WHO khuyến cáo liều tiêm vaccine Moderna và phương pháp tiêm trộn vaccine

Phương Linh |

WHO khuyến cáo, cũng giống như các loại vaccine COVID-19 khác, vaccine Moderna nên được ưu tiên sử dụng cho đội ngũ nhân viên y tế có nguy cơ lây nhiễm cao và người cao tuổi trước khi tiêm chủng đại trà.

Vaccine COVID-19 mRNA-1273 do công ty Moderna của Mỹ nghiên cứu và phát triển, sử dụng công nghệ mRNA để tạo ra miễn dịch với virus SARS-CoV-2. Vaccine COVID-19 của Moderna cùng với AstraZeneca và Pfizer đang được sử dụng trong chiến dịch tiêm chủng rộng rãi ở Việt Nam và trên thế giới.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vaccine mRNA-1273 của Moderna được sử dụng cho người từ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên, cũng giống như các loại vaccine COVID-19 khác, vaccine Moderna nên được ưu tiên sử dụng cho đội ngũ y tế có nguy cơ lây nhiễm cao và người cao tuổi trước khi tiêm chủng đại trà. Vaccine cũng có thể sử dụng cho phụ nữ mang thai và đang cho con bú.

Về liều lượng khuyến nghị, theo nội dung trong danh sách sử dụng khẩn cấp vaccine (Emergency Use Listing - EUL) của WHO, vaccine COVID-19 của Moderna gồm 2 liều tiêm (100 microgam, mỗi liều 0,5ml) cách nhau 28 ngày. Trong trường hợp cần thiết, khoảng thời gian chờ đợi giữa hai liều tiêm có thể kéo dài tới 42 ngày.

Các nghiên cứu đã chỉ ra một tác động đến sức khỏe cộng đồng khi khoảng thời gian này kéo dài hơn so với khuyến nghị trong EUL. Theo đó, các quốc gia đang đối mặt với tỉ lệ mắc COVID-19 cao nhưng gặp khó khăn về nguồn cung vaccine, có thể xem xét trì hoãn liều tiêm thứ 2 lên đến 12 tuần để đạt được tỉ lệ bao phủ liều đầu tiên cao hơn ở các nhóm dân số cần ưu tiên tiêm chủng.

WHO nhấn mạnh, nên tuân thủ lịch trình tiêm đầy đủ và sử dụng cùng một sản phẩm vaccine cho cả hai lần tiêm.

Về việc tiêm ''trộn và kết hợp'' 2 loại vaccine khác nhau, Nhà khoa học trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Soumya Swaminathan từng lên tiếng cảnh báo không nên kết hợp các loại vaccine COVID-19 khác nhau, mặc dù các nghiên cứu cho thấy phương pháp "cocktail" vaccine có thể mang lại kết quả tích cực.

Trong cuộc họp báo của WHO hôm 13.7, bà Swaminathan nói: “Tôi thực sự muốn cảnh báo mọi người. Có những người đang nghĩ về việc kết hợp vaccine, đó là một xu hướng hơi nguy hiểm. Chúng tôi chưa có dữ liệu, chưa có bằng chứng. Có rất ít dữ liệu về việc kết hợp vaccine. Sẽ xảy ra tình huống hỗn loạn ở các quốc gia nếu người dân bắt đầu quyết định khi nào họ nên dùng liều thứ hai hoặc thứ ba hoặc thứ tư".

Một số nghiên cứu đã cho thấy kết quả đầy hứa hẹn từ sự kết hợp của các loại vaccine khác nhau. Viện Gamaleya của Nga là nhà phát triển vaccine đầu tiên khám phá con đường này khi cung cấp vaccine Sputnik V cho các thử nghiệm lâm sàng vào năm ngoái kết hợp với vaccine của AstraZeneca. Nghiên cứu này vẫn đang được tiến hành.

Các nghiên cứu tương tự kết hợp các loại vaccine khác đã củng cố lập luận về việc "trộn và kết hợp", và một số quốc gia - trong số đó có Vương quốc Anh, Canada và Italia - cho phép công dân tiêm kết hợp hai loại vaccine khác nhau trong hai lần tiêm.

Bà Swaminathan thừa nhận rằng, những nghiên cứu này đã cho thấy nhiều hứa hẹn, nhưng lưu ý ngay cả trong bối cảnh các biến thể COVID-19 mới nhất lan rộng, hiện tại vẫn chưa cần phải tiêm nhắc lại mũi thứ 3.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Quốc gia ở Đông Nam Á phê duyệt vaccine Moderna cho trẻ 12-17 tuổi

Bảo Châu |

Philippines ngày 3.9 đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của Moderna cho trẻ em từ 12-17 tuổi ở nước này.

WHO theo dõi biến thể COVID-19 mới có khả năng kháng vaccine

Phương Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang theo dõi một biến thể COVID-19 mới mang tên Mu, phát hiện lần đầu tiên ở Colombia.

Moderna hoàn tất quy trình nộp hồ sơ xin cấp phép đầy đủ vaccine

Phương Linh |

Moderna đã hoàn thành thủ tục nộp hồ sơ lên FDA để xin cấp phép đầy đủ cho vaccine COVID-19 của hãng.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Quốc gia ở Đông Nam Á phê duyệt vaccine Moderna cho trẻ 12-17 tuổi

Bảo Châu |

Philippines ngày 3.9 đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của Moderna cho trẻ em từ 12-17 tuổi ở nước này.

WHO theo dõi biến thể COVID-19 mới có khả năng kháng vaccine

Phương Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang theo dõi một biến thể COVID-19 mới mang tên Mu, phát hiện lần đầu tiên ở Colombia.

Moderna hoàn tất quy trình nộp hồ sơ xin cấp phép đầy đủ vaccine

Phương Linh |

Moderna đã hoàn thành thủ tục nộp hồ sơ lên FDA để xin cấp phép đầy đủ cho vaccine COVID-19 của hãng.