WHO nêu điều kiện giúp kinh tế toàn thế giới phục hồi nhanh hơn

Phương Linh |

Sự phục hồi kinh tế trên toàn thế giới có thể diễn ra nhanh hơn nếu vaccine COVID-19 được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng các quốc gia, Tổng Giám đốc WHO cho biết hôm 6.8.

Theo CNA, trong một cuộc thảo luận trực tuyến với các thành viên của Diễn đàn Bảo mật Aspen ở Mỹ ngày 6.8, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã nói: "Chia sẻ vaccine hoặc chia sẻ các công cụ khác thực sự sẽ giúp thế giới cùng nhau phục hồi. Sự phục hồi kinh tế có thể nhanh hơn và thiệt hại từ COVID-19 có thể ít hơn".

"Chủ nghĩa dân tộc vaccine là không tốt, không giúp ích được gì cho chúng ta", ông Tedros nói khi ám chỉ về cuộc chạy đua của các quốc gia và các nhà nghiên cứu dược phẩm để đưa ra một loại vaccine hiệu quả và đặt hàng trước càng nhiều liều càng tốt.

Hôm 2.8, Tổng Giám đốc WHO đã phát biểu rằng trong khi đại dịch COVID-19 là trường hợp khẩn cấp y tế lớn nhất kể từ đầu thế kỷ 20, thì cuộc chạy đua quốc tế về vaccine cũng là "chưa từng có".

"Chúng ta phải nắm bắt thời điểm này để cùng nhau đoàn kết quốc gia và đoàn kết toàn cầu để khống chế đại dịch COVID-19. Mỗi quốc gia chỉ được an toàn khi tất cả các quốc gia đều an toàn".

Giám đốc chương trình khẩn cấp y tế của WHO, ông Michael Ryan, khi đề cập về một loại vaccine được đề xuất của Nga, đã nói với hội đồng rằng dữ liệu thử nghiệm là cần thiết để đảm bảo bất kỳ loại vaccine nào đều an toàn và hiệu quả.

Ông Ryan cũng cho biết các nhà chức trách nên chứng minh tính hiệu quả của vaccine điều trị COVID-19 thông qua các thử nghiệm lâm sàng truyền thống thay vì các nghiên cứu "thử thách trên con người" bằng cách cố ý phơi nhiễm các tình nguyện viên được tiêm vaccine với virus để xem liệu vaccine có hoạt động hiệu quả hay không.

Ngày 6.8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có khả năng Mỹ sẽ có vaccine COVID-19 trước cuộc bầu cử ngày 3.11 - một dự báo lạc quan hơn so với thời điểm mà các chuyên gia y tế Nhà Trắng đưa ra.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới ngày 6.8: Mỹ cam kết chi hơn 9 tỉ USD mua vaccine

Song Minh |

Tính đến nay, Mỹ đã cam kết chi 9,4 tỉ USD cho các thỏa thuận mua vaccine COVID-19 của các hãng dược phẩm lớn.

WHO: Báo động tỉ lệ người trẻ mắc COVID-19 tăng vọt

Phương Linh |

Tỉ lệ những người trẻ mắc COVID-19, từ 15 đến 24 tuổi, đã tăng gấp ba lần trong khoảng 5 tháng, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết.

Tổng thống Trump hé lộ Mỹ sẽ sớm có vaccine COVID-19

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump cho biết hôm 3.8 rằng, Mỹ có thể có vaccine COVID-19 cho công chúng trước thời hạn mà chính quyền đặt ra là cuối năm nay hoặc đầu năm 2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

COVID-19 thế giới ngày 6.8: Mỹ cam kết chi hơn 9 tỉ USD mua vaccine

Song Minh |

Tính đến nay, Mỹ đã cam kết chi 9,4 tỉ USD cho các thỏa thuận mua vaccine COVID-19 của các hãng dược phẩm lớn.

WHO: Báo động tỉ lệ người trẻ mắc COVID-19 tăng vọt

Phương Linh |

Tỉ lệ những người trẻ mắc COVID-19, từ 15 đến 24 tuổi, đã tăng gấp ba lần trong khoảng 5 tháng, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết.

Tổng thống Trump hé lộ Mỹ sẽ sớm có vaccine COVID-19

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump cho biết hôm 3.8 rằng, Mỹ có thể có vaccine COVID-19 cho công chúng trước thời hạn mà chính quyền đặt ra là cuối năm nay hoặc đầu năm 2021.