WHO: Omicron xuất hiện ở 77 nước, lây lan với tốc độ chưa từng thấy

Bảo Châu |

WHO ngày 14.12 cho biết, biến thể Omicron mới lây lan với tốc độ chưa từng thấy, hiện đã được báo cáo ở 77 quốc gia trên thế giới.

Reuters đưa tin, trong cuộc họp trực tuyến ngày 14.12, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, biến thể Omicron được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi và Hong Kong (Trung Quốc) vào tháng 11.2021, hiện được báo cáo ở 77 quốc gia và có lẽ đã hiện diện ở hầu hết các nước trên toàn thế giới, nên không thể coi nhẹ.

"Omicron đang lây nhiễm với tốc độ mà chúng tôi chưa từng thấy với bất kỳ biến thể nào trước đó. Ngay cả khi Omicron gây ra bệnh ít nghiêm trọng hơn, số lượng ca bệnh có thể một lần nữa áp đảo các hệ thống y tế chưa được chuẩn bị" - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói.

Ông cũng cho biết: “Ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy, hiệu quả của vaccine COVID-19 giảm nhẹ trong chống lại bệnh nặng và tử vong, đồng thời cũng giảm trong ngăn ngừa bệnh nhẹ hoặc lây nhiễm''.

Một nghiên cứu dựa trên dữ liệu thực tế được công bố ngày 14.12 cho thấy, vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech kém hiệu quả hơn một chút, chỉ đạt 70% trong ngăn ngừa ca COVID-19 nhập viện ở Nam Phi trong khoảng thời gian kể từ khi biến thể Omicron nổi lên hồi tháng trước.

Mike Ryan - Giám đốc Chương trình Y tế Khẩn cấp của WHO - nói rằng, vaccine vẫn mang lại sự bảo vệ đáng kể chống tình trạng bệnh nghiêm trọng và tử vong.

"Câu hỏi đặt ra là các loại vaccine COVID-19 hiện tại mà chúng ta đang sử dụng có khả năng bảo vệ như thế nào, loại nào đang là cứu cánh chống lại tất cả biến thể và mức độ bảo vệ chống lại bệnh nặng và tử vong đối với biến thể Omicron ở mức độ nào. Dữ liệu chỉ ra rằng hiệu quả bảo vệ là đáng kể" - theo ông Mike Ryan.

Ông Ryan cho hay, vẫn còn ''vài tuần nữa'' mới đến đỉnh điểm của làn sóng lây nhiễm này, do biến thể Omicron lây lan rất nhanh, vượt xa biến thể Delta đang thống trị trên toàn cầu.

Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh, các mũi tiêm tăng cường có thể có vai trò trong hạn chế sự lây lan của COVID-19 miễn là những người cần được bảo vệ nhất cũng có thể tiếp cận với tiêm chủng.

"Đó là vấn đề về mức độ ưu tiên. Thứ tự rất quan trọng. Việc cung cấp liều tăng cường vaccine cho các nhóm có nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc tử vong thấp đơn giản là đang gây nguy hiểm đến tính mạng của những người có nguy cơ cao vẫn đang chờ được tiêm mũi ban đầu vì nguồn cung hạn chế'' - người đứng đầu WHO cho hay.

Ông nói: “Mặt khác, tiêm liều tăng cường cho những người có nguy cơ cao có thể cứu sống nhiều người hơn so với tiêm liều ban đầu cho những người có nguy cơ thấp''.

Ông Tedros lưu ý, sự xuất hiện của Omicron đã thúc đẩy một số quốc gia triển khai các chương trình tiêm chủng tăng cường vaccine COVID-19 cho toàn bộ dân số trưởng thành của họ, ngay cả khi các nhà nghiên cứu vẫn chưa đủ bằng chứng về hiệu quả của mũi tiêm này đối với biến thể mới.

Ông nói: “WHO lo ngại rằng, các chương trình như vậy sẽ lặp lại việc tích trữ vaccine mà chúng ta đã thấy trong năm nay và làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng trên thế giới''.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Công bố dữ liệu hiệu quả vaccine Pfizer ở Nam Phi giữa làn sóng Omicron

Bảo Châu |

Hai liều vaccine Pfizer dường như cho hiệu quả tới 70% trong phòng ngừa nhập viện ở Nam Phi trong những tuần gần đây, theo nghiên cứu mới.

Pháp muốn thắt chặt nhập cảnh từ Anh do lo ngại biến thể Omicron

Anh Vũ |

Pháp đang xem xét thắt chặt các điều kiện nhập cảnh từ Anh sau khi nước này thông báo có ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron.

Omicron lan ra 63 nước, WHO công bố dữ liệu đáng ngại của biến thể

Phương Linh |

Biến thể Omicron dễ lây truyền hơn Delta và làm suy giảm hiệu quả của vaccine nhưng ít gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn, WHO dẫn dữ liệu ban đầu cho biết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công bố dữ liệu hiệu quả vaccine Pfizer ở Nam Phi giữa làn sóng Omicron

Bảo Châu |

Hai liều vaccine Pfizer dường như cho hiệu quả tới 70% trong phòng ngừa nhập viện ở Nam Phi trong những tuần gần đây, theo nghiên cứu mới.

Pháp muốn thắt chặt nhập cảnh từ Anh do lo ngại biến thể Omicron

Anh Vũ |

Pháp đang xem xét thắt chặt các điều kiện nhập cảnh từ Anh sau khi nước này thông báo có ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron.

Omicron lan ra 63 nước, WHO công bố dữ liệu đáng ngại của biến thể

Phương Linh |

Biến thể Omicron dễ lây truyền hơn Delta và làm suy giảm hiệu quả của vaccine nhưng ít gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn, WHO dẫn dữ liệu ban đầu cho biết.