WHO lạc quan về thành tựu vaccine COVID-19 của Pfizer

Phương Linh |

Theo WHO, một loại vaccine COVID-19 cùng với các tiến bộ khác có thể thay đổi về cơ bản diễn biến của đại dịch.

Reuters dẫn lời ông Bruce Aylward, quan chức cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong hội nghị bộ trưởng thường niên tổ chức ngày 9.11 cho hay, kết quả tạm thời từ thử nghiệm vaccine COVID-19 giai đoạn cuối của Pfizer Inc là ''rất tích cực''.

"Vẫn còn nhiều việc phải làm, đây chỉ là kết quả tạm thời... nhưng một số kết quả rất tích cực ngày hôm nay sẽ mang lại nhiều hứa hẹn cho toàn thế giới khi chúng ta bước tiếp", trích phát biểu của ông Aylward tại diễn đàn gồm 194 quốc gia thành viên.

Ông nói thêm: “Đến tháng 3, với kết quả của các nỗ lực phi thường trên toàn cầu, chúng ta có thể thay đổi cơ bản hướng đi và động lực của cuộc khủng hoảng này''.

Pfizer cho biết vaccine COVID-19 thử nghiệm của họ có hiệu quả tới hơn 90%, làm dấy lên hi vọng khi đại dịch đang gia tăng với hơn 50 triệu ca mắc và 1,2 triệu ca tử vong.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng hoan nghênh "tin tức vaccine đáng khích lệ" trong một bài đăng trên Twitter.

Ứng cử viên Pfizer-BioNTech không nằm trong số 9 loại vaccine COVID-19 của chương trình "COVAX" - do WHO điều hành để tài trợ và phân phối một cách công bằng trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, các công ty đã bày tỏ sự quan tâm đến việc cung cấp vaccine COVID-19 cho chương trình này. WHO cho biết nhiều loại vaccine đang được xem xét.

Pfizer và BioNTech dự kiến ​​sẽ xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 ở Mỹ trong tháng này, có khả năng sẽ có quyết định chính thức vào tháng 12.

Ông Aylward đã đưa ra một đánh giá lạc quan về triển vọng tổng thể: "Về chẩn đoán, chúng ta có khả năng mở rộng thử nghiệm hàng loạt trên toàn cầu, trong điều trị, chúng ta hiện có đủ công cụ để giảm đáng kể nguy cơ tử vong do COVID-19 và trong lĩnh vực vaccine - với tin tức đặc biệt ngày hôm nay - chúng ta đang chuẩn bị sẵn sàng để triển khai liều này cho các nhóm dân số có nguy cơ cao vào cuối quý 1, đầu quý 2".

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng "khoảng cách tài trợ" 4,5 tỉ USD có thể làm chậm khả năng tiếp cận các xét nghiệm, thuốc và vaccine ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tổng Giám đốc WHO tự cách ly sau khi tiếp xúc ca COVID-19 dương tính

Phương Linh |

Tổng Giám đốc WHO sớm ngày 2.11 cho biết ông đã tự cách ly sau khi tiếp xúc với người có kết quả dương tính.

Pfizer lạc quan có vaccine COVID-19 trong năm nay

HỒNG HẠNH |

Các giám đốc điều hành của Pfizer bày tỏ sự lạc quan về triển vọng cung cấp vaccine COVID-19 vào năm 2020 dù vẫn chưa có đủ dữ liệu đánh giá hiệu quả.

Lạc quan về vaccine COVID-19 "gần hoàn hảo" của Pfizer-BioNTech

Thanh Hà |

Vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech có thể sẵn sàng để phê duyệt vào giữa tháng 10 hoặc đầu tháng 11.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng Giám đốc WHO tự cách ly sau khi tiếp xúc ca COVID-19 dương tính

Phương Linh |

Tổng Giám đốc WHO sớm ngày 2.11 cho biết ông đã tự cách ly sau khi tiếp xúc với người có kết quả dương tính.

Pfizer lạc quan có vaccine COVID-19 trong năm nay

HỒNG HẠNH |

Các giám đốc điều hành của Pfizer bày tỏ sự lạc quan về triển vọng cung cấp vaccine COVID-19 vào năm 2020 dù vẫn chưa có đủ dữ liệu đánh giá hiệu quả.

Lạc quan về vaccine COVID-19 "gần hoàn hảo" của Pfizer-BioNTech

Thanh Hà |

Vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech có thể sẵn sàng để phê duyệt vào giữa tháng 10 hoặc đầu tháng 11.