WHO lên tiếng về việc thiếu hụt vaccine COVID-19

Phương Linh |

Theo WHO, các nhà sản xuất vaccine đang nỗ lực không ngừng để bổ sung thiếu hụt, do đó các nước cần kiên nhẫn.

Reuters dẫn lời Giám đốc khu vực Châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Hans Kluge, trong cuộc họp báo trực tuyến ngày 28.1 cho biết: “Đoàn kết không có nghĩa là các quốc gia trên thế giới nhất thiết phải bắt đầu tiêm chủng vào cùng một thời điểm... Sự hiểu biết theo cách thông thái là không ai được an toàn cho đến khi tất cả mọi người đều an toàn.

Khi được hỏi về sự chậm trễ trong việc cung cấp vaccine COVID-19 của Pfizer và AstraZeneca cho 27 quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu, ông Kluge cho rằng các chính phủ và nhà sản xuất nên làm việc cùng nhau để giải quyết “vấn đề phát sinh” trong quá trình triển khai.

“Thực tế là vaccine đang thiếu... Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa khi các công ty và nhà sản xuất đang làm việc 24/7 để thu hẹp khoảng cách và chúng tôi tự tin rằng sự chậm trễ hiện tại sẽ được cải thiện bằng cách tăng cường sản xuất trong tương lai".

Theo ông, cuộc chiến đảm bảo nguồn cung vacicne COVID-19 của Châu Âu càng trở nên gay gắt khi Anh đưa ra yêu cầu được nhận tất cả các mũi tiêm mà họ đã thanh toán, ngay sau khi Liên minh Châu Âu (EU) yêu cầu AstraZeneca chuyển hướng nguồn cung từ Anh.

EU đang đối mặt với tình trạng đang tranh giành nguồn cung cấp vaccine vì các nhà sản xuất thuốc lớn nhất của phương Tây gặp vấn đề sản xuất nên chậm giao hàng.

Ông Kluge kêu gọi các nước: “Chúng ta cần phải kiên nhẫn, tiêm chủng cần có thời gian”.

Ông cho biết thêm rằng, cho đến nay đã có tổng cộng 35 quốc gia ở Châu Âu triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 và tổng cộng 25 triệu liều đã được tiêm.

“Những loại vaccine này cho thấy tính hiệu quả và an toàn như tất cả chúng ta mong đợi… Việc triển khai tiêm chủng trên diện rộng sẽ giúp giải phóng áp lực cho hệ thống y tế và chắc chắn sẽ cứu nhiều mạng người”, Giám đốc Hans Kluge nhận định.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Phái đoàn WHO bắt đầu điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Vũ Hán

Khánh Minh |

Nhóm chuyên gia WHO bắt đầu nghiên cứu thực địa về nguồn gốc COVID-19 ở Vũ Hán, nơi virus được ghi nhận lần đầu tiên vào cuối năm 2019.

Người Mỹ nói gì về việc triển khai vaccine COVID-19 chậm?

Bảo Trân (Theo Hindustan Times) |

Mỹ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 với 24,5 triệu ca nhiễm và 410 nghìn ca tử vong. Tốc độ triển khai vaccine vô cùng chậm của nước ngày khiến người dân mệt mỏi than thở vì “chỉ muốn được an toàn”.

Pfizer cắt nửa nguồn cung vaccine COVID-19 cho các nước Châu Âu

Phương Linh |

Pfizer đã cắt giảm một nửa nguồn cung vaccine COVID-19 cho một số nước Châu Âu.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

WHO họp khẩn tìm vaccine cho virus cực nguy hiểm vừa bùng phát

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hy vọng sẽ thử nghiệm vaccine phòng ngừa Marburg - loại virus cực kỳ nguy hiểm có tỉ lệ tử vong khoảng 50%.

Sau khởi tố các Trạm đăng kiểm, Đà Nẵng dừng nhận hồ sơ cải tạo xe cơ giới

THÙY TRANG |

Đà Nẵng -  Để phối hợp với các cơ quan chức năng, phục vụ điều tra, xác minh các nội dung liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật, Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng đã yêu cầu tạm dừng nhận, thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo xe cơ giới.

Cháy ở Tiểu học Yên Hòa: Học sinh hốt hoảng, phụ huynh nháo nhác tìm con

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều phụ huynh có mặt ở hiện trường đều rất lo lắng và nháo nhác tìm con trong số hàng trăm học sinh đang được sơ tán trước cổng Trường Tiểu học Yên Hòa.

Phái đoàn WHO bắt đầu điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Vũ Hán

Khánh Minh |

Nhóm chuyên gia WHO bắt đầu nghiên cứu thực địa về nguồn gốc COVID-19 ở Vũ Hán, nơi virus được ghi nhận lần đầu tiên vào cuối năm 2019.

Người Mỹ nói gì về việc triển khai vaccine COVID-19 chậm?

Bảo Trân (Theo Hindustan Times) |

Mỹ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 với 24,5 triệu ca nhiễm và 410 nghìn ca tử vong. Tốc độ triển khai vaccine vô cùng chậm của nước ngày khiến người dân mệt mỏi than thở vì “chỉ muốn được an toàn”.

Pfizer cắt nửa nguồn cung vaccine COVID-19 cho các nước Châu Âu

Phương Linh |

Pfizer đã cắt giảm một nửa nguồn cung vaccine COVID-19 cho một số nước Châu Âu.