WHO thông báo tín hiệu lạc quan về dịch COVID-19 toàn cầu

Khánh Minh |

WHO cho biết các ca mắc COVID-19 trên toàn cầu giảm 14% trong tuần qua.

Ngày 26.5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố, từ ngày 16 đến ngày 23.5, toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 4.144.658 ca mắc COVID-19 mới và hơn 84.000 ca tử vong. Như vậy, tỉ lệ nhiễm virus đã giảm 14% và tỉ lệ tử vong giảm 2% so với 7 ngày trước đó.

"Trong tuần qua, số ca mắc và tử vong do COVID-19 tiếp tục giảm: Hơn 4,1 triệu người mắc và 84.000 trường hợp tử vong được báo cáo. Con số này lần lượt thấp hơn 14% và 2% so với tuần trước" - TASS dẫn bản tin dịch tễ học hàng tuần của WHO.

Tính đến ngày 23.5, thế giới có 166.352.007 người nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó, 3.449.189 bệnh nhân tử vong do COVID-19.

Theo cập nhật mới nhất của Worldometers, tính đến ngày 26.5, thế giới có 166.544.755 người mắc COVID-19, trong đó 3.500.470 người tử vong, 150.087.791 người hồi phục.

Trong tuần trước, tỉ lệ mắc COVID-19 chỉ tăng ở Châu Phi (4%) và Châu Mỹ (2%), trong khi ở Châu Âu, các trường hợp mắc mới giảm 25%, ở Đông Nam Á giảm 21% và ở Đông Địa Trung Hải giảm 2%.

Trong khi đó, tỉ lệ tử vong tăng ở khu vực Tây Thái Bình Dương (22%), Đông Nam Á (4%), Châu Phi (2%) và Châu Mỹ (1%), tuy nhiên, con số này lại giảm ở Châu Âu (21%) và Đông Địa Trung Hải (11%).

Châu Âu báo cáo hơn 524.000 ca mắc COVID-19 và hơn 12.000 trường hợp tử vong trong 7 ngày qua. Ở Bắc và Nam Mỹ, hơn 1,2 triệu trường hợp COVID-19 mới và hơn 31.000 trường hợp tử vong đã được ghi nhận.

Đông Nam Á xác nhận hơn 2 triệu trường hợp mắc bệnh, trong đó hơn 32.000 người chết.

Tại Ấn Độ, các ca COVID-19 đã tăng 1,8 triệu trong tuần qua. Brazil đứng thứ hai với hơn 451.000 ca mới, tiếp theo là Argentina (hơn 213.000), Mỹ (188.000), Colombia (107.000), Iran (hơn 84.000), Thổ Nhĩ Kỳ (hơn 71.000), Nga (hơn 61.000), Đức (trên 55.000), Pháp (trên 51.000) và Nepal (trên 61.000).

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

EU sắp áp dụng chứng nhận kỹ thuật số về COVID-19

Khánh Minh |

Các nhà lãnh đạo EU hoan nghênh sự ra đời và áp dụng chứng nhận kỹ thuật số về COVID-19 trong toàn khối.

WHO: Hiệu quả của các loại vaccine COVID-19 chưa suy giảm bởi biến thể mới

Song Minh |

Đưa ra nhận định trên song Tổng giám đốc cũng cảnh báo các biến thể đang "thay đổi liên tục" và bất kỳ biến thể nào trong tương lai đều có thể "làm cho các công cụ của chúng ta không hiệu quả và kéo chúng ta trở lại vạch xuất phát".

Biển người Ấn Độ dự hỏa táng "ngựa thần" bất chấp COVID-19

Khánh Minh |

Biển người Ấn Độ đổ ra đường hỏa táng "ngựa thần" đã chết khi đang "cố gắng đánh đuổi COVID-19 cho thế giới".

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

EU sắp áp dụng chứng nhận kỹ thuật số về COVID-19

Khánh Minh |

Các nhà lãnh đạo EU hoan nghênh sự ra đời và áp dụng chứng nhận kỹ thuật số về COVID-19 trong toàn khối.

WHO: Hiệu quả của các loại vaccine COVID-19 chưa suy giảm bởi biến thể mới

Song Minh |

Đưa ra nhận định trên song Tổng giám đốc cũng cảnh báo các biến thể đang "thay đổi liên tục" và bất kỳ biến thể nào trong tương lai đều có thể "làm cho các công cụ của chúng ta không hiệu quả và kéo chúng ta trở lại vạch xuất phát".

Biển người Ấn Độ dự hỏa táng "ngựa thần" bất chấp COVID-19

Khánh Minh |

Biển người Ấn Độ đổ ra đường hỏa táng "ngựa thần" đã chết khi đang "cố gắng đánh đuổi COVID-19 cho thế giới".