WHO lên tiếng về chủng cúm lợn mới có nguy cơ đại dịch ở Trung Quốc

Phương Linh |

Một chuyên gia của WHO hôm 1.7 cho biết, chủng cúm lợn G4 được truyền thông đưa tin gần đây ở Trung Quốc không phải là mới và đang được theo dõi chặt chẽ.

Tờ CGTN dẫn lời Tiến sĩ Michael Ryan, Giám đốc Chương trình Khẩn cấp Y tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong cuộc họp báo hôm 1.7 cho biết: "Một điều rất quan trọng để trấn an mọi người rằng đây không phải là một loại virus mới, đây là một loại virus đang được theo dõi, giám sát''. Ông Ryan cũng bổ sung thêm rằng, hoạt động giám sát chủng cúm này đã được tiến hành trong nhiều năm qua.

Ông Ryan cho biết, giống như cúm gia cầm H1N1 ở Âu-Á, virus cúm lợn G4 đã "được giám sát bởi chính quyền Trung Quốc và mạng lưới giám sát dịch cúm toàn cầu trên khắp thế giới và các trung tâm hợp tác của WHO".

Một nhóm các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã kiểm tra virus cúm được tìm thấy ở lợn trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2018 và tìm thấy biến thể gen cúm G4 ở lợn có nguồn gốc di truyền từ chủng H1N1, theo một nghiên cứu gần đây được công bố bởi Tạp chí Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Mỹ.

"Chúng tôi liên tục phải cảnh giác và thực hiện giám sát chặt chẽ về kiểu gen của chủng cúm lợn G4 này và chúng tôi hy vọng sẽ duy trì trong những tháng tới và những năm tới đây", ông Ryan nhấn mạnh.

"Đây là công việc rất quan trọng ... được tiến hành với sự cộng tác của trung tâm hợp tác WHO tại CDC Trung Quốc, các trung tâm hợp tác khác trên khắp thế giới, trong đó có trung tâm hợp tác của WHO về bệnh cúm tại CDC Mỹ ở Atlanta, và một lần nữa cho thấy tầm quan trọng sống còn của hệ thống giám sát và ứng phó với cúm toàn cầu'', theo ông Micheal Ryan.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Chủng cúm lợn mới phát hiện ở Trung Quốc có nguy cơ gây đại dịch

Hải Anh |

Các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc đã phát hiện ra một loại cúm lợn mới có khả năng gây ra đại dịch, theo một nghiên cứu được công bố hôm 29.6 trên tạp chí khoa học PNAS của Mỹ.

Bài học từ đại dịch cúm Tây Ban Nha từng cướp đi sinh mạng 50 triệu người

Bảo Châu |

Năm 1918, đại dịch cúm Tây Ban Nha hoành hành lấy đi sinh mạng 50 triệu người trên toàn cầu, trong đó có khoảng 675.000 người ở Mỹ.

Lý do thế giới cách ly vì COVID-19 chứ không phải Ebola, SARS hay cúm lợn

Hải Anh |

Trang tin FiveThirtyEight thuộc hãng tin ABC News của Mỹ nhận định, thế giới đang ứng phó với đại dịch toàn cầu không giống với bất cứ dịch bệnh nào từng xảy ra trong hơn một thế kỷ.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chủng cúm lợn mới phát hiện ở Trung Quốc có nguy cơ gây đại dịch

Hải Anh |

Các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc đã phát hiện ra một loại cúm lợn mới có khả năng gây ra đại dịch, theo một nghiên cứu được công bố hôm 29.6 trên tạp chí khoa học PNAS của Mỹ.

Bài học từ đại dịch cúm Tây Ban Nha từng cướp đi sinh mạng 50 triệu người

Bảo Châu |

Năm 1918, đại dịch cúm Tây Ban Nha hoành hành lấy đi sinh mạng 50 triệu người trên toàn cầu, trong đó có khoảng 675.000 người ở Mỹ.

Lý do thế giới cách ly vì COVID-19 chứ không phải Ebola, SARS hay cúm lợn

Hải Anh |

Trang tin FiveThirtyEight thuộc hãng tin ABC News của Mỹ nhận định, thế giới đang ứng phó với đại dịch toàn cầu không giống với bất cứ dịch bệnh nào từng xảy ra trong hơn một thế kỷ.