WHO khen Thụy Điển là hình mẫu chống dịch COVID-19

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khen Thụy Điển là "một hình mẫu tương lai" trong giai đoạn tiếp theo để chống dịch COVID-19 bởi nước này đã tin tưởng người dân sẽ tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội.

"Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta đạt được một bình thường mới, Thụy Điển đại diện cho một hình mẫu nếu chúng ta muốn trở lại xã hội không có phong tỏa" - Tiến sĩ Mike Ryan - quan chức  chương trình khẩn cấp của WHO chia sẻ với báo giới.

New York Post cho hay, ông Mike Ryan nói rằng, Thụy Điển mang tới những bài học kinh nghiệm về việc chủ yếu dựa vào sự tự điều chỉnh của người dân trong bối cảnh đại dịch toàn cầu. 

Ông Mike Ryan cho rằng, thật sai lầm khi tin rằng Thụy Điển "chỉ để lây nhiễm lây lan". Theo ông, sự khác biệt lớn nhất giữa Thụy Điển và hầu hết các quốc gia khác là Thụy Điển khuyến khích sự tham gia tự nguyện của người dân trong khi chính quyền tập trung các nguồn lực vào những nơi có nguy cơ.

Ông nhấn mạnh, Thụy Điển "đã thiết lập một chính sách rất mạnh mẽ đối với sức khỏe cộng đồng, đó là chính sách về giữ khoảng cách vật lý và cách bảo vệ người già ở nhiều viện dưỡng lão và hơn thế nữa". Được biết, tại Thụy Điển, việc tập trung hơn 50 người và tới thăm các viện dưỡng lão đã bị cấm.

Chuyên gia y tế WHO chỉ ra, chính phủ Thụy Điển đã điều hướng sự bùng phát COVID-19 bằng cách thực thi chính sách công "thông qua quan hệ đối tác đó với người dân".

Theo đó, Thụy Điển không ban hành các lệnh cấm, phạt tiền hoặc bắt giữ những người không tuân thủ. Thay vào đó, các nhà lãnh đạo Thụy Điển tìm cách hợp tác với công dân của mình. Họ cung cấp cho người dân thông tin và yêu cầu người dân cư xử có trách nhiệm.

The Times cho hay, Thụy Điển là quốc gia duy nhất ở Châu Âu lựa chọn không ứng phó với đại dịch bằng cách phong tỏa cho dù chính sách này dẫn tới tỉ lệ tử vong cao hơn so với Đan Mạch và Na Uy.

Cập nhật sáng 1.5 của Worldometers cho thấy, Thụy Điển - quốc gia có dân số 10,3 triệu người - ghi nhận 21.092 ca mắc COVID-19 và 2.586 ca tử vong. Con số này cao hơn nhiều so với Đan Mạch, Na Uy hay Phần Lan. Tuy nhiên, một số nhà khoa học cho rằng nước này có thể được bảo vệ tốt hơn khỏi làn sóng thứ hai.

Theo Worldometers, tính tới sáng 1.5, Đan Mạch có 9.158 ca mắc COVID-19 với 452 ca tử vong, Na Uy có 7.738 ca mắc và 210 ca tử vong trong khi con số này ở Phần Lan là 4.995 và 211.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thụy Điển ghi nhận ngày có số ca tử vong cao nhất do dịch COVID-19

Khánh Minh |

Thụy Điển ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất trong một ngày với 185 người hôm 21.4.

Thủ đô Thụy Điển sắp đạt miễn dịch cộng đồng COVID-19

Ngọc Vân |

Thủ đô Stockholm của Thụy Điển có thể đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng tới, quan chức y tế hàng đầu Thụy Điển tuyên bố.

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam: "Khi khó khăn mới biết ai là bạn"

Thanh Hà |

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Ann Måwe chia sẻ: "Tôi rất vui khi nói rằng khi Thụy Điển đang cần nhất, Việt Nam là một đối tác đáng tin cậy và là người bạn tốt".

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thụy Điển ghi nhận ngày có số ca tử vong cao nhất do dịch COVID-19

Khánh Minh |

Thụy Điển ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất trong một ngày với 185 người hôm 21.4.

Thủ đô Thụy Điển sắp đạt miễn dịch cộng đồng COVID-19

Ngọc Vân |

Thủ đô Stockholm của Thụy Điển có thể đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng tới, quan chức y tế hàng đầu Thụy Điển tuyên bố.

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam: "Khi khó khăn mới biết ai là bạn"

Thanh Hà |

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Ann Måwe chia sẻ: "Tôi rất vui khi nói rằng khi Thụy Điển đang cần nhất, Việt Nam là một đối tác đáng tin cậy và là người bạn tốt".