WHO lên tiếng về tác dụng phụ viêm tim sau tiêm vaccine COVID-19 mRNA

Bảo Châu |

WHO nhấn mạnh các lợi ích của vaccine COVID-19 mRNA vẫn lớn hơn nhiều so với nguy cơ rất nhỏ gây ra viêm tim.

Ngày 9.7, ban cố vấn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, đã có báo cáo về 2 tình trạng hiếm gặp - gồm viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim - thường xảy ra trong vòng vài ngày sau khi tiêm vaccine COVID-19. Hiện tượng này chủ yếu xảy ra ở nam giới trẻ tuổi sau khi tiêm liều vaccine thứ hai.

"Rất hiếm trường hợp viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim đã được quan sát thấy sau khi tiêm vaccine COVID-19 mRNA" - WHO lưu ý.

Vaccine mRNA là 2 loại vaccine COVID-19 sử dụng công nghệ mRNA của Pfizer-BioNTech và Moderna.

WHO nhấn mạnh: "Lợi ích mà vaccine mRNA COVID-19 mang lại lớn hơn rủi ro vì nó giúp làm giảm số ca nhập viện và tử vong do COVID-19" .

Dữ liệu hiện có cho thấy viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim sau khi tiêm vaccine "nhìn chung là nhẹ" và đáp ứng với điều trị gồm nghỉ ngơi hoặc thuốc kháng viêm không chứa steroid.

WHO lưu ý, việc theo dõi đang được tiến hành để xác định kết quả về lâu dài.

Theo khuyến cáo từ WHO, bệnh nhân sau khi tiêm vaccine nếu phát triệu chứng cho thấy viêm cơ tim hoặc viêm màng ngoài tim như bệnh mới khởi phát và đau ngực dai dẳng, khó thở hoặc đánh trống ngực cần được chăm sóc y tế ngay lập tức.

Trước đó, ngày 9.7, cơ quan quản lý dược phẩm Châu Âu cho biết đã tìm thấy mối liên hệ có thể xảy ra giữa chứng viêm tim rất hiếm gặp và vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech và Moderna. Tương tự WHO, cơ quan này cũng nhấn mạnh rằng lợi ích của các mũi tiêm này lớn hơn rủi ro.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Cuba phê duyệt dùng khẩn cấp vaccine COVID-19 nội địa

Hải Anh |

Cuba đã phê duyệt vaccine COVID-19 nội địa Abdala cho sử dụng khẩn cấp. Đây là vaccine đầu tiên của khu vực Mỹ Latin phát triển được phê duyệt dùng khẩn cấp.

Hiệu quả chống biến thể tăng khi tiêm liều vaccine Pfizer-BioNTech thứ 3

Hải Anh |

Pfizer và BioNTech thông báo ngày 8.7 về việc xin phép theo quy định cho liều vaccine COVID-19 thứ 3 với vaccine của hãng.

WHO khuyến nghị các loại thuốc mới điều trị COVID-19

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị sử dụng thuốc miễn dịch interleukin-6 cho những người bị COVID-19 nặng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cuba phê duyệt dùng khẩn cấp vaccine COVID-19 nội địa

Hải Anh |

Cuba đã phê duyệt vaccine COVID-19 nội địa Abdala cho sử dụng khẩn cấp. Đây là vaccine đầu tiên của khu vực Mỹ Latin phát triển được phê duyệt dùng khẩn cấp.

Hiệu quả chống biến thể tăng khi tiêm liều vaccine Pfizer-BioNTech thứ 3

Hải Anh |

Pfizer và BioNTech thông báo ngày 8.7 về việc xin phép theo quy định cho liều vaccine COVID-19 thứ 3 với vaccine của hãng.

WHO khuyến nghị các loại thuốc mới điều trị COVID-19

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị sử dụng thuốc miễn dịch interleukin-6 cho những người bị COVID-19 nặng.