WHO phê duyệt sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca/Oxford

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt vaccine COVID-19 của AstraZeneca và Đại học Oxford cho sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, mở rộng khả năng tiếp cận của vaccine này ở các nước đang phát triển.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trong cuộc họp báo ngày 15.2 rằng: "Hiện chúng ta đã có sẵn tất cả yếu tố để phân phối nhanh vaccine. Nhưng chúng ta vẫn cần phải mở rộng quy mô sản xuất".

“Chúng tôi tiếp tục kêu gọi các nhà phát triển vaccine COVID-19 nộp hồ sơ cho WHO để xem xét cùng lúc với các cơ quan quản lý ở các quốc gia có thu nhập cao" - Tổng Giám đốc WHO nói thêm.

Tuyên bố của WHO trên website cũng cho biết, có 2 phiên bản vaccine COVID-19 của AstraZeneca/Oxford được WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp gồm vaccine được sản xuất tại AstraZeneca-SKBio (Hàn Quốc) và Viện Huyết thanh của Ấn Độ.

Việc WHO phê duyệt vaccine COVID-19 của AstraZeneca/Oxford được đưa ra vài ngày sau khi một hội đồng chuyên gia của cơ quan y tế Liên Hợp Quốc đưa ra các khuyến nghị tạm thời khẳng định vaccine 2 liều này nên được tiêm cách nhau từ 8 đến 12 tuần cho tất cả người lớn và có thể sử dụng ở các quốc gia có biến thể SARS-CoV-2 ở Nam Phi.

Đánh giá của WHO cho thấy, vaccine COVID-19 của Astrazeneca đáp ứng các tiêu chí "phải có" về độ an toàn, các lợi ích từ hiệu quả của vaccine vượt lên so với rủi ro mà vaccine này mang lại.

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca/Oxford được đánh giá tốt hơn ở phương diện giá rẻ và dễ phân phối hơn so với vaccine của một số hãng khác, trong đó có Pfizer-BioNTech - vaccine được WHO đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp từ cuối tháng 12.

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca chiếm tỉ lệ lớn về liều lượng trong chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX, với hơn 330 triệu liều sẽ được triển khai cho các nước nghèo hơn từ cuối tháng 2.

WHO đã thiết lập quy trình lập danh sách sử dụng khẩn cấp (EUL) để giúp các nước nghèo hơn vốn không có nguồn lực quản lý riêng nhanh chóng phê duyệt các loại thuốc chữa bệnh cho các dịch bệnh mới như COVID-19.

Chương trình chia sẻ vaccine COVAX, do Liên minh vaccine Gavi, Tổ chức Y tế Thế giới và Liên minh Đổi mới sẵn sàng ứng phó đại dịch (CEPI), đồng lãnh đạo cho hay, sẽ có liều lượng vaccine đủ để bao phủ trung bình 3,3% tổng dân số của 145 quốc gia tham gia.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản chính thức phê duyệt vaccine COVID-19 Pfizer-BioNTech

Phương Linh |

Nhật Bản đã chính thức phê duyệt vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech.

Bản đồ tiêm vaccine COVID-19 toàn cầu mới nhất

Hải Anh |

Chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử đang được triển khai với hơn 168 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm ở 77 quốc gia, vùng lãnh thổ, theo dữ liệu của Bloomberg công bố ngày 13.2. Tỉ lệ tiêm chủng mới nhất là khoảng 5,84 triệu liều một ngày.

Chuyên gia WHO khuyến nghị sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Thanh Hà |

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca-Oxford có thể được sử dụng cho những người trên 65 tuổi và cũng như những nơi mà các biến thể SARS-CoV-2 đáng lo ngại đang lưu hành.

Cháy lớn ở khu chợ nổi tiếng Hải Phòng

M.Dung |

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Hải Phòng đang nỗ lực khống chế đám cháy xảy ra tại chợ Tam Bạc (chợ Đổ) thuộc quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Real Madrid lần thứ năm vô địch FIFA Club World Cup

TAM NGUYÊN |

Real Madrid bỏ xa các đối thủ thêm một nấc nữa trên bảng thành tích tại FIFA Club World Cup.

Bản tin công đoàn: Điều kiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với lao động nữ

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Lao động không tay nghề chật vật tìm việc làm; Điều kiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với lao động nữ; Lương khủng nhưng nhân lực ngành IT không mặn mà gắn bó...

Nghịch lý thị trường bất động sản: Thiếu nguồn cung nhưng vẫn tồn hàng

ANH HUY |

Có một thực tế gây nhiều chú ý, tình trạng nguồn cung bất động sản (BĐS) khan hiếm đã kéo dài liên tục trong 5 năm vừa qua và khả năng sẽ tiếp tục khan hiếm trong năm 2023.

Nguyên nhân ca bệnh hô hấp tăng nhanh sau Tết và cách phòng tránh hiệu quả

NHÓM PV |

Theo các bác sĩ điều trị, số ca bệnh hô hấp tăng nhanh sau Tết chủ yếu do hai nguyên nhân. Nguyên nhân khách quan là do sự thay đổi của điều kiện môi trường, thời tiết. Tuy nhiên phần lớn các ca bệnh nội trú là do nguyên nhân chủ quan đến từ việc trong dịp Tết không tuân thủ phác đồ điều trị bệnh mãn tính.

Nhật Bản chính thức phê duyệt vaccine COVID-19 Pfizer-BioNTech

Phương Linh |

Nhật Bản đã chính thức phê duyệt vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech.

Bản đồ tiêm vaccine COVID-19 toàn cầu mới nhất

Hải Anh |

Chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử đang được triển khai với hơn 168 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm ở 77 quốc gia, vùng lãnh thổ, theo dữ liệu của Bloomberg công bố ngày 13.2. Tỉ lệ tiêm chủng mới nhất là khoảng 5,84 triệu liều một ngày.

Chuyên gia WHO khuyến nghị sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Thanh Hà |

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca-Oxford có thể được sử dụng cho những người trên 65 tuổi và cũng như những nơi mà các biến thể SARS-CoV-2 đáng lo ngại đang lưu hành.