WHO kêu gọi các nước thức tỉnh và ngăn chặn COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các nước bị tác động nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19 "thức tỉnh" để hành động thay vì tranh cãi và "kiểm soát".

"Mọi người cần phải thức tỉnh. Dữ liệu không nói dối. Tình hình thực tế không nói dối" - AFP dẫn lời ông Michael Ryan - giám đốc các chương trình khẩn cấp của WHO chia sẻ với báo giới hôm 3.7.

Đại dịch COVID-19 đã lan rộng tới hầu khắp các quốc gia trên trái đất kể từ khi xuất hiện ở Trung Quốc hồi cuối năm ngoái.

Cho tới nay, hơn 11 triệu người đã mắc COVID-19 và hơn 528.000 sinh mạng đã bị cướp đi bởi đại dịch toàn cầu.

Mỹ là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với phần lớn số ca mắc và số người chết ở Mỹ. Hiện tại, những con số này cũng đang tăng vọt ở vài quốc gia Mỹ Latin.

Khi được hỏi về tình hình ở các quốc gia như Brazil, Mexico - những nước tránh áp đặt phong tỏa dù có nhiều ca nhiễm bệnh và tử vong, ông Ryan cảnh báo "quá nhiều quốc gia đang phớt lờ những gì số liệu đang nói với họ".

Theo ông, có những lý do kinh tế khiến các nước phải đưa nền kinh tế trở lại hoạt động. "Đó là điều có thể hiểu được nhưng các vị cũng không thể bỏ qua vấn đề. Vấn đề sẽ không biến mất như một phép lạ" - ông nhấn mạnh. Chuyên gia WHO cũng nói rằng, "không bao giờ là quá muộn" trong kiểm soát dịch bệnh.

"Nếu các nước mở cửa mà không có khả năng ứng phó với các ca bệnh có thể xuất hiện thì sẽ rơi vào tình huống xấu nhất. Nếu hệ thống y tế ngừng ứng phó, nhiều người sẽ chết" - ông Ryan cảnh báo.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Harvard có nghiên cứu mới về nguồn tái bùng dịch COVID-19 ở Bắc Kinh

Hải Anh |

Chủng COVID-19 đã lây nhiễm hơn 300 người ở Bắc Kinh kể từ đầu tháng 6 có thể có nguồn gốc từ Nam Á, Đông Nam Á, theo một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu ở Đại học Harvard, Mỹ.

Hơn 100 khách mắc COVID-19 sau khi dự đám tang ngay sau đám cưới của chú rể

Hải Anh |

Hơn 100 người được chẩn đoán mắc COVID-19 sau khi tham dự đám cưới và sau đó là đám tang của chú rể Ấn Độ bị bệnh nặng với các triệu chứng COVID-19 lúc cưới.

Pháp nói về mối liên hệ giữa COVID-19 và Viện Virus Vũ Hán

Phương Linh |

Pháp gần đây đã tuyên bố rằng họ không có thông tin để chứng thực mối liên kết có thể có giữa nguồn gốc của COVID-19 và Viện Virus học Vũ Hán.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Harvard có nghiên cứu mới về nguồn tái bùng dịch COVID-19 ở Bắc Kinh

Hải Anh |

Chủng COVID-19 đã lây nhiễm hơn 300 người ở Bắc Kinh kể từ đầu tháng 6 có thể có nguồn gốc từ Nam Á, Đông Nam Á, theo một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu ở Đại học Harvard, Mỹ.

Hơn 100 khách mắc COVID-19 sau khi dự đám tang ngay sau đám cưới của chú rể

Hải Anh |

Hơn 100 người được chẩn đoán mắc COVID-19 sau khi tham dự đám cưới và sau đó là đám tang của chú rể Ấn Độ bị bệnh nặng với các triệu chứng COVID-19 lúc cưới.

Pháp nói về mối liên hệ giữa COVID-19 và Viện Virus Vũ Hán

Phương Linh |

Pháp gần đây đã tuyên bố rằng họ không có thông tin để chứng thực mối liên kết có thể có giữa nguồn gốc của COVID-19 và Viện Virus học Vũ Hán.