WHO lên tiếng về các trường hợp dương tính trở lại với COVID-19

Phương Linh |

Ngày 11.4, WHO cho biết đang xem xét các báo cáo về một số bệnh nhân COVID-19 dương tính trở lại sau xét nghiệm ban đầu cho kết quả âm tính và chuẩn bị cho xuất viện.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ các quan chức Hàn Quốc cho biết, trong ngày 10.4 có 91 bệnh nhân được cho là bình phục khỏi bệnh COVID-19, đã xét nghiệm dương tính trở lại. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, Jeong Eun-kyeong, phát biểu trong một cuộc họp báo cho rằng virus này nhiều khả năng đã được "kích hoạt lại", chứ không phải do bệnh nhân bị tái nhiễm.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại trụ sở chính Geneva khi được hỏi về báo cáo từ Seoul, đã trả lời ngắn gọn cho biết: "Chúng tôi đã biết những báo cáo về những người có kết quả âm tính với COVID-19 khi xét nghiệm PCR nhưng sau vài ngày xét nghiệm dương tính trở lại. Chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ với các chuyên gia lâm sàng và cố gắng để có thêm thông tin về những trường hợp đó. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng khi các mẫu được thu thập để thử nghiệm trên các bệnh nhân nghi ngờ nhiễm bệnh, các quy trình được tuân thủ đúng đắn".

Theo hướng dẫn của WHO về quản lý lâm sàng, một bệnh nhân phục hồi lâm sàng có thể được xuất viện sau hai kết quả âm tính liên tiếp cách nhau ít nhất 24h.

Dựa trên các nghiên cứu hiện nay, sẽ có thời gian khoảng hai tuần kể từ khi xuất hiện triệu chứng cho tới khi phục hồi lâm sàng đối với bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ, WHO cho biết.

"Chúng tôi biết rằng một số bệnh nhân có kết quả PCR dương tính sau khi họ phục hồi lâm sàng, nhưng chúng tôi cần thu thập mẫu một cách có hệ thống từ các bệnh nhân đã hồi phục để hiểu rõ hơn về việc virus tồn tại trong cơ thể bao lâu", trích tuyên bố từ WHO.

Các quan chức y tế Hàn Quốc hôm 10.4 cho biết vẫn chưa hiểu rõ về xu hướng này, các cuộc điều tra dịch tễ học vẫn đang được tiến hành.

"COVID-19 là một bệnh mới, chúng tôi cần thêm dữ liệu dịch tễ học để đưa ra bất kỳ kết luận nào", theo WHO.

Hiện số ca mắc COVID-19 trên phạm vi toàn cầu đã lên tới tổng số hơn 1.780.000 ca với hơn 108.800 ca tử vong và hơn 380.000 người đã bình phục.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

WHO cảnh báo việc dỡ bỏ các biện pháp chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 10.4 đã lên tiếng cảnh báo các nước nên thận trọng đối với việc dỡ bỏ các biện pháp ứng phó với dịch COVID-19

Hàn Quốc: 91 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 sau khi hồi phục

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc đã ghi nhận 91 trường hợp bệnh nhân COVID-19 dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi được xác định đã khỏi bệnh và hết thời gian cách ly.

WHO lo ngại tình trạng thiếu trầm trọng máy thở ở Châu Phi

Bảo Châu |

Tổ chức Y tế thế giới cho biết tại 41 quốc gia Châu Phi có chưa đến 2.000 chiếc máy thở.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

WHO cảnh báo việc dỡ bỏ các biện pháp chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 10.4 đã lên tiếng cảnh báo các nước nên thận trọng đối với việc dỡ bỏ các biện pháp ứng phó với dịch COVID-19

Hàn Quốc: 91 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 sau khi hồi phục

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc đã ghi nhận 91 trường hợp bệnh nhân COVID-19 dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi được xác định đã khỏi bệnh và hết thời gian cách ly.

WHO lo ngại tình trạng thiếu trầm trọng máy thở ở Châu Phi

Bảo Châu |

Tổ chức Y tế thế giới cho biết tại 41 quốc gia Châu Phi có chưa đến 2.000 chiếc máy thở.