WHO: Nơi có ca bệnh giảm cũng không được mất cảnh giác

Ngọc Vân |

Ngày 31.3, WHO cảnh báo đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp ở Châu Á - Thái Bình Dương.

“Mặc dù áp dụng tất cả các biện pháp, song nguy cơ lây nhiễm trong khu vực sẽ không biến mất chừng nào đại dịch còn tiếp diễn” - Reuters dẫn lời tiến sĩ Takeshi Kasai, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương cho biết trong cuộc họp báo trực tuyến cung cấp thông tin cho báo chí về COVID-19 hôm 31.3.

Tiến sĩ Kasai cho hay, các biện pháp hiện thời nhằm hạn chế sự lây lan của virus đang giúp kéo dài thời gian để các quốc gia chuẩn bị cho giai đoạn lây nhiễm trong cộng đồng trên quy mô lớn.

Virus SARS-CoV-2 xuất hiện lần đầu tiên thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào cuối năm 2019. Tính đến ngày 31.3, toàn thế giới đã có hơn 789.000 ca nhiễm, trong đó hơn 38.000 ca tử vong. Mỹ, Italia và Tây Ban Nha đã vượt qua Trung Quốc đại lục về số ca mắc COVID-19.

“Đây sẽ là một trận chiến lâu dài và chúng ta không thể mất cảnh giác. Chúng tôi cần tất cả các quốc gia tiếp tục chuẩn bị cho việc lây lan cộng đồng trên quy mô lớn” - ông Kasai nói.

Theo Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, các quốc gia có nguồn lực hạn chế được ưu tiên, chẳng hạn như các quốc đảo Thái Bình Dương, vì họ phải gửi mẫu đến các quốc gia khác để chẩn đoán, trong khi các hạn chế vận chuyển đang khiến việc này trở nên khó khăn hơn.

Tiến sĩ Kasai cảnh báo, các quốc gia đang chứng kiến ​​các ca bệnh giảm dần không nên mất cảnh giác, vì virus có thể quay trở lại.

Cố vấn kỹ thuật của WHO, Matthew Griffith, nói: “Trong khi các quốc gia trong khu vực này đang tìm cách làm giảm số ca nhiễm bệnh mới thì dịch bệnh tiếp tục xuất hiện ở những địa điểm mới và các ca bệnh “nhập khẩu” vẫn còn là một mối lo ngại".

Tâm dịch COVID-19 hiện tập trung vào Châu Âu, nhưng nó có thể sẽ chuyển sang các khu vực khác - ông Griffith nói.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Italia hơn 100.000 ca mắc COVID-19, miền Nam lo ngại bất ổn do mafia

Song Minh |

Italia vượt mốc 100.000 ca mắc COVID-19 trong bối cảnh lo ngại mafia gây bất ổn ở miền Nam.

WHO chọn Malaysia để thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19

Khánh Minh |

Malaysia được WHO chọn là một trong những nước tiến hành thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19.

WHO cảnh báo Châu Phi đứng trước "sự gia tăng mạnh mẽ" của COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo Châu Phi đang đứng trước sự "gia tăng mạnh mẽ" số ca nhiễm virus SARS-CoV-2, Straits Times đưa tin.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Italia hơn 100.000 ca mắc COVID-19, miền Nam lo ngại bất ổn do mafia

Song Minh |

Italia vượt mốc 100.000 ca mắc COVID-19 trong bối cảnh lo ngại mafia gây bất ổn ở miền Nam.

WHO chọn Malaysia để thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19

Khánh Minh |

Malaysia được WHO chọn là một trong những nước tiến hành thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19.

WHO cảnh báo Châu Phi đứng trước "sự gia tăng mạnh mẽ" của COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo Châu Phi đang đứng trước sự "gia tăng mạnh mẽ" số ca nhiễm virus SARS-CoV-2, Straits Times đưa tin.