WHO: Điều tồi tệ nhất vẫn ở phía trước khi nhiều nước dỡ bỏ hạn chế

Song Minh |

WHO cảnh báo điều tồi tệ nhất trong dịch COVID-19 vẫn ở phía trước, khi các nước bắt đầu dỡ bỏ hạn chế.

Ngày 20.4, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus gióng hồi chuông báo động rằng điều tồi tệ nhất  của COVID-19 vẫn chưa đến trong khi nhiều quốc gia đang nới lỏng các biện pháp hạn chế nhằm giảm sự lây lan.

Ông Tedros không nêu rõ lý do tại sao ông tin rằng đại dịch COVID-19 - đã lây nhiễm khoảng 2,5 triệu người và làm hơn 170.000 người thiệt mạng - có thể trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, ông và những người khác trước đây đã chỉ ra khả năng lây lan dịch bệnh ở Châu Phi, nơi các hệ thống y tế kém phát triển.

“Hãy tin chúng tôi. Điều tồi tệ nhất vẫn ở phía trước chúng ta - AP dẫn lời ông Tedros nói với các phóng viên từ trụ sở của WHO ở Geneva - Hãy ngăn chặn thảm kịch này. Đó là một loại virus mà nhiều người vẫn chưa hiểu”

Một số chính phủ Châu Á và Châu Âu đang dần dần nới lỏng hoặc bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp hạn chế như các biện pháp kiểm dịch, đóng cửa trường học, kinh doanh và nới lỏng hạn chế các cuộc tụ họp công cộng, với lý do số ca mắc mới và tử vong do COVID-19 giảm.

Tổng Giám đốc Tedros và WHO đã phòng thủ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump - nhà tài trợ lớn nhất của WHO - tuần trước đã ra lệnh ngừng tài trợ cho cơ quan này, cho rằng WHO phản ứng chậm trễ trước sự bùng phát của COVID-19.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump khẳng định WHO đã thất bại trong việc chia sẻ đầy đủ thông tin minh bạch và kịp thời về dịch bệnh sau khi nó bùng phát ở Trung Quốc vào cuối năm ngoái.

Ông Tedros nói: “Không có bí mật nào ở WHO vì việc giữ tối mật hoặc bí mật là nguy hiểm. Đây là một vấn đề sức khỏe”.

Ông Tedros nói thêm rằng các nhân viên của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã được biệt phái làm việc với cơ quan của ông, cho thấy đó là một dấu hiệu của sự minh bạch của WHO.

“Nhân viên của CDC làm việc tại WHO có nghĩa là không có gì giấu được Mỹ ngay từ ngày đầu tiên. Các đồng nghiệp CDC của chúng tôi cũng biết rằng chúng tôi cung cấp thông tin ngay lập tức cho bất cứ ai” - ông Tedros nói.

Người đứng đầu WHO gọi COVID-19 là “kẻ thù số 1” của thế giới và nói: “Từ ngày đầu tiên chúng tôi đã cảnh báo: Đây là một con quỷ mà tất cả chúng ta phải chiến đấu”.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thủ đô Thụy Điển sắp đạt miễn dịch cộng đồng COVID-19

Ngọc Vân |

Thủ đô Stockholm của Thụy Điển có thể đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng tới, quan chức y tế hàng đầu Thụy Điển tuyên bố.

Thứ trưởng Công an Trung Quốc phụ trách chống COVID bị điều tra tham nhũng

Khánh Minh |

Thứ trưởng Công an Trung Quốc Tôn Lập Quân, người từng phụ trách chống COVID-19 ở Vũ Hán, vừa bị điều tra tham nhũng.

Trung Quốc muốn dọn sạch đỉnh núi Himalaya sau đại dịch COVID-19

Song Minh |

Các nhà quản lý leo núi ở Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc có kế hoạch làm sạch đỉnh núi Himalaya sau đại dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ đô Thụy Điển sắp đạt miễn dịch cộng đồng COVID-19

Ngọc Vân |

Thủ đô Stockholm của Thụy Điển có thể đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng tới, quan chức y tế hàng đầu Thụy Điển tuyên bố.

Thứ trưởng Công an Trung Quốc phụ trách chống COVID bị điều tra tham nhũng

Khánh Minh |

Thứ trưởng Công an Trung Quốc Tôn Lập Quân, người từng phụ trách chống COVID-19 ở Vũ Hán, vừa bị điều tra tham nhũng.

Trung Quốc muốn dọn sạch đỉnh núi Himalaya sau đại dịch COVID-19

Song Minh |

Các nhà quản lý leo núi ở Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc có kế hoạch làm sạch đỉnh núi Himalaya sau đại dịch COVID-19.