Theo Reuters, một trung tâm chuyển giao công nghệ ở Nam Phi do WHO hậu thuẫn đã được thành lập vào tháng 6 năm ngoái, với mục đích cung cấp cho các quốc gia nghèo hơn bí quyết sản xuất vaccine COVID-19.
Động thái này diễn ra sau khi các hãng dược hàng đầu thị trường là Pfizer, BioNTech và Moderna từ chối đề nghị của WHO về việc chia sẻ công nghệ và chuyên môn của họ.
Martin Friede - một quan chức của WHO - cho hay, nếu các công ty có vaccine COVID-19 đã được phê duyệt hoặc dữ liệu lâm sàng giai đoạn cuối chia sẻ công nghệ và dữ liệu của họ, vaccine được sản xuất ở Nam Phi có thể được phê duyệt trong 12 đến tháng 18 tháng.
"Có thể là 12 tháng nếu có quan hệ đối tác với một công ty đã có vaccine được phê duyệt. Nếu không, có thể là 24 đến 36 tháng tùy thuộc vào quy trình phê duyệt là gì", ông Friede nói.
Trước đó, vào ngày 3.2, hãng dược Afrigen của Nam Phi - thuộc nhóm các bên tham gia vào dự án cung cấp kỹ thuật sản xuất vaccine COVID-19 cho các nước nghèo của WHO - cho biết đã sử dụng trình tự đã được công bố rộng rãi của vaccine mRNA của Moderna để tạo ra phiên bản vaccine COVID-19 của riêng mình.
Friede thông tin, loại vaccine này sẽ được thử nghiệm lâm sàng vào quý 4 năm nay.