WHO phát động sáng kiến gây quỹ hơn 8 tỉ USD để ứng phó COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố "lời kêu gọi hành động" toàn cầu để ứng phó với đại dịch COVID-19. Chương trình và nỗ lực gây quỹ 7,5 tỉ euro (8,10 tỉ USD) sẽ được chính thức khởi động ngày 4.5.

Các nhà lãnh đạo thế giới cam kết đẩy nhanh các hoạt động về xét nghiệm, thuốc điều trị và vaccine COVID-19, đồng thời đảm bảo tiếp cận và điều trị công bằng cho cả người giàu và người nghèo khắp thế giới trong sự kiện hôm 24.4 theo sáng kiến của WHO.  

"Chúng ta đang đối mặt với một mối đe dọa chung chỉ có thể đánh bại bằng một cách tiếp cận chung" - Tổng giám đốc của WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh khi khai mạc cuộc họp trực tuyến.

Theo ông, kinh nghiệm chỉ ra rằng, ngay cả khi các công cụ kể trên là sẵn có, chúng vẫn không có sẵn có cho tất cả mọi người. "Chúng ta không thể cho phép điều đó xảy ra" - ông nêu rõ.

Trong đại dịch cúm lợn H1N1 năm 2009, đã có chỉ trích rằng việc phân phối vaccine không công bằng khi các nước giàu có có thể mua nhiều hơn.

"Chúng ta phải đảm bảo rằng những người cần chúng có được chúng. Nhiều bài học từ AIDS phải được đúc rút. Quá nhiều triệu người đã chết trước khi thuốc ARV có thể tiếp cận rộng rãi" - Peter Sands -  người đứng đầu Quỹ toàn cầu chống AIDS, bệnh lao và sốt rét cho hay.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen nói rằng, mục tiêu của nỗ lực cam kết toàn cầu sẽ chính thức phát động ngày 5.4 là tăng 7,5 tỉ euro (8,10 tỉ USD) để đẩy mạnh công tác phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị COVID-19. "Đây chỉ là bước đầu tiên, nhưng sẽ cần nhiều hơn nữa trong tương lai" - bà von der Leyen nói.

Theo Reuters, sự kiện để giới thiệu sáng kiến được WHO coi là "sự hợp tác mang tính bước ngoặt" để ứng phó với đại dịch COVID-19 có sự tham dự của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. Các nhà lãnh đạo từ Châu Á, Trung Đông và Châu Mỹ cũng góp mặt nhưng đại diện của một số nước lớn, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và Nga không tham dự.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam đóng góp 50.000 USD cho Quỹ ứng phó COVID-19 của WHO

Khánh Minh |

Việt Nam đóng góp 50.000 USD cho WHO ứng phó COVID-19 với hy vọng sẽ phần nào giúp giảm thiểu các tác động tiêu cực của đại dịch.

Động thái của Trung Quốc trước việc Mỹ dừng tài trợ cho WHO

Lê Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ góp thêm 30 triệu USD cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để giúp đỡ trong cuộc chiến toàn cầu chống lại đại dịch COVID-19, theo AFP.

WHO dự báo thời điểm đại dịch COVID-19 kết thúc

Khánh Minh |

Trả lời câu hỏi khi nào đại dịch COVID-19 kết thúc, Tổng Giám đốc WHO hôm 23.4 tuyên bố rằng virus sẽ tồn tại trong một thời gian dài.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Việt Nam đóng góp 50.000 USD cho Quỹ ứng phó COVID-19 của WHO

Khánh Minh |

Việt Nam đóng góp 50.000 USD cho WHO ứng phó COVID-19 với hy vọng sẽ phần nào giúp giảm thiểu các tác động tiêu cực của đại dịch.

Động thái của Trung Quốc trước việc Mỹ dừng tài trợ cho WHO

Lê Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ góp thêm 30 triệu USD cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để giúp đỡ trong cuộc chiến toàn cầu chống lại đại dịch COVID-19, theo AFP.

WHO dự báo thời điểm đại dịch COVID-19 kết thúc

Khánh Minh |

Trả lời câu hỏi khi nào đại dịch COVID-19 kết thúc, Tổng Giám đốc WHO hôm 23.4 tuyên bố rằng virus sẽ tồn tại trong một thời gian dài.