WHO sẽ cử nhóm điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2 đến Trung Quốc

Bảo Châu |

WHO hôm 29.6 cho biết, sẽ cử một nhóm tới Trung Quốc vào tuần tới để điều tra nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19.

Tờ CNA dẫn lời Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: "Chúng ta có thể chiến đấu với virus tốt hơn khi chúng ta biết tường tận về nó, bao gồm cả cách nó bắt đầu như thế nào. Chúng tôi sẽ gửi một nhóm tới Trung Quốc vào tuần tới để chuẩn bị cho điều đó''.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo đều từng nói rằng căn bệnh này có thể đã thoát ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, mặc dù họ không đưa ra bằng chứng nào về điều này; và phía Trung Quốc phủ nhận điều này. Các nhà khoa học thì nói rằng virus đến từ tự nhiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch rời WHO, mà ông cho là tổ chức này quá thân thiết với Trung Quốc. Ông đã nhiều lần nhấn mạnh nguồn gốc của virus là từ Trung Quốc.

Giám đốc Chương trình Khẩn cấp của WHO Mike Ryan cho biết đã có những bước tiến vượt bậc trong việc tìm kiếm vaccine, nhưng chưa có gì đảm bảo sẽ thành công. Trong khi đó, các quốc gia phải sử dụng các chiến lược sẵn có, như giãn cách xã hội và truy vết ca tiếp xúc nguồn bệnh.

"Rất nhiều quốc gia thông qua việc áp dụng một chiến lược toàn diện đã đạt được mức độ lây truyền đại dịch rất thấp ở các quốc gia của họ nhưng luôn phải cảnh giác trong trường hợp có các cụm dịch hoặc các đợt bùng phát nhỏ", ông Mike Ryan cho biết.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

WHO muốn tiếp tục đến Trung Quốc điều tra nguồn gốc COVID-19

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang trao đổi với Trung Quốc về việc gửi một phái đoàn tiếp theo tới nước này để điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19, một quan chức WHO nói hôm 6.5.

WHO chỉ rõ nguồn gốc gây COVID-19

Song Minh |

WHO hôm 4.5 chỉ ra thủ phạm gây COVID-19 có nguồn gốc tự nhiên, bác bỏ tuyên bố của Mỹ virus bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Phòng thí nghiệm Vũ Hán - tâm điểm tranh cãi về nguồn gốc COVID-19

Ngọc Vân |

Viện Virus học Vũ Hán với nhiều phòng thí nghiệm nghiên cứu các chủng loại virus, đang là tâm điểm gây tranh cãi về nguồn gốc của COVID-19.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

WHO muốn tiếp tục đến Trung Quốc điều tra nguồn gốc COVID-19

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang trao đổi với Trung Quốc về việc gửi một phái đoàn tiếp theo tới nước này để điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19, một quan chức WHO nói hôm 6.5.

WHO chỉ rõ nguồn gốc gây COVID-19

Song Minh |

WHO hôm 4.5 chỉ ra thủ phạm gây COVID-19 có nguồn gốc tự nhiên, bác bỏ tuyên bố của Mỹ virus bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Phòng thí nghiệm Vũ Hán - tâm điểm tranh cãi về nguồn gốc COVID-19

Ngọc Vân |

Viện Virus học Vũ Hán với nhiều phòng thí nghiệm nghiên cứu các chủng loại virus, đang là tâm điểm gây tranh cãi về nguồn gốc của COVID-19.