WHO: Nắng nóng khiến 1.700 người chết ở 2 quốc gia Châu Âu

Thanh Hà |

Văn phòng Châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông tin ngày 22.7, đợt nắng nóng gay gắt ở Châu Âu khiến hơn 1.700 người chết chỉ riêng trên bán đảo Iberia.

Giám đốc WHO khu vực Châu Âu Hans Kluge cho biết: "Nắng nóng chết người. Trong những thập kỷ qua, hàng trăm nghìn người đã chết do nắng nóng quá cao trong các đợt nắng nóng kéo dài, thường xảy ra đồng thời với cháy rừng".

"Năm nay, trong đợt nắng nóng hiện nay, chúng ta chứng kiến ​​hơn 1.700 người chết chỉ riêng ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha" - tiến sĩ Kluge nói thêm.

Ông nhấn mạnh, việc tiếp xúc với nhiệt độ quá cao "thường làm trầm trọng thêm các tình trạng sức khỏe đã có từ trước". Ông đồng thời lưu ý trẻ sơ sinh và trẻ em và người lớn tuổi có nguy cơ đặc biệt trong nắng nóng.

Trả lời câu hỏi của AFP, WHO Châu Âu giải thích, con số người chết do nắng nóng là ước tính sơ bộ dựa trên báo cáo của các cơ quan chức năng quốc gia. Cơ quan này lưu ý, con số tử vong do nắng nóng "đã tăng và sẽ còn tăng thêm trong những ngày tới".

Giám đốc WHO khu vực Châu Âu đồng thời chỉ ra, "mùa hè thiêu đốt này chỉ mới đi qua một nửa", do đó số người chết vì nắng nóng có thể tiếp tục tăng thêm.

“Sau cùng, các sự kiện trong tuần này chỉ ra nhu cầu rất cấp bách về hành động của toàn Châu Âu trong ứng phó hiệu quả biến đổi khí hậu” - ông Kluge nói.

Theo đó, chính phủ các nước Châu Âu cần thể hiện ý chí và khả năng lãnh đạo trong việc thực hiện Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu.

Khu vực Châu Âu của WHO - 53 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm một số quốc gia và khu vực ở Trung Á - "đã chứng minh rằng họ có thể cùng nhau giải quyết các mối đe dọa khẩn cấp đối với sức khỏe toàn cầu" và "đã đến lúc chúng ta phải làm như vậy một lần nữa" - ông Kluge chỉ ra.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Châu Âu chìm trong nắng nóng, hạn hán và hỏa hoạn

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Châu Âu đang chìm trong đợt nắng nóng và vô số vụ hỏa hoạn. Số ca tử vong do nhiệt độ cao cũng đã được báo cáo. Bộ máy hành chính Châu Âu gọi biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính gây ra thời tiết bất thường ở lục địa già.

Một nửa nhân loại đang ở trong vùng nguy hiểm nắng nóng, thiên tai

Khánh Minh |

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo, một nửa nhân loại đang ở trong vùng nguy hiểm thiên tai, từ nắng nóng, mưa bão, lũ lụt, hạn hán và cháy rừng.

Nắng nóng bao trùm Châu Âu làm hàng trăm người chết

Ngọc Vân |

Ít nhất 360 người đã chết trong nắng nóng kinh hoàng ở Tây Ban Nha, trong khi ở Bồ Đào Nha có 238 trường hợp tử vong chỉ trong 1 tuần.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Châu Âu chìm trong nắng nóng, hạn hán và hỏa hoạn

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Châu Âu đang chìm trong đợt nắng nóng và vô số vụ hỏa hoạn. Số ca tử vong do nhiệt độ cao cũng đã được báo cáo. Bộ máy hành chính Châu Âu gọi biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính gây ra thời tiết bất thường ở lục địa già.

Một nửa nhân loại đang ở trong vùng nguy hiểm nắng nóng, thiên tai

Khánh Minh |

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo, một nửa nhân loại đang ở trong vùng nguy hiểm thiên tai, từ nắng nóng, mưa bão, lũ lụt, hạn hán và cháy rừng.

Nắng nóng bao trùm Châu Âu làm hàng trăm người chết

Ngọc Vân |

Ít nhất 360 người đã chết trong nắng nóng kinh hoàng ở Tây Ban Nha, trong khi ở Bồ Đào Nha có 238 trường hợp tử vong chỉ trong 1 tuần.