WHO: Thế giới buộc phải thay đổi lối sống cho đến khi có vaccine

Phương Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng cuộc sống của mọi người trên khắp thế giới có thể phải đối mặt với "những thay đổi đáng kể" cho đến khi có vaccine COVID-19.

CNN dẫn lời tiến sĩ Mike Ryan - Giám đốc điều hành Chương trình Y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong cuộc họp báo hôm 8.5 cho biết: "Có một cách giải quyết, nhưng chúng ta phải luôn giữ cảnh giác. Và chúng ta sẽ phải có một sự thay đổi đáng kể trong lối sống của mình, cho đến khi chúng ta tiến tới được thời điểm có một loại vaccine hiệu quả, hoặc một phương pháp điều trị hiệu quả cho đại dịch COVID-19".

Ông Mike Ryan đồng thời cho biết, để mở cửa trở lại, "nhiều quốc gia đang thực hiện cách tiếp cận từng bước rất thận trọng, trông cậy vào sự kiên nhẫn và kiên trì của người dân để tiếp tục cố gắng chịu đựng một thời kì khó khăn cả về mặt tâm lý xã hội và kinh tế. Tôi nghĩ mọi người đang làm điều đó bởi vì chúng ta đều muốn bảo vệ những người thân yêu của mình".

Hướng đi có thể giải quyết vấn đề, theo ông Ryan, có liên quan đến việc các trường học, công sở đang dần mở cửa từng phần và việc các biện pháp phòng ngừa cẩn thận trong khu vực có mật độ cao.

Nhưng đối với các sự kiện như các buổi hòa nhạc và thể thao, ông cho rằng "sẽ khó khăn hơn rất nhiều để đảm bảo an toàn tuyệt đối".

Cuối cùng, Giám đốc điều hành Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO khẳng định: "Cuộc sống là cuộc sống. Mọi chuyện đều có rủi ro".

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

WHO lại nói về chợ hải sản nghi là nguồn phát tán dịch bệnh COVID-19

Hải Anh |

Chợ bán buôn hải sản Hoa Nam ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đóng vai trò trong bùng phát dịch COVID-19 hồi cuối năm ngoái, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông tin hôm 8.5 và kêu gọi có thêm nhiều nghiên cứu về vấn đề này.

WHO cảnh báo quy mô tử vong COVID-19 khủng khiếp ở Châu Phi

Phương Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới đã lên tiếng cảnh báo hôm 7.5 rằng, COVID-19 có thể giết chết tới 190.000 người ở Châu Phi trong năm đầu tiên của đại dịch nếu các biện pháp ứng phó thất bại.

WHO lý giải về những ca bệnh COVID-19 tái dương tính

Thanh Hà |

Những bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục sau đó xét nghiệm lại cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 đang trong quá trình trục xuất các tế bào phổi chết chứ không phải lây nhiễm mới, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chia sẻ với AFP hôm 6.5.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

WHO lại nói về chợ hải sản nghi là nguồn phát tán dịch bệnh COVID-19

Hải Anh |

Chợ bán buôn hải sản Hoa Nam ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đóng vai trò trong bùng phát dịch COVID-19 hồi cuối năm ngoái, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông tin hôm 8.5 và kêu gọi có thêm nhiều nghiên cứu về vấn đề này.

WHO cảnh báo quy mô tử vong COVID-19 khủng khiếp ở Châu Phi

Phương Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới đã lên tiếng cảnh báo hôm 7.5 rằng, COVID-19 có thể giết chết tới 190.000 người ở Châu Phi trong năm đầu tiên của đại dịch nếu các biện pháp ứng phó thất bại.

WHO lý giải về những ca bệnh COVID-19 tái dương tính

Thanh Hà |

Những bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục sau đó xét nghiệm lại cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 đang trong quá trình trục xuất các tế bào phổi chết chứ không phải lây nhiễm mới, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chia sẻ với AFP hôm 6.5.