WHO: Những khu vực dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu chậm lại

Lê Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết Đông Nam Á và các khu vực phía đông Địa Trung Hải là những nơi dịch COVID-19 hiện chưa có dấu hiệu chậm lại.

Theo Reuters, trong bản cập nhật dịch tễ học mới nhất được phát hành hôm 24.8, WHO nhận định đại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục lây lan, nhưng sự gia tăng số ca mắc và tử vong đã chậm lại trên toàn cầu, ngoại trừ Đông Nam Á và các khu vực phía đông Địa Trung Hải.

Tính đến sáng 25.8, thế giới đã ghi nhận hơn 23,8 triệu ca mắc COVID-19, trong đó 817.252 người tử vong và 16.371.099 người được chữa khỏi. Bản cập nhật của WHO cho biết, Châu Mỹ vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch COVID-19, chiếm một nửa số ca mới được báo cáo và 62% trong số 39.240 ca tử vong trên toàn thế giới trong tuần qua.

“Hơn 1,7 triệu ca COVID-19 mới và 39.000 ca tử vong mới đã được báo cáo cho WHO trong tuần qua kết thúc vào ngày 23.8, những con số này đã giảm 4% về số ca mắc và giảm 12% về số ca tử vong so với tuần trước”, báo cáo của WHO nêu rõ.

Tuy nhiên, Đông Nam Á đã báo cáo một sự gia tăng chiếm 28% số ca mắc mới và 15% số ca tử vong. Ấn Độ tiếp tục chiếm phần lớn các ca mới mắc COVID-19, trong khi virus SARS-CoV-2 cũng đang lây lan nhanh chóng ở Nepal. Tại khu vực phía đông Địa Trung Hải, số ca nhiễm mới tăng 4%. Lebanon, Tunisia và Jordan đều có số ca mới tăng cao hơn so với tuần trước.

Trong khi đó, số ca mắc mới và tử vong trên toàn Châu Phi giảm lần lượt 8% và 11% trong tuần qua, chủ yếu do giảm số lượng ở Algeria, Kenya, Ghana, Senegal và Nam Phi.

Ở khu vực Châu Âu, số ca mắc COVID-19 liên tục tăng trong ba tuần qua và chỉ có một mức giảm nhẹ 1% được báo cáo trong tuần gần đây nhất. Tuy nhiên, số người chết đang tiếp tục giảm trên toàn khu vực.

Tại khu vực Tây Thái Bình Dương, số ca nhiễm mới giảm 5% do ít lây lan hơn ở một số nước như Nhật Bản, Australia. Hàn Quốc có số ca mắc COVID-19 tăng vọt 180% và “chủ yếu là do sự gia tăng các vụ liên quan đến tụ họp tôn giáo”.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc mở rộng giãn cách xã hội chống dịch COVID-19 trên toàn quốc

Lê Thanh Hà |

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định mở rộng giãn cách xã hội nghiêm ngặt chống dịch COVID-19 trên toàn quốc kể từ 23.8.

Dịch COVID-19 lây lan tại hàng chục trường học ở thủ đô nước Đức

Lê Thanh Hà |

Ít nhất 41 trường học ở Berlin đã báo cáo xuất hiện các ca mắc COVID-19, chỉ 2 tuần sau khi 825 trường học của thủ đô nước Đức mở cửa trở lại.

Tổng Giám đốc WHO nói về thời điểm kết thúc đại dịch COVID-19

Hải Anh |

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hy vọng đại dịch COVID-19 sẽ kéo dài trong vòng chưa đến 2 năm.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hàn Quốc mở rộng giãn cách xã hội chống dịch COVID-19 trên toàn quốc

Lê Thanh Hà |

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định mở rộng giãn cách xã hội nghiêm ngặt chống dịch COVID-19 trên toàn quốc kể từ 23.8.

Dịch COVID-19 lây lan tại hàng chục trường học ở thủ đô nước Đức

Lê Thanh Hà |

Ít nhất 41 trường học ở Berlin đã báo cáo xuất hiện các ca mắc COVID-19, chỉ 2 tuần sau khi 825 trường học của thủ đô nước Đức mở cửa trở lại.

Tổng Giám đốc WHO nói về thời điểm kết thúc đại dịch COVID-19

Hải Anh |

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hy vọng đại dịch COVID-19 sẽ kéo dài trong vòng chưa đến 2 năm.