WHO nghiên cứu đột biến có thể nguy hiểm hơn biến thể Delta

Song Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang nghiên cứu khả năng lây lan của Lambda - đột biến được cho là có khả năng nguy hiểm hơn biến thể Delta.

Hãng TASS dẫn lời bà Melita Vujnovic, Trưởng đại diện WHO tại Nga cho biết hôm 4.8 rằng Tổ chức Y tế Thế giới đang nghiên cứu khả năng lây lan của biến thể Lamda.

"Chủng Lambda - được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 8 năm ngoái ở Nam Mỹ - đang được giám sát kỹ lưỡng để xem liệu nó có bị thay thế bởi các chủng khác hay không và liệu nó có đặc điểm nào về khả năng lây truyền lớn hơn không. Điều quan trọng nhất bây giờ là ngăn chặn sự lây lan của virus" - bà Melita Vujnovic nói trong một cuộc phỏng vấn với bản tin hàng ngày Vesti trên kênh truyền hình Rossiya-1.

Biến thể Lambda được báo cáo lần đầu tiên ở Peru vào cuối mùa hè năm 2020. Nó chiếm phần lớn các trường hợp mắc COVID-19 ở Peru và khoảng 1/3 các trường hợp mới ở Argentina và Chile trước khi biến thể Delta xuất hiện. Hơn 1.000 ca COVID-19 ở Mỹ là bị nhiễm biến thể Lambda.

Vào tháng 6, WHO xác định Lambda là "biến thể đáng quan tâm" - nghĩa là nó đáng quan tâm, nhưng không phải là mối đe dọa đã được chứng minh của "biến thể đáng quan ngại" như biến thể Delta.

Lambda đã thu hút sự chú ý của thế giới vì nó có vẻ vừa dễ lây nhiễm hơn chủng virus SARS-CoV-2 ban đầu, vừa có khả năng kháng các biện pháp can thiệp hiện tại cao hơn. Bộ gene của Lambda gồm một tập hợp 8 đột biến quan trọng có thể làm tăng khả năng lây truyền của nó.

Một nghiên cứu được đăng ngày 28.7 trên trang web bioRxiv của các nhà nghiên cứu Đại học Tokyo cho biết, các biến thể Lambda có những thay đổi trong gai bề mặt của virus làm nó dễ dàng xâm nhập tế bào của chúng ta, đồng thời khó bị các kháng thể nhắm vào các gai của virus gốc nhận ra hơn.

Nghiên cứu ở Tokyo vẫn chưa được đánh giá ngang hàng, nhưng nó cho thấy rằng các kháng thể do vaccine của Pfizer và BioNTech tạo ra chống được biến thể Lambda kém hơn 1,5 lần so với virus ban đầu.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tiêm chủng không có tác dụng chống lại Lambda. Một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Trường Y Đại học New York (NYU) được công bố trên cùng trang web bioRxiv đã thử nghiệm biến thể với kháng thể từ cả vaccine Pfizer-BioNTech và vaccine Moderna.

Nhóm nghiên cứu tại NYU nhận thấy rằng, so với chủng virus ban đầu, Lambda có khả năng kháng kháng thể vaccine Pfizer-BioNTech cao hơn khoảng 3 lần và kháng lại các kháng thể do Moderna tạo ra gấp 2,3 lần. Lambda cũng đề kháng cao hơn một chút với các kháng thể có trong thuốc điều trị kháng thể hỗn hợp của Regeneron.

Tuy nhiên, các nhà khoa học NYU cho biết, hỗn hợp kháng thể của Regeneron có thể vô hiệu hóa tốt các biến thể Lambda. Họ cũng kết luận rằng, lượng kháng thể trung bình được tạo ra bởi vaccine Moderna hoặc Pfizer-BioNTech là thừa đủ để bảo vệ chống lại Lambda.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Kinh ngạc tốc độ biến thể Delta vươn lên thống trị ở Mỹ

Hải Anh |

Biến thể Delta đang chiếm hơn 93% trong số ca mắc COVID-19 ở Mỹ.

Trung Quốc phong toả một phần Vũ Hán sau ca nhiễm biến thể Delta

Ngọc Vân |

Ngày 3.8, Trung Quốc phong toả một phần thành phố Vũ Hán sau khi xác nhận 3 ca nhiễm biến thể Delta.

Phát hiện đột biến có thể nguy hiểm hơn biến thể Delta của virus SARS-CoV-2

Ngọc Vân |

Khi cả thế giới chiến đấu chống lại biến thể Delta, các nhà khoa học đang lo ngại về một đột biến ít được biết đến hơn, có thể nguy hiểm hơn Delta.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Kinh ngạc tốc độ biến thể Delta vươn lên thống trị ở Mỹ

Hải Anh |

Biến thể Delta đang chiếm hơn 93% trong số ca mắc COVID-19 ở Mỹ.

Trung Quốc phong toả một phần Vũ Hán sau ca nhiễm biến thể Delta

Ngọc Vân |

Ngày 3.8, Trung Quốc phong toả một phần thành phố Vũ Hán sau khi xác nhận 3 ca nhiễm biến thể Delta.

Phát hiện đột biến có thể nguy hiểm hơn biến thể Delta của virus SARS-CoV-2

Ngọc Vân |

Khi cả thế giới chiến đấu chống lại biến thể Delta, các nhà khoa học đang lo ngại về một đột biến ít được biết đến hơn, có thể nguy hiểm hơn Delta.