WHO: COVID-19 nguy hiểm chết người gấp 10 lần cúm A H1N1

Khánh Minh |

Virus gây COVID-19 nguy hiểm gấp 10 lần H1N1 gây đại dịch toàn cầu năm 2009 - WHO cho biết hôm 13.4.

AFP dẫn lời Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trong cuộc họp báo từ Geneva rằng tổ chức này đã không ngừng tìm hiểu về loại virus SARS-CoV-2 đang càn quét toàn cầu, hiện đã giết chết hơn 119.000 người và lây nhiễm hơn 1,9 triệu người.

“Chúng tôi biết rằng COVID-19 lây lan rất nhanh và chúng tôi biết rằng nó gây tử vong gấp 10 lần so với đại dịch cúm A H1N1 năm 2009” - ông Tedros nói.

WHO cho biết 18.500 người đã chết vì H1N1, lần đầu tiên được phát hiện ở Mexico và Mỹ vào tháng 3 năm 2009, nhưng tạp chí y khoa Lancet ước tính số người tử vong là từ 151.700 đến 575.400.

Tạp chí Lancet gộp cả các trường hợp tử vong ước tính ở Châu Phi và Đông Nam Á không được WHO tính.

H1N1, được tuyên bố là đại dịch vào tháng 6 năm 2009, hóa ra không gây tử vong nghiêm trọng như tưởng tưởng. Vaccine H1N1 đã được phát triển, nhưng nhìn chung, phương Tây, đặc biệt là Châu Âu và WHO đã bị chỉ trích vì phản ứng thái quá vào thời điểm dịch cúm hàng năm giết chết khoảng 250.000 đến 500.000 người, theo WHO.

Tổng giám đốc WHO Tedros hôm 13.4 cho biết, một số quốc gia đang gia tăng gấp đôi số ca mắc COVID-19 cứ sau 3-4 ngày, nhưng nhấn mạnh rằng nếu các quốc gia cam kết tìm kiếm các ca nhiễm mới, xét nghiệm, cách ly, điều trị mọi trường hợp, và truy tìm mọi tiếp xúc thì họ có thể kiềm chế virus.

Hơn một nửa dân số hành tinh hiện đang ở nhà trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, nhưng ông Tedros cảnh báo rằng “sự kết nối toàn cầu đồng nghĩa với nguy cơ tái phát và hồi sinh căn bệnh này sẽ tiếp tục”.

Ông Tedros chỉ ra rằng trong khi COVID-19 tăng tốc nhanh chóng, thì nó lại giảm tốc chậm hơn rất nhiều.

Nói cách khác, đường xuống chậm hơn nhiều so với đường lên - ông Tedros nói, nhấn mạnh rằng các “biện pháp kiểm soát phải được dỡ bỏ từ từ và có kiểm soát chứ không không thể diễn ra cùng một lúc”.

“Các biện pháp kiểm soát chỉ có thể được dỡ bỏ nếu các biện pháp y tế công cộng phù hợp được thực hiện, bao gồm cả năng lực đáng kể để truy tìm tiếp xúc với ca bệnh” - ông Tedros nói.

Bất kể những nỗ lực nào được đưa ra, WHO thừa nhận rằng, cuối cùng, việc phát triển và cung cấp một loại vaccine COVID-19 an toàn và hiệu quả là cần thiết để ngăn chặn hoàn toàn lây nhiễm.

Dự kiến phải mất ít nhất từ 12-18 tháng nữa mới có một loại vaccine như vậy.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Lý do virus gây dịch COVID-19 dễ lây lan hơn SARS

Hải Anh |

Các nhà khoa học ở Đức đã xác định rằng, virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 có thể nhân lên nhanh chóng trong họng của người nhiễm bệnh, khiến virus này dễ dàng lây lan từ người này sang người khác hơn SARS.

Một vaccine COVID-19 đang bứt phá trong tiến trình thử nghiệm

Hải Anh |

Có 70 loại vaccine ngừa COVID-19 đang được phát triển trên phạm vi toàn cầu, với 3 ứng viên đang thử nghiệm trên người, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19 cho kết quả khả quan ở 2/3 bệnh nhân

Khánh Minh |

2/3 bệnh nhân nặng đã tiến triển tích cực sau khi dùng thuốc COVID-19 thử nghiệm Remdesivir.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lý do virus gây dịch COVID-19 dễ lây lan hơn SARS

Hải Anh |

Các nhà khoa học ở Đức đã xác định rằng, virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 có thể nhân lên nhanh chóng trong họng của người nhiễm bệnh, khiến virus này dễ dàng lây lan từ người này sang người khác hơn SARS.

Một vaccine COVID-19 đang bứt phá trong tiến trình thử nghiệm

Hải Anh |

Có 70 loại vaccine ngừa COVID-19 đang được phát triển trên phạm vi toàn cầu, với 3 ứng viên đang thử nghiệm trên người, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19 cho kết quả khả quan ở 2/3 bệnh nhân

Khánh Minh |

2/3 bệnh nhân nặng đã tiến triển tích cực sau khi dùng thuốc COVID-19 thử nghiệm Remdesivir.