WHO dự báo thời điểm COVID-19 trở thành bệnh đặc hữu

Khánh Minh |

Giám đốc khu vực Châu Âu của WHO cảnh báo rằng đại dịch COVID-19 sẽ không kết thúc cho đến khi các quốc gia “học cách sống chung với virus”, đảm bảo hệ thống y tế không bị quá tải bởi lây nhiễm và tử vong.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với tờ báo La Vanguardia của Tây Ban Nha, Giám đốc khu vực Châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới Hans Kluge cảnh báo rằng WHO không thể tuyên bố chấm dứt đại dịch trong khi vẫn có nguy cơ hệ thống y tế không thể đối phó với số ca bệnh tăng đột biến.

“Chúng ta phải học cách sống chung với virus. Ngay khi hệ thống y tế của chúng ta không bị quá tải bởi các ca nhập viện và tử vong do COVID-19, tức là nó có thể cung cấp các dịch vụ mà nó đã cung cấp trước đây, thì đại dịch có thể sẽ trở thành bệnh đặc hữu” - ông Kluge nói.

Giám đốc khu vực Châu Âu của WHO đưa ra bình luận nói trên khi đề cập lo ngại về tình hình trên lục địa này trước những tháng mùa đông.

Trả lời câu hỏi về việc liệu "Châu Âu một lần nữa có phải là tâm dịch hay không", ông Kluge nêu rõ WHO dự đoán Châu Âu sẽ có khoảng "nửa triệu ca tử vong" vì COVID-19 trước tháng Hai.

Đổ lỗi cho “tin giả” và “nới lỏng các biện pháp xã hội và sức khỏe cộng đồng”, ông Kluge nói rõ rằng các quốc gia phải tiếp tục thực hiện các quy trình an toàn và tiêm vaccine COVID-19, đồng thời đề xuất một “nhóm làm việc ở Châu Âu” để đối phó với những người chỉ trích.

Bất chấp những lo ngại về tình hình ở Châu Âu, Giám đốc WHO nói rõ rằng tình hình sẽ rất “khó khăn” nếu không có việc triển khai vaccine hiệu quả cho đến nay ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, để việc tiêm chủng có hiệu quả đầy đủ, ông Kluge nhấn mạnh rằng các quốc gia phải “không bỏ sót ai” và tập trung vào các mũi tiêm nhắc lại và tiêm chủng cho trẻ em để tối đa hóa độ bao phủ vaccine và giảm sự lây lan của virus.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 424.103 trường hợp mắc COVID-19 và 5.969 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 251,9 triệu ca, trong đó trên 5 triệu ca tử vong.

Trong vài ngày qua, số ca mắc bệnh và tử vong trong ngày có xu thế đi ngang trên phạm vi toàn cầu, những vùng dịch “nóng nhất” nằm ở Châu Á và Đông Âu. Dịch bệnh đang tái bùng phát ở Châu Âu khi số ca mắc mới tăng mạnh ở nhiều nước châu lục này.

Theo AP, trong 2 tháng qua, hàng trăm người đã chết mỗi ngày do COVID-19 ở Romania - một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bùng phát COVID-19 ảnh hưởng mạnh ở những quốc gia Trung và Đông Âu. Với dân số 19 triệu người, Romania hiện có tỉ lệ tử vong cao nhất ở Châu Âu.

Tuần này, Áo cấm những người chưa tiêm vaccine COVID-19 vào các nhà hàng, khách sạn khi số ca bệnh trong nước tăng cao. Iceland áp đặt lại quy định về khẩu trang và các quy tắc giãn cách xã hội khi lây nhiễm có chiều hướng tăng lên.

Tỉ lệ mắc bệnh ở Đức đang phá kỷ lục hàng ngày. Ngày 9.11, Đức ghi nhận tỉ lệ nhiễm cao nhất trong 7 ngày kể từ khi đại dịch bắt đầu, với 213,7 ca trên 100.000 người, theo Viện Robert Koch (RKI). Một số bang miền đông nước Đức, như Sachsen và Thuringia, có tỉ lệ mắc bệnh cao hơn gấp đôi, ở mức hơn 400.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa có bài phát biểu toàn quốc khi số ca bệnh đang tăng ở nước này. Ông Emmanuel Macron cho biết, từ ngày 15.12, những người trên 65 tuổi ở Pháp sẽ cần xuất trình bằng chứng về liều tiêm vaccine COVID-19 nhắc lại khi đến nhà hàng, tham dự các sự kiện văn hóa và đi tàu liên thành phố.

Vương quốc Anh cũng đối mặt với loạt các ca bệnh mới vài tháng sau lễ ăn mừng "Ngày Tự do" đánh dấu việc loại bỏ hầu hết tất cả các hạn chế ngừa COVID-19 ở nước này hồi cuối tháng 7. Tuy nhiên, khác với các nước láng giềng Châu Âu, Anh không có kế hoạch sớm nối lại các biện pháp hạn chế ngừa COVID-19.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Pháp bổ sung mũi 3 vào thẻ sức khỏe, Châu Âu gia tăng lây lan COVID-19

Phương Linh |

Tổng thống Pháp cho biết sẽ tiếp tục sử dụng thẻ sức khỏe để thúc đẩy các mũi tiêm tăng cường vaccine COVID-19.

Dự báo thời điểm COVID-19 kết thúc như cúm mùa

Ngọc Vân |

Sẽ đến một ngày COVID-19 không còn là đại dịch nữa, và nhiều chuyên gia dự đoán sự lây lan của COVID-19 sẽ giống như bệnh cúm mùa.

WHO: Châu Âu có thể tăng thêm nửa triệu ca tử vong COVID-19

Ngọc Vân |

Số ca mắc COVID-19 ở Châu Âu đang gia tăng đột biến khiến WHO đưa ra lời cảnh báo Châu Âu có thể gánh chịu thêm 500.000 ca tử vong do COVID-19 trong mùa đông này.

Tạm giữ hình sự nhiều lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự lãnh đạo, nhân viên ở Trung tâm Đăng kiểm 47-06D.

Nhà mạng mua thêm dung lượng, đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế ổn định

HỮU CHÁNH |

Các nhà mạng đánh giá, việc nâng dung lượng kết nối đi quốc tế trên đất liền sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ Internet, nhất là vào giờ cao điểm.

Đầu kéo lật đè xe máy trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Sơn La - Đang di chuyển trên Quốc lộ 6 , chiếc xe đầu kéo bất ngờ lật đè lên xe máy khiến 1 người tử vong.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Pháp bổ sung mũi 3 vào thẻ sức khỏe, Châu Âu gia tăng lây lan COVID-19

Phương Linh |

Tổng thống Pháp cho biết sẽ tiếp tục sử dụng thẻ sức khỏe để thúc đẩy các mũi tiêm tăng cường vaccine COVID-19.

Dự báo thời điểm COVID-19 kết thúc như cúm mùa

Ngọc Vân |

Sẽ đến một ngày COVID-19 không còn là đại dịch nữa, và nhiều chuyên gia dự đoán sự lây lan của COVID-19 sẽ giống như bệnh cúm mùa.

WHO: Châu Âu có thể tăng thêm nửa triệu ca tử vong COVID-19

Ngọc Vân |

Số ca mắc COVID-19 ở Châu Âu đang gia tăng đột biến khiến WHO đưa ra lời cảnh báo Châu Âu có thể gánh chịu thêm 500.000 ca tử vong do COVID-19 trong mùa đông này.