WHO hỗ trợ bộ kit thử COVID-19 cho các nước Châu Phi

Lê Thanh Hà |

Nhiều nước Châu Phi sẽ được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cung cấp các bộ kit thử phát hiện COVID-19 sau khi Ai Cập xác nhận ca nhiễm đầu tiên tại lục địa này vào cuối tuần trước, SCMP đưa tin.

Cách đây 2 tuần, tại Châu Phi chỉ có hai phòng thí nghiệm ở Senegal và Nam Phi có đủ trang thiết bị cần thiết để xét nghiệm phát hiện COVID-19, dù lục địa này có tới 54 quốc gia. Điều này đồng nghĩa với việc hàng chục quốc gia khác có bệnh nhân bị cách ly do nghi ngờ ủ bệnh đều phải chờ đợi lâu khi gửi mẫu xét nghiệm đến Nam Phi hoặc Senegal.

WHO cho biết đã gửi các bộ kit thử phát hiện COVID-19 tới hơn 20 nước Châu Phi từ vài ngày trước để đẩy mạnh việc chẩn đoán sớm tại lục địa này. Hiện các nhân viên y tế đang được Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Châu Phi đào tạo sử dụng các bộ kit thử.

Đồng thời, các nước còn lại dự kiến cũng sẽ sớm nhận được hỗ trợ trong tuần. Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết một số quốc gia Châu Phi, bao gồm Cộng hòa Dân chủ Congo, đang sử dụng các hệ thống kiểm tra virus Ebola để kiểm tra phát hiện COVID-19.

Nhờ các bộ kit thử, “Giờ đây các nước Châu Phi sẽ có thể tự kiểm tra lây nhiễm COVID-19 và biết kết quả sau 24 đến 48 giờ”, ông Tedros phát biểu trước truyền thông hôm 19.2.

Đây được coi là động thái khẩn cấp của WHO trong bối cảnh dịch bệnh do COVID-19 khiến hơn 2.000 người thiệt mạng đã xuất hiện tại Châu Phi, mở đầu là tại Ai Cập.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

WHO khen phương pháp điều trị COVID-19 bằng huyết tương của Trung Quốc

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng, phương pháp điều trị virus Corona mới (COVID-19) bằng huyết tương mà các bác sĩ Trung Quốc áp dụng "rất hữu hiệu".

WHO tới Trung Quốc điều tra COVID-19 nhưng bất ngờ không đến Hồ Bắc

Ngọc Vân |

Nhóm chuyên gia WHO đến Trung Quốc điều tra dịch COVID-19, nhưng không đến Vũ Hán hay bất kỳ nơi nào ở Hồ Bắc - tâm chấn dịch bệnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

WHO khen phương pháp điều trị COVID-19 bằng huyết tương của Trung Quốc

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng, phương pháp điều trị virus Corona mới (COVID-19) bằng huyết tương mà các bác sĩ Trung Quốc áp dụng "rất hữu hiệu".

WHO tới Trung Quốc điều tra COVID-19 nhưng bất ngờ không đến Hồ Bắc

Ngọc Vân |

Nhóm chuyên gia WHO đến Trung Quốc điều tra dịch COVID-19, nhưng không đến Vũ Hán hay bất kỳ nơi nào ở Hồ Bắc - tâm chấn dịch bệnh.