WHO: Thế giới phải chuẩn bị cho khả năng đại dịch

Ngọc Vân |

Tổng giám đốc WHO cảnh báo, thế giới nên chuẩn bị cho khả năng COVID-19 trở thành đại dịch.

Trong một tuyên bố tại cuộc họp báo của WHO ở Geneva hôm 23.2, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói: "Chúng ta phải tập trung vào việc ngăn chặn và làm mọi thứ có thể để chuẩn bị cho khả năng xảy ra đại dịch".

Tuy nhiên, ông Ghebreyesus nói rằng WHO hiện chưa coi COVID-19 là một đại dịch bởi "chúng ta chưa chứng kiến sự lây lan virus không thể kiềm chế trên toàn cầu".

"Virus này có tiềm năng gây ra đại dịch không? Hoàn toàn có, chúng ta đã ở mức đó chưa? Từ đánh giá của chúng tôi là chưa" - CGTN dẫn lời ông Ghebreyesus nói thêm.

Tổng giám đốc WHO cũng nói rằng thế giới nên làm việc tích cực hơn để ngăn chặn sự lây lan của virus, vốn đã giết chết hơn 2.600 người cho đến nay.

COVID-19 đã xuất hiện ở các nước Châu Âu, với sự bùng phát tồi tệ nhất bên ngoài Châu Á ở Italia khi số tử vong tiếp tục gia tăng. Trong khi đó, Iran là nước có số tử vong vì COVID-19 cao thứ 2 chỉ sau Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Ghebreyesus lạc quan về tình hình Trung Quốc: "Chúng tôi được cổ vũ bởi sự suy giảm liên tục các trường hợp nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc", mặc dù vẫn có 420 trường hợp mới và 150 trường hợp tử vong được báo cáo ở Trung Quốc trong 24 giờ qua".

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 ở Hàn Quốc lan nhanh, hầu hết các tỉnh thành lớn có ca nhiễm

Khánh Minh |

Ngày 25.2, Hàn Quốc báo cáo 60 ca nhiễm COVID-19 mới tại hầu hết các tỉnh thành lớn.

Lý do COVID-19 gây tử vong ở Iran cao thứ 2 thế giới chỉ sau Trung Quốc

Khánh Minh |

Iran đã trở thành điểm nóng mới của dịch COVID-19 sau khi đột ngột có số ca tử vong cao thứ 2 thế giới chỉ sau Trung Quốc.

WHO: Thế giới mắc nợ Vũ Hán

Song Minh |

WHO cho rằng thế giới mắc nợ Vũ Hán vì những biện pháp phong toả thành phố giúp hạn chế sự lây lan của COVID-19 trên toàn cầu.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

COVID-19 ở Hàn Quốc lan nhanh, hầu hết các tỉnh thành lớn có ca nhiễm

Khánh Minh |

Ngày 25.2, Hàn Quốc báo cáo 60 ca nhiễm COVID-19 mới tại hầu hết các tỉnh thành lớn.

Lý do COVID-19 gây tử vong ở Iran cao thứ 2 thế giới chỉ sau Trung Quốc

Khánh Minh |

Iran đã trở thành điểm nóng mới của dịch COVID-19 sau khi đột ngột có số ca tử vong cao thứ 2 thế giới chỉ sau Trung Quốc.

WHO: Thế giới mắc nợ Vũ Hán

Song Minh |

WHO cho rằng thế giới mắc nợ Vũ Hán vì những biện pháp phong toả thành phố giúp hạn chế sự lây lan của COVID-19 trên toàn cầu.