WHO thông báo ít nhất 20 loại vaccine ngừa COVID-19 đang được phát triển

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang làm việc với các nhà khoa học trên toàn cầu về ít nhất 20 loại vaccine khác nhau ngừa virus Corona (SARS-CoV-2). Một số vaccine đã đưa vào thử nghiệm lâm sàng trong thời gian kỷ lục - chỉ 60 ngày sau khi giải trình tự gene.

"Sự tăng tốc của quá trình này thực sự rất ấn tượng cho thấy những gì chúng ta có thể làm, dựa trên những việc đã bắt đầu từ dịch SARS, đã bắt đầu từ dịch MERS và hiện đang được sử dụng cho COVID-19" - bà  Maria Van Kerkhove, lãnh đạo chuyên môn chương trình y tế khẩn cấp của WHO nêu trong cuộc họp báo tổ chức tại trụ sở tổ chức này ở Geneva hôm 20.3.

Bà lưu ý, vẫn còn một chặng đường dài để những vaccine này có thể đưa vào sử dụng đại trà. Các nhà khoa học cho biết, những thử nghiệm lâm sàng và phê chuẩn an toàn cần thiết để đưa những vaccine khả thi ra thị trường có thể mất tới 18 tháng.

Ông Mike Ryan, Giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của WHO nhấn mạnh, các thử nghiệm lâm sàng là cần thiết. Chỉ có một thứ nguy hiểm hơn cả một loại virus tệ hại "và đó là vaccine tồi", ông nói.

"Chúng ta phải rất, rất, rất cẩn thận trong việc phát triển bất kỳ sản phẩm nào sẽ tiêm cho phần lớn dân số thế giới" - ông nói. Theo quan chức WHO, thử nghiệm lâm sàng vaccine trên người đã bắt đầu trong tuần này ở Mỹ là "chưa từng có về tốc độ".

Theo ông, việc này sẽ không thể làm được nếu Trung Quốc và các quốc gia khác không chia sẻ trình tự gene của virus gây dịch COVID-19 với thế giới.

Viện Y tế Quốc gia Mỹ đã hợp tác nhanh chóng với công ty công nghệ sinh học Moderna để phát triển một loại vaccine ngừa COVID-19 sử dụng trình tự di truyền của virus SARS-CoV-2. Thử nghiệm lâm sàng trên người bắt đầu hôm 16.3 tại Viện nghiên cứu Y tế Kaiser Permanente Washington ở Seattle, bang Washington. Đây là thử nghiệm giai đoạn đầu, thử vaccine trên 45 nam và nữ không mang thai trong độ tuổi từ 18 đến 55.

Các quan chức WHO cũng cảnh báo, một khi tìm được vaccine phù hợp, rào cản về hậu cần, tài chính, thậm chí cả đạo đức... là các vấn đề mà các nhà lãnh đạo thế giới sẽ phải đối mặt.

"Phải có sự tiếp cận công bằng và bình đẳng với vaccine đó cho mọi người" - ông Ryan nói. Quan chức WHO nhấn mạnh, thế giới sẽ không được bảo vệ khỏi virus SARS-CoV-2 trừ khi mọi người được tiêm vaccine.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Vaccine ngừa COVID-19 có thể ra thị trường "trước mùa thu" năm nay

HỒNG HẠNH |

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen thông báo  vào ngày 17.3, vaccine ngừa COVID-19 dự kiến sẽ có mặt trên thị trường "trước mùa thu" năm nay.

Cận cảnh thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 trên những người đầu tiên

Song Minh |

Mỹ thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 trên những người đầu tiên hôm 16.3 sau thời gian phát triển nhanh kỷ lục.

Trung Quốc bước vào cuộc đua thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 trên người

Thanh Hà |

Trung Quốc bật đèn xanh cho các nhà nghiên cứu thử nghiệm tính an toàn của vaccine ngừa virus Corona mới (SARS-CoV-2) trên người trong nỗ lực phát triển vaccine ngăn đại dịch COVID-19.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vaccine ngừa COVID-19 có thể ra thị trường "trước mùa thu" năm nay

HỒNG HẠNH |

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen thông báo  vào ngày 17.3, vaccine ngừa COVID-19 dự kiến sẽ có mặt trên thị trường "trước mùa thu" năm nay.

Cận cảnh thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 trên những người đầu tiên

Song Minh |

Mỹ thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 trên những người đầu tiên hôm 16.3 sau thời gian phát triển nhanh kỷ lục.

Trung Quốc bước vào cuộc đua thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 trên người

Thanh Hà |

Trung Quốc bật đèn xanh cho các nhà nghiên cứu thử nghiệm tính an toàn của vaccine ngừa virus Corona mới (SARS-CoV-2) trên người trong nỗ lực phát triển vaccine ngăn đại dịch COVID-19.