WHO: COVID-19 toàn cầu có thể chạm mốc 10 triệu ca trong 1 tuần

Phương Linh |

WHO hôm 24.6 đã cảnh báo, đại dịch vẫn chưa đạt đỉnh ở Châu Mỹ, và COVID-19 toàn cầu có khả năng đạt 10 triệu ca trong vòng một tuần tới.

Tờ CNA dẫn lời phát biểu của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus trong cuộc họp báo ngày 24.6 cho biết: "Trong tháng đầu tiên bùng phát đại dịch, chưa đến 10.000 ca được báo cáo cho WHO. Trong tháng 5, gần 4 triệu ca đã được báo cáo. Chúng tôi dự kiến sẽ đạt đến tổng số 10 triệu ca COVID-19 trong tuần tới".

WHO cho rằng quy mô và thời gian của đỉnh dịch sẽ được quyết định bởi hành động của các chính phủ, nếu thiếu đi sự lãnh đạo này, việc do dự thực hiện các biện pháp hạn chế là không thể tránh khỏi.

Cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo rằng với tốc độ nhiễm mới hiện tại, đã xuất hiện tình trạng thiếu thiết bị tạo oxy để chữa trị cho bệnh nhân COVID-19: "Nhiều quốc gia hiện đang gặp khó khăn trong việc thu mua thiết bị tạo oxy. 80% thị trường thuộc sở hữu của một vài công ty và nhu cầu hiện đang vượt xa nguồn cung".

WHO cũng ước tính rằng với tốc độ hiện tại khoảng một triệu ca nhiễm mới mỗi tuần, thế giới cần khoảng 620.000 mét khối oxy mỗi ngày, tức là khoảng 88.000 xi lanh lớn.

Đề cập đến tình hình đại dịch COVID-19 ở Mỹ Latin, Giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO - ông Michael Ryan - cảnh báo rằng virus vẫn đang hoành hành ở Châu Mỹ và làm dấy lên viễn cảnh các biện pháp hạn chế đại dịch sẽ áp đặt trên phạm vi toàn quốc, trong trường hợp không có sự cảnh giác cao độ.

Ông Michael Ryan cho biết, đại dịch đang nổi lên đặc biệt dữ dội ở Trung và Nam Mỹ: "Chúng ta đã chứng kiến xu hướng tiếp diễn ổn định và đáng lo ngại, với nhiều quốc gia có mức tăng từ 25 đến 50% các ca nhiễm trong tuần qua''.

"Thật không may, đại dịch ở nhiều quốc gia ở Châu Mỹ vẫn chưa lên đến đỉnh điểm, có khả năng dẫn đến tình trạng lây lan kéo dài và tiếp tục tử vong trong những tuần tới", ông Michael Ryan cảnh báo.

Sau Mỹ, Brazil là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất, với hơn 53.874 người chết trong hơn 1,1 triệu ca COVID-19.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

WHO kêu gọi đẩy mạnh sản xuất thuốc đầu tiên giúp giảm tử vong vì COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lên tiếng kêu gọi việc đẩy mạnh sản xuất dexamethasone, loại thuốc đầu tiên chứng minh được khả năng giảm tử vong ở bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nặng.

WHO chỉ ra mối đe doạ lớn nhất trong cuộc chiến COVID-19

Khánh Minh |

Tổng giám đốc WHO chỉ rõ mối đe doạ lớn nhất trong cuộc chiến COVID-19 là thiếu sự lãnh đạo và đoàn kết toàn cầu.

Cảnh báo mới nhất của WHO: Dịch COVID-19 sang "giai đoạn mới và nguy hiểm"

Hải Anh |

Đại dịch COVID-19 đã bước vào "giai đoạn mới và nguy hiểm" khi số ca COVID-19 hàng ngày đạt mức cao kỷ lục, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo hôm 19.6.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

WHO kêu gọi đẩy mạnh sản xuất thuốc đầu tiên giúp giảm tử vong vì COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lên tiếng kêu gọi việc đẩy mạnh sản xuất dexamethasone, loại thuốc đầu tiên chứng minh được khả năng giảm tử vong ở bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nặng.

WHO chỉ ra mối đe doạ lớn nhất trong cuộc chiến COVID-19

Khánh Minh |

Tổng giám đốc WHO chỉ rõ mối đe doạ lớn nhất trong cuộc chiến COVID-19 là thiếu sự lãnh đạo và đoàn kết toàn cầu.

Cảnh báo mới nhất của WHO: Dịch COVID-19 sang "giai đoạn mới và nguy hiểm"

Hải Anh |

Đại dịch COVID-19 đã bước vào "giai đoạn mới và nguy hiểm" khi số ca COVID-19 hàng ngày đạt mức cao kỷ lục, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo hôm 19.6.