WHO: Nghiên cứu sâu hơn về lây truyền COVID-19 giữa người và vật nuôi

HỒNG HẠNH |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố sẽ nghiên cứu sâu hơn về việc COVID-19 lây truyền giữa người và vật nuôi.

Quyết định được WHO đưa ra sau khi một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science vào ngày 8.4 cho biết mèo và chồn có thể mắc COVID-19.

Nghiên cứu này nhằm xác định loài động vật nào dễ bị nhiễm virus và loài nào có thể được sử dụng để thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19.

Virus SARS-CoV-2 được cho là đã lây truyền từ dơi sang người. Ngoại trừ một vài trường hợp nhiễm bệnh được báo cáo ở chó và mèo, không có bằng chứng mạnh mẽ nào cho thấy chúng có thể là nguồn mang mầm bệnh.

Một con hổ tại sở thú Bronx ở thành phố New York đã bị ho và chán ăn sau khi tiếp xúc với một nhân viên vườn thú bị nhiễm SARS-CoV-2, đã xét nghiệm dương tính với virus vào ngày 5.3.

Dựa trên nghiên cứu được thực hiện tại Trung Quốc vào tháng 1 và tháng 2, các nhà khoa học đã phát hiện ra mèo và chồn rất dễ nhiễm virus khi họ cố gắng truyền virus thông qua mũi chúng.

Theo họ, mèo có thể lây nhiễm lẫn nhau qua các giọt hô hấp ở mũi, miệng và ruột non. Mèo con nhiễm virus sẽ để lại tổn thương nghiêm trọng ở phổi, mũi và cổ họng.

"Việc theo dõi kỹ virus SARS-CoV-2 ở mèo nên được xem như là một biện pháp bổ trợ để loại bỏ COVID-19 ở người" - Reuters trích nghiên cứu của các tác giả.

Ở chồn, virus được tìm thấy ở đường hô hấp nhưng để lại tổn thương nặng nề.

Các xét nghiệm kháng thể cho chỉ ra chó ít có khả năng nhiễm virus, trong khi lợn, gà và vịt thì không.

"Điều này thật thú vị và không đáng ngạc nhiên vì trong dịch bệnh SARS trước kia, mèo được coi là một trong những nguồn có thể truyền virus sang người", Daniel Kuritzkes - người đứng đầu các bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện Brigham và Women, Boston, Mỹ chia sẻ.

Dựa vào kết quả, nghiên cứu khuyến cáo mọi người nên tránh xa không chỉ những thành viên trong gia đình mà còn cả vật nuôi, đặc biệt là mèo.

WHO cho biết hôm 8.4, họ đang làm việc với các đối tác để xem xét kỹ hơn về vai trò của vật nuôi trong đại dịch COVID-19.

"Chúng tôi không tin loài mèo là nguồn mang bệnh, tuy nhiên, chúng có thể bị nhiễm virus từ nguồn nhiễm khác" - Reuters dẫn lời nhà dịch tễ học của WHO - Maria Van Kerkhove.

Chuyên gia hàng đầu của WHO, Mike Ryan, kêu gọi mọi người không nên trả thù động vật trong dịch bệnh COVID-19.

"Chúng vẫn có quyền của riêng mình và xứng đáng được đối xử với lòng tốt và sự tông trọng. Chúng cũng là nạn nhân trong dịch bệnh như phần còn lại của chúng ta", ông nhấn mạnh.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Thành phố đầu tiên tại Trung Quốc ban hành lệnh cấm ăn thịt chó mèo

Lê Thanh Hà |

Thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông) đã trở thành nơi đầu tiên ban bố lệnh cấm sản xuất, tiêu thụ thịt chó và mèo tại Trung Quốc đại lục, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tiếp tục lây lan tại nhiều nước trên thế giới.

Sau Bỉ, thêm mèo ở Hong Kong bị lây COVID-19 từ chủ

Hải Anh |

Một con mèo ở Hong Kong (Trung Quốc), đã được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2, sau con mèo ở Bỉ.

Mèo bị lây COVID-19 từ chủ - ca lây nhiễm mới nhất từ người sang thú cưng

Thanh Hà |

Một ca lây COVID-19 từ người sang vật nuôi đã xảy ra ở Bỉ. Các chuyên gia y tế cho biết, mèo bị lây nhiễm từ chủ, một bệnh nhân mắc COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Thành phố đầu tiên tại Trung Quốc ban hành lệnh cấm ăn thịt chó mèo

Lê Thanh Hà |

Thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông) đã trở thành nơi đầu tiên ban bố lệnh cấm sản xuất, tiêu thụ thịt chó và mèo tại Trung Quốc đại lục, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tiếp tục lây lan tại nhiều nước trên thế giới.

Sau Bỉ, thêm mèo ở Hong Kong bị lây COVID-19 từ chủ

Hải Anh |

Một con mèo ở Hong Kong (Trung Quốc), đã được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2, sau con mèo ở Bỉ.

Mèo bị lây COVID-19 từ chủ - ca lây nhiễm mới nhất từ người sang thú cưng

Thanh Hà |

Một ca lây COVID-19 từ người sang vật nuôi đã xảy ra ở Bỉ. Các chuyên gia y tế cho biết, mèo bị lây nhiễm từ chủ, một bệnh nhân mắc COVID-19.