WHO khuyến nghị liều tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech

Phương Linh |

WHO đưa ra khuyến nghị về liều dùng vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech, gồm 2 mũi tiêm với khoảng cách từ 21-28 ngày.

Sự xuất hiện và lây lan nhanh chóng của biến thể virus SARS-CoV-2 khiến một số nước trên thế giới phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng lên hệ thống y tế. Nhiều chính phủ đang đưa ra các biện pháp hạn chế mới để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, trong đó nhu cầu về vaccine COVID-19 được coi là cách tốt nhất để thoát khỏi khủng hoảng y tế toàn cầu.

Do nguồn cung vaccine còn hạn chế so với nhu cầu quá lớn, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã và đang xem xét cách sử dụng sao cho hiệu quả nhất.

"Chúng tôi đã cân nhắc và đưa ra khuyến nghị sau: hai liều tiêm vaccine Pfizer với khoảng cách từ 21-28 ngày", Alejandro Cravioto, Chủ tịch hội đồng Cố vấn Chiến lược về Tiêm chủng (SAGE) của WHO, tuyên bố trong một cuộc họp báo trực tuyến ngày 5.1.

Joachim Hombach, người điều hành SAGE, cho biết, việc giãn cách giữa hai lần tiêm vaccine Pfizer có thể được chấp nhận đối với các quốc gia không thể thực hiện khuyến nghị. Ông nói: “JCI, cơ quan khuyến nghị của Vương quốc Anh, đã đưa ra khoảng cách linh hoạt hơn, lên tới 12 tuần để xem xét các tình huống cụ thể mà đất nước đang phải đối mặt''.

"Chúng tôi... hoàn toàn thừa nhận rằng các quốc gia có thể thấy cần phải linh hoạt hơn nữa trong việc sử dụng liều tiêm thứ hai. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là có rất ít ... dữ liệu thực nghiệm từ các thử nghiệm làm cơ sở cho loại khuyến nghị này", ông nói thêm.

Với nguồn cung vaccine còn hạn chế hiện tại, ông Cravioto cho biết, SAGE không khuyến khích ưu tiên tiêm Pfizer cho khách du lịch quốc tế trừ khi họ thuộc nhóm có nguy cơ lây nhiễm rất cao, chẳng hạn như người cao tuổi và những người mắc bệnh nền từ trước.

Kate O'Brien, một chuyên gia về tiêm chủng của WHO, cho biết đã có một cuộc thảo luận sôi nổi tại SAGE về sự cân bằng giữa việc tuân thủ nghiêm ngặt liều lượng tiêu chuẩn trong các thử nghiệm lâm sàng và việc cho phép tiêm các mũi vaccine đầu tiên rộng rãi hơn, do đó gây ra nguy cơ chậm trễ trong việc tiêm chủng mũi vaccine thứ hai cho một số người.

Đề cập đến sự chậm trễ trong việc triển khai tiêm chủng, bà O'Brien nói: "Không ai nói trước rằng điều này sẽ dễ dàng và chúng tôi đang bắt đầu xem xét đâu là những khúc cua và nơi chúng tôi cần điều chỉnh".

Tổng cộng hơn 86 triệu ca mắc COVID-19 và 1,8 triệu ca tử vong đã được báo cáo ở hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới kể từ khi những ca đầu tiên được xác định ở Trung Quốc vào tháng 12.2019.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

WHO: Trung Quốc chưa cấp phép cho phái đoàn điều tra quốc tế

Phương Linh |

WHO cho biết, Trung Quốc vẫn chưa cấp phép cho đoàn chuyên gia quốc tế tới nước này làm nhiệm vụ.

WHO thông tin về biến thể SARS-CoV-2 mới ở Anh

Hải Anh |

Biến thể SARS-CoV-2 mới phát hiện đầu tiên ở Anh đã được phát hiện ở hàng chục quốc gia, trong đó có Việt Nam.

WHO đưa vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNtech vào danh sách sử dụng khẩn cấp

Phương Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 31.12 đã liệt kê vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNtech cho sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

WHO: Trung Quốc chưa cấp phép cho phái đoàn điều tra quốc tế

Phương Linh |

WHO cho biết, Trung Quốc vẫn chưa cấp phép cho đoàn chuyên gia quốc tế tới nước này làm nhiệm vụ.

WHO thông tin về biến thể SARS-CoV-2 mới ở Anh

Hải Anh |

Biến thể SARS-CoV-2 mới phát hiện đầu tiên ở Anh đã được phát hiện ở hàng chục quốc gia, trong đó có Việt Nam.

WHO đưa vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNtech vào danh sách sử dụng khẩn cấp

Phương Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 31.12 đã liệt kê vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNtech cho sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.