WHO hé lộ khả năng vaccine COVID-19 sẵn sàng vào cuối năm nay

Phương Linh |

Người đứng đầu WHO tiết lộ hôm 6.10, một loại vaccine COVID-19 có thể sẽ sẵn sàng vào cuối năm nay.

Reuters đưa tin, ngày 6.10, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi sự đoàn kết và cam kết chính trị của tất cả các nhà lãnh đạo để đảm bảo việc phân phối vaccine COVID-19 sẽ diễn ra một cách công bằng ngay khi sẵn sàng. Ông đồng thời hé lộ về khả năng một loại vaccine sẽ sẵn sàng vào cuối năm nay.

"Chúng ta cần vaccine và hi vọng rằng vào cuối năm nay chúng ta có thể có vaccine. Có triển vọng", ông Tedros nói trong phát biểu cuối cùng trước Ban điều hành WHO, tuy nhiên không cho biết chi tiết.

Có 9 loại vaccine thử nghiệm đang có tên trong danh sách của chương trình vaccine COVID-19 toàn cầu mang tên COVAX của WHO, với mục tiêu phân phối 2 tỉ liều vào cuối năm 2021.

Cuộc họp của ban điều hành WHO kéo dài hai ngày nhằm kiểm tra phản ứng toàn cầu đối với đại dịch đã chứng kiến những lời kêu gọi từ các quốc gia bao gồm Đức, Anh và Australia về việc cải tổ để củng cố cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc này.

Ba hội đồng độc lập đánh giá kết quả hoạt động của WHO trong đó có Điều lệ Y tế Quốc tế năm 2005 (IHR) - quy định các hướng dẫn về hạn chế thương mại và đi lại được áp dụng trong các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe - đã đưa ra cập nhật về công việc của họ.

Ủy ban Độc lập về Chuẩn bị và Ứng phó Đại dịch (IPPR), do cựu Thủ tướng New Zealand Helen Clark dẫn đầu cùng cựu Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf, đã gặp nhau lần đầu tiên vào tháng trước.

"Chúng ta hi vọng sẽ có được những bài học thực tế mà chúng ta có thể thực hiện và ngăn chặn điều tương tự xảy ra.. Nhưng tôi muốn đảm bảo với mọi người rằng WHO sẵn sàng học hỏi và cải tổ'', ông Tedros khẳng định.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

WHO cảnh báo tỉ lệ mắc COVID-19 trên thế giới ở mức rất cao

Phương Linh |

WHO cảnh báo thế giới đang rơi vào thời kì khó khăn khi khoảng 1/10 dân số toàn cầu có thể đã mắc COVID-19.

WHO ủng hộ Trung Quốc dùng vaccine COVID-19 khẩn cấp

HỒNG HẠNH |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ủng hộ việc Trung Quốc sử dụng vaccine COVID-19 khẩn cấp vào tháng 7 khi chưa hoàn thành các thử nghiệm lâm sàng.

WHO cảnh báo con số tử vong đáng ngại trước khi có vaccine COVID-19

Phương Linh |

Số người chết vì COVID-19 trên toàn cầu có thể tăng gấp đôi trước khi một loại vaccine COVID-19 chính thức được sử dụng rộng rãi, theo WHO.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

WHO cảnh báo tỉ lệ mắc COVID-19 trên thế giới ở mức rất cao

Phương Linh |

WHO cảnh báo thế giới đang rơi vào thời kì khó khăn khi khoảng 1/10 dân số toàn cầu có thể đã mắc COVID-19.

WHO ủng hộ Trung Quốc dùng vaccine COVID-19 khẩn cấp

HỒNG HẠNH |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ủng hộ việc Trung Quốc sử dụng vaccine COVID-19 khẩn cấp vào tháng 7 khi chưa hoàn thành các thử nghiệm lâm sàng.

WHO cảnh báo con số tử vong đáng ngại trước khi có vaccine COVID-19

Phương Linh |

Số người chết vì COVID-19 trên toàn cầu có thể tăng gấp đôi trước khi một loại vaccine COVID-19 chính thức được sử dụng rộng rãi, theo WHO.