WHO: Ngăn chặn COVID-19 ở Đông Nam Á phải nhanh hơn, khẩn cấp hơn

Ngọc Vân |

WHO cảnh báo một số nước Đông Nam Á đang tiến tới lây lan cộng đồng căn bệnh COVID-19 chết người.

Các ca nhiễm mới COVID-19 tăng vọt ở Đông Nam Á trong những tuần gần đây, buộc một số quốc gia đưa ra các biện pháp quyết liệt từ đóng cửa biên giới với người nước ngoài, áp dụng lệnh giới nghiêm vào ban đêm đến đóng cửa trường học và hủy bỏ các sự kiện thể thao.

Có những lo ngại rằng các hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng yếu hơn ở nhiều nước Đông Nam Á sẽ không thể đối phó với sự bùng phát dịch lớn.

Bà Poonam Khetrapal Singh, giám đốc khu vực của Tổ chức y tế Thế giới (WHO) cho biết: "Chúng ta cần tăng cường ngay lập tức mọi nỗ lực để ngăn chặn virus lây nhiễm cho nhiều người hơn".

"Nhiều cụm lây nhiễm trong cộng đồng đang được xác nhận. Mặc dù đây là một dấu hiệu để cảnh báo và giám sát hiệu quả, nhưng  cũng đặt ra sự cần thiết phải có hành động tích cực hơn và huy động toàn bộ nỗ lực của xã hội để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Rõ ràng, chúng ta cần phải làm nhiều hơn, và khẩn cấp hơn” - AFP dẫn lời bà Singh nói.

Malaysia có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất ở Đông Nam Á với 673 trường hợp, trong đó có 2 ca tử vong, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins tính đến ngày 18.3.

Nhiều ca COVID-19 ở Malaysia bắt nguồn từ một sự kiện Hồi giáo toàn cầu được tổ chức vào tháng trước với sự tham gia của gần 20.000 người.

Ngày 16.3, Thủ tướng Malaysia ban bố lệnh cấm người Malaysia rời khỏi đất nước.

Bà Singh cho biết các biện pháp đơn giản như rửa tay và giữ khoảng cách xã hội là "quan trọng" trong cuộc chiến chống COVID-19 và có thể "giảm đáng kể lây nhiễm”.

Kể từ khi virus SARS-CoV-2 xuất hiện lần đầu tiên ở Trung Quốc vào tháng 12, đến nay đã có hơn 7.900 người chết trên khắp thế giới, theo một thống kê của AFP dựa trên các nguồn chính thức.

Trung tâm phòng chống dịch bệnh Châu Âu cho biết hơn 197.000 trường hợp mắc COVID-19 đã được xác nhận trên toàn thế giới tính đến ngày 18.3.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan: Đóng cửa trường học trong 2 tuần để ngăn ngừa COVID-19

Bảo Châu |

Ngày 17.3, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tuyên bố đóng cửa tất cả trường học ở Thái Lan trong thời gian 2 tuần.

Malaysia ban bố lệnh phong toả để phòng chống dịch COVID-19

Phương Linh |

Tối ngày 16.3, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin tuyên bố phong tỏa trong thời gian hai tuần bắt đầu từ ngày 18.3.

Malaysia tăng vọt số ca COVID-19 cao nhất Đông Nam Á sau lễ nhà thờ

Song Minh |

Malaysia tăng thêm 190 ca mắc COVID-19, hầu hết liên quan đến buổi lễ nhà thờ có 16.000 người tham gia.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Thái Lan: Đóng cửa trường học trong 2 tuần để ngăn ngừa COVID-19

Bảo Châu |

Ngày 17.3, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tuyên bố đóng cửa tất cả trường học ở Thái Lan trong thời gian 2 tuần.

Malaysia ban bố lệnh phong toả để phòng chống dịch COVID-19

Phương Linh |

Tối ngày 16.3, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin tuyên bố phong tỏa trong thời gian hai tuần bắt đầu từ ngày 18.3.

Malaysia tăng vọt số ca COVID-19 cao nhất Đông Nam Á sau lễ nhà thờ

Song Minh |

Malaysia tăng thêm 190 ca mắc COVID-19, hầu hết liên quan đến buổi lễ nhà thờ có 16.000 người tham gia.