WHO muốn Mỹ xem xét lại việc dừng tài trợ

Lê Thanh Hà |

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 22.4 đã thể hiện mong muốn rằng hy vọng chính quyền Tổng thống Trump sẽ xem xét lại việc đình chỉ tài trợ, đồng thời cảnh báo COVID-19 sẽ còn kéo dài.

"Tôi hy vọng chính quyền Tổng thống Trump xem xét lại việc dừng tài trợ và Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ công việc của WHO. Tôi mong chính phủ Mỹ sẽ nhận ra rằng đây là một khoản đầu tư quan trọng, không chỉ để giúp đỡ người dân trên thế giới mà còn giúp cho chính nước Mỹ", Reuters dẫn tin từ phát biểu của Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 22.4.

Giữa những quan điểm trái chiều cho rằng WHO lẽ ra phải hành động sớm hơn, Tổng Giám đốc Tedros đã bảo vệ quyết định của WHO về việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vào ngày 30.1.

"Nhìn nhận lại tôi tin rằng WHO đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào đúng thời điểm, khi thế giới có đủ thời gian để ứng phó. Thời điểm đó mới chỉ phát hiện 82 trường hợp mắc COVID-19 bên ngoài Trung Quốc đại lục và không có trường hợp nào tử vong", ông Tedros nói.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc WHO cho biết đang có những "xu hướng gia tăng đáng lo ngại" về dịch COVID-19 ở những nước Châu Phi, Trung và Nam Mỹ. Ông cũng cảnh báo COVID-19 sẽ còn kéo dài, hầu hết các quốc gia vẫn đang trong giai đoạn đầu ứng phó đại dịch.

AP dẫn lời người đứng đầu WHO cho hay một số quốc gia nghĩ rằng họ đã kiểm soát được COVID-19 nhưng thực tế đang chứng kiến dịch bệnh tái bùng phát. Dịch đang có xu hướng đi lên đáng lo ngại ở Châu Phi, Trung - Nam Mỹ và Đông Âu, trong khi ổn định hoặc giảm dần ở Tây Âu.

Trước đó, trong một cuộc họp báo hôm 14.4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm ngừng tài trợ cho WHO do "sai lầm nghiêm trọng về công tác quản lý và che đậy sự lây lan của COVID-19". Mỹ tài trợ 400 triệu đến 500 triệu USD cho WHO mỗi năm.

Tính đến sáng 23.4, trên thế giới đã có hơn 2.637.000 ca mắc COVID-19 và hơn 184.000 người tử vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

WHO chỉ đích danh thủ phạm có thể gây COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm 21.4 rằng, tất cả các bằng chứng có thể cho thấy virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ những con dơi ở Trung Quốc hồi cuối năm ngoái.

WHO: Điều tồi tệ nhất vẫn ở phía trước khi nhiều nước dỡ bỏ hạn chế

Song Minh |

WHO cảnh báo điều tồi tệ nhất trong dịch COVID-19 vẫn ở phía trước, khi các nước bắt đầu dỡ bỏ hạn chế.

Tổng thống Donald Trump dừng khoản tài trợ hàng trăm triệu USD cho WHO

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ tạm dừng tài trợ cho WHO trong khi Nhà Trắng tiếp tục đánh giá tình hình.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

WHO chỉ đích danh thủ phạm có thể gây COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm 21.4 rằng, tất cả các bằng chứng có thể cho thấy virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ những con dơi ở Trung Quốc hồi cuối năm ngoái.

WHO: Điều tồi tệ nhất vẫn ở phía trước khi nhiều nước dỡ bỏ hạn chế

Song Minh |

WHO cảnh báo điều tồi tệ nhất trong dịch COVID-19 vẫn ở phía trước, khi các nước bắt đầu dỡ bỏ hạn chế.

Tổng thống Donald Trump dừng khoản tài trợ hàng trăm triệu USD cho WHO

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ tạm dừng tài trợ cho WHO trong khi Nhà Trắng tiếp tục đánh giá tình hình.