WHO làm việc với Trung Quốc về nguy cơ COVID-19 dịp Tết Nguyên đán

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đang hợp tác với Trung Quốc để quản lý nguy cơ COVID-19 tăng trở lại khi người dân di chuyển dịp Tết Nguyên đán.

Dịch COVID-19 đang lây lan ở Trung Quốc sau khi nước này dỡ bỏ chính sách zero-COVID vào tháng 12.2022. Tuy nhiên, WHO vẫn chưa có đủ thông tin từ Trung Quốc để đánh giá đầy đủ về đợt bùng phát.

Đây cũng là một vấn đề trong quá trình hợp tác với Trung Quốc về cách giảm thiểu rủi ro khi di chuyển trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán chính thức diễn ra ngày 21.1, WHO cho biết.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ở Trung Quốc là dịp diễn ra cuộc di cư thường niên lớn nhất của người dân trên thế giới, được gọi là Xuân vận.

"Chúng tôi đang làm việc với các đồng nghiệp Trung Quốc. Nhưng để hiểu rõ hơn, chúng tôi cần dữ liệu đó" - Abdi Rahman Mahamud, giám đốc bộ phận điều phối phản ứng và cảnh báo của WHO, cho hay.

Ông nói rằng, Trung Quốc cũng đã có một số chiến lược để ngăn chặn dịch bệnh trong dịp Xuân vận, khi người dân di chuyển từ nơi có nguy cơ cao tới nơi có nguy cơ thấp cũng như có các biện pháp chuẩn bị về xét nghiệm và các cơ sở y tế.

Một khu chợ Tết Nguyên đán ở Hàng Châu, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một khu chợ Tết Nguyên đán ở Hàng Châu, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

WHO cũng xác nhận Trung Quốc đang cung cấp thêm thông tin về đợt bùng phát dịch bệnh.

Trưởng nhóm chuyên môn COVID-19, Maria Van Kerkhove nói rằng: “Có một số khoảng trống thông tin rất quan trọng mà chúng tôi đang hợp tác với Trung Quốc để lấp đầy".

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông tin, các quan chức nước này đã trao đổi quan điểm với WHO trong ngày 11.1 trong cuộc họp trực tuyến về nhiều nội dung, trong đó có trao đổi về tình hình dịch bệnh hiện tại, điều trị y tế, tiêm chủng và các vấn đề chuyên môn khác.

WHO cũng cho biết sẽ sớm công bố đánh giá rủi ro với biến thể XBB.1.5 Omicron đang làm tăng các ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc vào mùa Xuân vận, nông thôn lo bùng dịch COVID-19

Thanh Hà |

Nỗi lo bùng dịch COVID-19 đe dọa làng mạc ở Trung Quốc dịp Tết Nguyên đán.

Trung Quốc khởi động cuộc di cư thường niên lớn nhất hành tinh - Xuân vận

Thanh Hà |

Đi lại dịp Tết Nguyên đán ở Trung Quốc - cuộc di cư thường niên lớn nhất hành tinh thường được gọi là Xuân vận - bắt đầu ngày 7.1.

Trung Quốc cảnh báo Xuân vận trùng với đỉnh dịch COVID-19

Thanh Hà |

Đợt cao điểm đi lại dịp Tết âm lịch (còn gọi là "Xuân vận") của Trung Quốc có thể trùng với đỉnh dịch COVID-19. Năm nay có thể là kỳ nghỉ không chắc chắn và phức tạp nhất trong nhiều năm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trung Quốc vào mùa Xuân vận, nông thôn lo bùng dịch COVID-19

Thanh Hà |

Nỗi lo bùng dịch COVID-19 đe dọa làng mạc ở Trung Quốc dịp Tết Nguyên đán.

Trung Quốc khởi động cuộc di cư thường niên lớn nhất hành tinh - Xuân vận

Thanh Hà |

Đi lại dịp Tết Nguyên đán ở Trung Quốc - cuộc di cư thường niên lớn nhất hành tinh thường được gọi là Xuân vận - bắt đầu ngày 7.1.

Trung Quốc cảnh báo Xuân vận trùng với đỉnh dịch COVID-19

Thanh Hà |

Đợt cao điểm đi lại dịp Tết âm lịch (còn gọi là "Xuân vận") của Trung Quốc có thể trùng với đỉnh dịch COVID-19. Năm nay có thể là kỳ nghỉ không chắc chắn và phức tạp nhất trong nhiều năm.