WHO đặt mục tiêu tiêm vaccine COVID-19 cho 30% dân số thế giới trong năm 2021

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi thúc đẩy tiêm chủng cho 10% dân số của mọi quốc gia trên thế giới trong tháng 9, sau đó mở rộng phạm vi bao phủ lên 30% trước cuối năm nay. Nhiều quốc gia đang có các chính sách nhằm khuyến khích người dân đi tiêm chủng ngay khi vaccine sẵn có.

Tiêm vaccine cho 10% dân số mọi nước

Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 74 khai mạc hôm 24.5 và dự kiến kéo dài đến 1.6.2021 theo hình thức trực tuyến. Khi đại dịch COVID-19 tiếp tục đe dọa sức khỏe và hạnh phúc của mọi người trên hành tinh, phiên họp trực tuyến kéo dài 9 ngày của Đại hội đồng Y tế Thế giới - cơ quan ra quyết định cao nhất của WHO - dự kiến tập trung vào sự chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Theo thống kê của WHO, hơn một năm sau đại dịch COVID-19, số ca bệnh trên toàn thế giới đã tăng gấp 40 lần lên hơn 160 triệu người, trong khi số ca tử vong tăng 11 lần lên hơn 3 triệu người.

Những điểm nổi bật khác của chương trình nghị sự của Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 74, theo Tân Hoa Xã, cũng bao gồm hoạt động của WHO trong các trường hợp y tế khẩn cấp, như ứng phó COVID-19, một chiến lược và kế hoạch hành động toàn cầu về sức khỏe cộng đồng, đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ khi WHO và một số quốc gia thành viên kêu gọi từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ với các công cụ ứng phó COVID-19, đặc biệt là vaccine.

Phát biểu tại Đại hội đồng, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh: “Đại hội đồng Y tế Thế giới năm nay sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình kiến ​​trúc y tế toàn cầu trong tương lai và củng cố WHO để hoàn thành sứ mệnh và nhiệm vụ của tổ chức”.

Tại phiên khai mạc hội nghị thường niên chính của WHO, ông Tedros đã tôn vinh hy sinh của các nhân viên y tế trên khắp thế giới trong cuộc chiến chống đại dịch. Ông cho biết, ước tính ít nhất 115.000 nhân viên y tế đã qua đời trong đại dịch. Người đứng đầu WHO cảnh báo sự bất bình đẳng tổng thể trong việc tiếp cận với vaccine COVID-19 đang dẫn tới "kéo dài đại dịch". Hơn 75% tổng số vacine COVID-19 chỉ được cung cấp cho 10 quốc gia trên thế giới.

Ông Tedros kêu gọi những quốc gia có dự trữ vaccine lớn chia sẻ vaccine và hợp tác nhiều hơn để mở rộng quy mô sản xuất và phân phối vaccine. Ông nói: “Hôm nay, tôi kêu gọi các quốc gia thành viên hỗ trợ thúc đẩy mạnh mẽ việc tiêm chủng cho ít nhất 10% dân số của mọi quốc gia trước tháng 9". Người đứng đầu WHO đồng thời kêu gọi mở rộng phạm vi bao phủ lên 30% trước cuối năm.

Mức độ sẵn sàng tiêm chủng tăng lên

Từ cuối năm ngoái, thông tin vaccine COVID-19 có thể hiệu quả hơn 90% đã mở ra triển vọng chấm dứt đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, các ước tính về khả năng đạt được miễn dịch cộng đồng rất khác nhau vì phụ thuộc vào 2 yếu tố không thể đoán trước: Cách thức hoạt động của virus và cách con người cư xử. Các nhà khoa học không biết các biến thể mới sẽ làm cho virus dễ lây lan hơn tới mức độ nào cũng như bao nhiêu người sẽ được tiêm chủng.

Thêm vào đó, một yếu tố khiến điều này phức tạp hơn là sự hoài nghi, do dự với vaccine COVID-19. Một cuộc khảo sát trên 14 quốc gia cho thấy, cứ 10 người thì có khoảng 6 người sẵn sàng tiêm vaccine COVID-19, trong đó Pháp, Singapore và Nhật Bản là những nước ít sẵn sàng nhất. Đây là kết quả thăm dò của Imperial và YouGov từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 2 năm nay.

Tại Mỹ, quốc gia thành công trong chiến dịch tiêm vaccine với hơn 160 triệu người đã tiêm ít nhất một liều vaccine, nhiều biện pháp khuyến khích những người do dự vaccine đi tiêm đã được đề ra...

Tại Anh, một quốc gia thành công khác trong chiến dịch tiêm chủng, sự do dự về vaccine đang giảm, theo cuộc khảo sát vào tháng 4 của dự án Vaccine Confidence Project.

Financial Times chỉ ra, người dân ở các nước đang phát triển có xu hướng tin tưởng hơn về lợi ích của việc tiêm chủng. Do đó, khi những nước này nhận được nhiều nguồn cung vaccine hơn, công dân các nước này có nhiều khả năng đi tiêm chủng hơn.

Cuộc khảo sát trước đại dịch ở 149 quốc gia từ năm 2015 đến năm 2019 được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet cho thấy, những người được hỏi ở Châu Phi, Mỹ Latinh và nhiều khu vực ở Châu Á có xu hướng tin rằng vaccine an toàn và hiệu quả.

Tiến sĩ Kate O'Brien - Giám đốc phụ trách tiêm chủng, vaccine và sinh phẩm của Tổ chức Y tế Thế giới - cho biết, các quyết định chính sách và quy định ở Châu Âu có tác động tới một số do dự vaccine nhưng nhìn chung không có "bước lùi đáng kể" nào về mong muốn có vaccine ở các quốc gia nhận vaccine từ chương trình COVAX. Giáo sư Jonathan Ball, giáo sư virus học tại Đại học Nottingham, Anh, nhận định, người dân ở các nước có thu nhập thấp và trung bình "biết các bệnh truyền nhiễm có thể kinh khủng như thế nào".

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam nỗ lực để tiêm vaccine COVID-19 cho toàn dân

Thùy Linh |

Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã nỗ lực, khẩn trương đàm phán, làm việc với nhiều quốc gia, tổ chức, nhà sản xuất và đã có khoảng 110 triệu liều vaccine cam kết cung cấp cho Việt Nam trong năm 2021 gồm: 38,9 triệu liều từ chương trình COVAX Facility, 30 triệu liều từ Astra Zeneca, 31 triệu liều từ Pfizer/BioNTech.

Người Mỹ ngày càng ủng hộ tiêm vaccine COVID-19

Hải Anh |

Mỹ đặt mục tiêu 70% người lớn tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 trước ngày 4.7 và đến tối 15.5 con số này đã đạt gần 60%.

Các bệnh viện lớn triển khai tiêm vaccine COVID-19 như thế nào?

Hải Nguyễn- Thùy Linh |

Ngày 13.5, theo đề nghị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bệnh viện E tiếp tục triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho cán bộ, nhân viên y tế và một số đối tượng nguy cơ cao khác. Trong khi đó, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, 1.500 phi công và tiếp viên của Vietnam Airlines cũng tiêm chủng vaccine Astra Zeneca.

Bà trùm phủ nhận lại quả 3 tỉ đồng cho cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 10.2, tại phiên tòa, xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (Nguyên Chủ tịch NSJ Group) thừa nhận vai trò chủ mưu vụ án, tuy nhiên phủ nhận cáo buộc "lại quả" 3 tỉ đồng cho Bùi Thị Lệ Phi - cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ.

Nhiều người cao tuổi nhập viện vì thời tiết nồm ẩm

Thùy Linh |

Theo khảo sát của phóng viên, những ngày nồm ẩm vừa qua, Khoa Cấp cứu và Đột quỵ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân người cao tuổi, không ít trong số đó là các bệnh nhân nặng.

Điểm danh các máy bay chiến đấu Ukraina mong muốn nhất

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky gần đây đề nghị phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại nhằm thay thế phi đội già cỗi để sử dụng trong cuộc chiến với Nga.

Phim trường “Đông Dương” trên vịnh Hạ Long giờ ra sao?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để quay bộ phim nổi tiếng “Đông Dương” (Indochine), với siêu sao Catherine Deneuve - người từng mệnh danh "người đàn bà đẹp của nước Pháp" - thủ vai chính, đạo diễn người Pháp đã cho dựng một phim trường trên vịnh Hạ Long. Đoàn làm phim đã tiến hành quay phim trong vòng 3 tháng ròng rã tại đây vào năm 1991.

Hàng trăm mét đê sông Cầu nứt dọc chưa rõ nguyên nhân

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Đê sông Cầu, đoạn qua địa phận xã Yên Lư (huyện Yên Dũng) bị nứt dọc kéo dài hàng trăm mét, ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân và an toàn đê.

Việt Nam nỗ lực để tiêm vaccine COVID-19 cho toàn dân

Thùy Linh |

Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã nỗ lực, khẩn trương đàm phán, làm việc với nhiều quốc gia, tổ chức, nhà sản xuất và đã có khoảng 110 triệu liều vaccine cam kết cung cấp cho Việt Nam trong năm 2021 gồm: 38,9 triệu liều từ chương trình COVAX Facility, 30 triệu liều từ Astra Zeneca, 31 triệu liều từ Pfizer/BioNTech.

Người Mỹ ngày càng ủng hộ tiêm vaccine COVID-19

Hải Anh |

Mỹ đặt mục tiêu 70% người lớn tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 trước ngày 4.7 và đến tối 15.5 con số này đã đạt gần 60%.

Các bệnh viện lớn triển khai tiêm vaccine COVID-19 như thế nào?

Hải Nguyễn- Thùy Linh |

Ngày 13.5, theo đề nghị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bệnh viện E tiếp tục triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho cán bộ, nhân viên y tế và một số đối tượng nguy cơ cao khác. Trong khi đó, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, 1.500 phi công và tiếp viên của Vietnam Airlines cũng tiêm chủng vaccine Astra Zeneca.