ngày 20.9 giữa bối cảnh khả năng bảo vệ của vaccine giảm dần trong khi các ca nhiễm do biến thể Delta tăng cao.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết: "Đó là cách tốt nhất để bảo vệ chúng ta khỏi những biến thể mới có thể phát sinh. Mang lại sự an toàn hơn và lâu dài hơn, giúp kết thúc đại dịch nhanh hơn".

Chính phủ Mỹ dự kiến ​​cung cấp miễn phí 100 triệu mũi tiêm nhắc lại tại khoảng 80.000 địa điểm trên toàn quốc. Ban đầu sẽ tập trung ưu tiên cho nhân viên y tế, cư dân viện dưỡng lão và người cao tuổi.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Hiệu quả cao của liều nhắc lại vaccine Pfizer ở người trên 60 tuổi

Thanh Hà |

Liều thứ 3 vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech có hiệu quả 86% ở những người trên 60 tuổi, một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Israel thông tin ngày 18.8.

Tổng thống Biden kêu gọi người Mỹ tiêm vaccine mũi 3

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden kêu gọi tất cả người Mỹ trưởng thành tiêm vaccine mũi 3 sau khi CDC và FDA nói rằng khả năng miễn dịch suy giảm theo thời gian.

Tư vấn của WHO về chống lây nhiễm biến thể Delta

Hải Anh |

Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm chuyên môn về COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chia sẻ những thông tin mà các nhà khoa học đã biết về biến thể Delta trong chương trình Science in 5 của WHO.

Đoàn công tác Báo Lao Động dâng hương tại di tích Ngã ba Đồng Lộc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều ngày 9.2, đoàn công tác Báo Lao Động do ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (ở thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc).

Tour du lịch Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thế nào sau động đất?

Ý Yên |

"Đối tác của chúng tôi đều hỏi liệu du lịch Thổ Nhĩ Kỳ an toàn không, đáp án là có" - giám đốc một công ty du lịch tại Istanbul khẳng định.

“Loạn” xem bói online

Bảo Hân |

Chỉ cần gõ những từ khoá như: Xem bói, xem bói online, xem tử vi… hàng trăm trang quảng cáo xem bói hiện ra, thu hút nhiều người...

Lừa đảo bán, nhượng vé máy bay: Thủ đoạn tung chiêu giăng bẫy

Minh Ánh - Sơn Trần |

Nhu cầu tìm mua vé giá rẻ luôn hiện hữu, nhất là các thời điểm trước, trong và sau tết, việc tìm mua được vé máy bay là điều rất khó khăn do các hãng hàng không luôn trong tình trạng cháy vé. Lợi dùng hoàn cảnh này, nhiều đối tượng lừa đảo ngoi lên hoạt động như những con đỉa hút máu ví tiền của những người nhẹ dạ cả tin.


Khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 ở Vũng Tàu

Phúc Độ |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.2, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện phong tỏa, khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu).

Hiệu quả cao của liều nhắc lại vaccine Pfizer ở người trên 60 tuổi

Thanh Hà |

Liều thứ 3 vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech có hiệu quả 86% ở những người trên 60 tuổi, một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Israel thông tin ngày 18.8.

Tổng thống Biden kêu gọi người Mỹ tiêm vaccine mũi 3

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden kêu gọi tất cả người Mỹ trưởng thành tiêm vaccine mũi 3 sau khi CDC và FDA nói rằng khả năng miễn dịch suy giảm theo thời gian.

Tư vấn của WHO về chống lây nhiễm biến thể Delta

Hải Anh |

Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm chuyên môn về COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chia sẻ những thông tin mà các nhà khoa học đã biết về biến thể Delta trong chương trình Science in 5 của WHO.