WHO: Hiệu quả của các loại vaccine COVID-19 chưa suy giảm bởi biến thể mới

Song Minh |

Đưa ra nhận định trên song Tổng giám đốc cũng cảnh báo các biến thể đang "thay đổi liên tục" và bất kỳ biến thể nào trong tương lai đều có thể "làm cho các công cụ của chúng ta không hiệu quả và kéo chúng ta trở lại vạch xuất phát".

RT đưa tin, ngày 24.5, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trước cuộc họp thường niên của cơ quan Liên Hợp Quốc gồm các Bộ trưởng Y tế từ 194 quốc gia thành viên. Ông Tedros cảnh báo, một loại virus thậm chí còn có khả năng lây lan và gây tử vong cao hơn COVID-19 sẽ dẫn thế giới vào một đại dịch tiếp theo.

"Đừng nhầm lẫn, đây sẽ không phải là lần cuối cùng thế giới đối mặt với mối đe dọa của đại dịch. Có một sự chắc chắn về mặt tiến hóa rằng sẽ có một loại virus khác có khả năng lây nhiễm cao hơn và nguy hiểm hơn loại virus này (SARS-CoV-2)" - người đứng đầu WHO cảnh báo.

Trong một nhận xét tích cực hơn, ông Ghebreyesus cho biết số ca mắc và tử vong do COVID-19 trên toàn cầu được báo cáo đã giảm trong ba tuần liên tiếp.

Tuy nhiên, người đứng đầu WHO nhấn mạnh, thế giới vẫn “ở trong tình trạng mong manh” và cảnh báo đừng quốc gia nào cho rằng "mình đã hết nguy hiểm, bất kể tỉ lệ tiêm chủng COVID-19 là bao nhiêu".

Ông cũng nhắc lại lời kêu gọi trước đây của mình về việc các chính phủ tặng vaccine COVID-19 cho sáng kiến chia sẻ vaccine COVAX do WHO và liên minh vaccine GAVI hậu thuẫn.

Cho đến nay, hơn 75% số vaccine đã được tiêm chỉ ở 10 quốc gia, theo dữ liệu của WHO. Ông Ghebreyesus nói rằng "sự bất bình đẳng tai tiếng" như vậy đang "kéo dài" đại dịch. Trước đây ông đã gọi tình huống này là “nạn phân biệt chủng tộc vaccine”.

Theo Tổng giám đốc WHO, hiệu quả của các loại vaccine COVID-19 hiện tại trên thế giới dường như không bị suy giảm bởi các biến thể mới, như biến thể Ấn Độ. Nhưng ông đã cảnh báo các biến thể đang "thay đổi liên tục" và bất kỳ biến thể nào trong tương lai đều có thể "làm cho các công cụ của chúng ta không hiệu quả và kéo chúng ta trở lại vạch xuất phát".

Báo Lao Động khởi động chương trình “Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo"

Để chung tay với cả nước phòng chống dịch COVID -19, Báo Lao Động đã chính thức phát động chương trình “Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng của Báo Lao Động chính thức phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho người lao động nghèo” từ ngày 23.5.

Để tham gia Chương trình, mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tài khoản USD: 115000196228 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Bạn đọc ghi rõ hỗ trợ chương trình: "Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”.

Xem chi tiết chương trình tại ĐÂY.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Biển người Ấn Độ dự hỏa táng "ngựa thần" bất chấp COVID-19

Khánh Minh |

Biển người Ấn Độ đổ ra đường hỏa táng "ngựa thần" đã chết khi đang "cố gắng đánh đuổi COVID-19 cho thế giới".

Các loại vaccine hiệu quả cao với biến thể COVID-19 Ấn Độ

Song Minh |

Nghiên cứu của Anh cho thấy 2 liều vaccine Pfizer và AstraZeneca có hiệu quả cao chống lại biến thể COVID-19 Ấn Độ.

Nhà khoa học Trung Quốc cảnh báo nguy cơ đại dịch từ cúm gia cầm

Ngọc Vân |

Các nhà khoa học Trung Quốc cho rằng chủng virus cúm gia cầm H5N8 có thể dẫn đến một đại dịch khác.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Biển người Ấn Độ dự hỏa táng "ngựa thần" bất chấp COVID-19

Khánh Minh |

Biển người Ấn Độ đổ ra đường hỏa táng "ngựa thần" đã chết khi đang "cố gắng đánh đuổi COVID-19 cho thế giới".

Các loại vaccine hiệu quả cao với biến thể COVID-19 Ấn Độ

Song Minh |

Nghiên cứu của Anh cho thấy 2 liều vaccine Pfizer và AstraZeneca có hiệu quả cao chống lại biến thể COVID-19 Ấn Độ.

Nhà khoa học Trung Quốc cảnh báo nguy cơ đại dịch từ cúm gia cầm

Ngọc Vân |

Các nhà khoa học Trung Quốc cho rằng chủng virus cúm gia cầm H5N8 có thể dẫn đến một đại dịch khác.