WHO đặc biệt cảnh báo phương pháp điều trị COVID-19 từng được ca ngợi

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ hôm 6.12 về chống lại việc dùng huyết tương giai đoạn hồi phục hay huyết tương dưỡng (Convalescent plasma) để điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Trong liệu pháp điều trị COVID-19 bằng huyết tương, huyết tương được dùng lấy từ những người từng mắc COVID-19 nay đã khỏi bệnh và đưa vào cơ thể một bệnh nhân đang nhiễm virus SARS-CoV-2 với hi vọng kháng thể của người tặng huyết tương sẽ giúp chống lại virus.

Tuy nhiên, nhóm phát triển hướng dẫn của WHO nhận thấy, “không có lợi ích rõ ràng nào với các kết quả quan trọng như tử vong và thở máy ở những bệnh nhân không nặng, bệnh nặng hoặc nguy kịch đồng thời có những yêu cầu về nguồn lực đáng kể về chi phí và thời gian thực hiện".

Nhóm của WHO cũng lưu ý, việc điều trị COVID-19 bằng huyết tương dưỡng cũng phải đối mặt với những thách thức thực tế như tìm kiếm và xét nghiệm người hiến tặng cũng như thu thập, lưu trữ và vận chuyển huyết tương.

Khuyến cáo mới nhất của WHO về không sử dụng huyết tương của người đã mắc để điều trị cho người mới mắc COVID-19 dựa trên 16 thử nghiệm với hơn 16.000 bệnh nhân mắc COVID-19 không nặng, nặng và nguy kịch. Khuyến cáo mới được công bố trên tạp chí British Medical Journal (BMJ).

Hồi tháng 2, cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cũng đã giảm bớt các trường hợp được áp dụng phương pháp điều trị COVID-19 bằng huyết tương. Theo đó, phương pháp này chỉ áp dụng với những bệnh nhân nhập viện trong giai đoạn đầu và những người nhập viện có rối loạn hệ thống miễn dịch khiến cơ thể không thể tạo ra phản ứng kháng thể mạnh mẽ.

“Huyết tương có lượng kháng thể thấp đã không được chứng minh là hữu ích với COVID-19" - FDA nêu trong văn bản sửa đổi quy định hồi tháng 2.

Trước đó, phương pháp điều trị này được FDA cấp phép cho sử dụng khẩn cấp với tất cả bệnh nhân nhập viện từ tháng 8.2020. Cựu Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Con người Mỹ Alex Azar khi đương nhiệm đã tôn vinh việc sử dụng huyết tương dưỡng như một "thành tựu quan trọng" trong nỗ lực chống lại COVID-19.

Cơ quan quản lý của Mỹ cũng đã cho phép 2 phương pháp điều trị COVID-19 là thuốc kháng virus Remdesivir của Gilead vào tháng 10.2020 và cocktail kháng thể của Regeneron vào tháng 11 cùng năm. Vaccine COVID-19 2 liều của Pfizer đã được cấp phép khẩn cấp cách đây khoảng một năm.

Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) vào tháng 8 năm nay cũng cho biết huyết tương dưỡng không giúp ích gì cho bệnh nhân trong một nghiên cứu NIH tham gia thực hiện, tiến hành trên 500 bệnh nhân COVID-19 trưởng thành tại Đại học Pittsburgh. Thử nghiệm đã bị dừng vào tháng 2 do không hiệu quả.

Pfizer và Merck đang xin phép sử dụng khẩn cấp các loại thuốc kháng virus đường uống được thiết kế để giảm nguy cơ nhập viện do COVID-19.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đại dịch COVID-19 suy yếu và kết thúc khi bước vào năm thứ 3?

Song Minh |

Thế giới có những công cụ để chấm dứt COVID-19 khi đại dịch có thể sẽ tiếp tục suy yếu và dần kết thúc khi bước sang năm thứ ba, theo nhận định của các chuyên gia.

COVID-19 bùng phát trên du thuyền 3.000 khách

Ngọc Vân |

10 người có kết quả dương tính với COVID-19 trên du thuyền của Na Uy đi New Orleans (Mỹ), bất chấp các quy định nghiêm ngặt yêu cầu tất cả hành khách và thủy thủ đoàn phải tiêm phòng.

Biến thể Omicron có thể tự hủy diệt, báo hiệu COVID-19 kết thúc?

Khánh Minh |

Chuyên gia y tế hàng đầu Nam Phi tin rằng biến thể Omicron có thể tự suy yếu, báo hiệu sự kết thúc của COVID-19.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

WHO họp khẩn tìm vaccine cho virus cực nguy hiểm vừa bùng phát

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hy vọng sẽ thử nghiệm vaccine phòng ngừa Marburg - loại virus cực kỳ nguy hiểm có tỉ lệ tử vong khoảng 50%.

Cháy ở Tiểu học Yên Hòa: Học sinh hốt hoảng, phụ huynh nháo nhác tìm con

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều phụ huynh có mặt ở hiện trường đều rất lo lắng và nháo nhác tìm con trong số hàng trăm học sinh đang được sơ tán trước cổng Trường Tiểu học Yên Hòa.

Nghịch cảnh trong câu chuyện của Trấn Thành và Bùi Thạc Chuyên

Mi Lan |

Bộ phim “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được ví là “lửa sáng” của phim Việt năm 2022. Đặc biệt, đây là năm thua lỗ nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo chất lượng đi xuống ở mức đáng báo động của phim Việt.

Bắt tạm giam cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hà Nam

Quang Việt |

Ông Trương Minh Hiến - cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hà Nam bị cáo buộc thiếu trách nhiệm liên quan đến vụ sai phạm khai thác tài nguyên ở núi Hang Diêm.

Đại dịch COVID-19 suy yếu và kết thúc khi bước vào năm thứ 3?

Song Minh |

Thế giới có những công cụ để chấm dứt COVID-19 khi đại dịch có thể sẽ tiếp tục suy yếu và dần kết thúc khi bước sang năm thứ ba, theo nhận định của các chuyên gia.

COVID-19 bùng phát trên du thuyền 3.000 khách

Ngọc Vân |

10 người có kết quả dương tính với COVID-19 trên du thuyền của Na Uy đi New Orleans (Mỹ), bất chấp các quy định nghiêm ngặt yêu cầu tất cả hành khách và thủy thủ đoàn phải tiêm phòng.

Biến thể Omicron có thể tự hủy diệt, báo hiệu COVID-19 kết thúc?

Khánh Minh |

Chuyên gia y tế hàng đầu Nam Phi tin rằng biến thể Omicron có thể tự suy yếu, báo hiệu sự kết thúc của COVID-19.