WHO lên tiếng về tin Trung Quốc ép trì hoãn cảnh báo COVID-19

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới bác bỏ cáo buộc rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu WHO trì hoãn cảnh báo toàn cầu về COVID-19.

Trước đó, hôm 9.5, tờ báo Đức Der Speigel trích dẫn nguồn tin từ Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND) nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus giữ lại thông tin về lây truyền từ người sang người và trì hoãn báo động toàn cầu.

WHO ra tuyên bố cho biết thông tin của Der Speigel là "không có cơ sở và không đúng sự thật".

"Tiến sĩ Tedros và Chủ tịch Tập không nói chuyện vào ngày 21.1 và họ chưa bao giờ nói chuyện qua điện thoại. Những báo cáo không chính xác như vậy gây mất tập trung và làm phân tán những nỗ lực của WHO và thế giới về việc chấm dứt đại dịch COVID-19" - Reuters dẫn tuyên bố của WHO viết.

Trung Quốc công khai xác nhận việc virus SARS-CoV-2 lây từ người sang người vào ngày 20.1. Tờ Der Speigel không giải thích lý do tại sao ông Tập Cận Bình yêu cầu ông Tedros trì hoãn thông tin mà Trung Quốc đã công bố. WHO tuyên bố COVID-19 là đại dịch vào ngày 12.3.

Trung Quốc hôm 10.5 đã đưa ra một phản bác dài về những gì họ nói là 24 "cáo buộc phi lý" của một số chính trị gia hàng đầu Mỹ về việc xử lý dịch. Tài liệu có nhắc đến những thông tin trên truyền thông rằng đã có những ca nhiễm bệnh ở Mỹ trước khi dịch bùng phát ở Vũ Hán - một thông tin không có bằng chứng.

Trung Quốc cũng bị cáo buộc gây áp lực với Liên minh Châu Âu để trì hoãn và thay đổi một báo cáo cáo buộc Trung Quốc truyền bá thông tin sai lệch về COVID-19.

Tổng thống Donald Trump ngừng tài trợ cho WHO vào ngày 15.4 về cái mà ông gọi là "sự quản lý sai lầm" về dịch bệnh và bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc: Diễn biến bất ngờ cụm lây nhiễm cộng đồng lớn nhất sau 2 tháng

Song Minh |

Hơn chục ca mắc COVID-19 ở cụm lây nhiễm cộng đồng lớn nhất Trung Quốc tại thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, được ghi nhận ngày 10.5.

Trung Quốc “sốc” vì Mỹ không ủng hộ dự thảo COVID-19 của Liên Hợp Quốc

Ngọc Vân |

Trung Quốc “sốc và tiếc” vì Mỹ không ủng hộ dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối phó đại dịch COVID-19.

Ông Obama bất ngờ bình luận về ứng phó COVID-19 của ông Trump

Khánh Minh |

Cựu Tổng thống Barack Obama mô tả việc ứng phó đại dịch COVID-19 của chính quyền ông Donald Trump là “hỗn loạn”.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Trung Quốc: Diễn biến bất ngờ cụm lây nhiễm cộng đồng lớn nhất sau 2 tháng

Song Minh |

Hơn chục ca mắc COVID-19 ở cụm lây nhiễm cộng đồng lớn nhất Trung Quốc tại thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, được ghi nhận ngày 10.5.

Trung Quốc “sốc” vì Mỹ không ủng hộ dự thảo COVID-19 của Liên Hợp Quốc

Ngọc Vân |

Trung Quốc “sốc và tiếc” vì Mỹ không ủng hộ dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối phó đại dịch COVID-19.

Ông Obama bất ngờ bình luận về ứng phó COVID-19 của ông Trump

Khánh Minh |

Cựu Tổng thống Barack Obama mô tả việc ứng phó đại dịch COVID-19 của chính quyền ông Donald Trump là “hỗn loạn”.