WHO công bố thêm bằng chứng về mức độ gây bệnh của Omicron

Thanh Hà |

Một quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, có thêm bằng chứng cho thấy biến thể Omicron ảnh hưởng đến đường hô hấp trên, gây ra các triệu chứng nhẹ hơn so với các biến thể trước đó.

"Chúng ta đang thấy ngày càng nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng Omicron đang lây nhiễm ở phần trên của cơ thể, không giống như những biến thể khác ở khả năng gây viêm phổi nặng" - Reuters dẫn lời ông Abdi Mahamud - quan chức WHO, chuyên gia về kiểm soát, phòng chống lây nhiễm, cho hay.

Ông Mahamud chia sẻ trong cuộc họp báo ngày 4.1 ở Geneva rằng, thông tin này có thể là "tin tức tốt lành".

Tuy nhiên, quan chức WHO chỉ ra, khả năng lây truyền cao của biến thể Omicron có nghĩa là biến thể này sẽ thống trị trong vòng vài tuần ở nhiều nơi, tạo ra mối đe dọa ở các quốc gia có nhiều người chưa tiêm vaccine COVID-19.

Phát biểu mới nhất của quan chức WHO về biến thể Omicron cũng có chung xu hướng với nhiều nghiên cứu khác về nguy cơ gây bệnh của biến thể Omicron, trong đó có nghiên cứu từ Nam Phi, một trong những quốc gia đầu tiên phát hiện ra biến thể Omicron.

Tuy nhiên, ông Mahamud cũng lưu ý, cần thận trọng khi gọi Nam Phi là ngoại lệ bởi quốc gia Châu Phi này có dân số trẻ cùng với nhiều yếu tố khác.

Khi được hỏi về việc có cần vaccine đặc hiệu chống biến thể Omicron hay không, ông Mahamud nói rằng, còn quá sớm để kết luận. Quan chức WHO chỉ ra, quyết định về vấn đề này cần có sự phối hợp toàn cầu, không nên để ngành thương mại tự quyết định.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chính sách không COVID-19 của Trung Quốc kéo dài bao lâu với Omicron?

Bảo Châu |

Chính sách Zero-COVID-19 có thể giúp Trung Quốc ngăn chặn biến thể Omicron bùng nổ nhưng theo chuyên gia, nước này vẫn sẽ cần có chiến lược dài hạn khi căn bệnh trở thành đặc hữu.

Nghiên cứu mới chỉ ra điểm khiến Omicron nguy hiểm hơn Delta

Thanh Hà |

Nghiên cứu của Đan Mạch mới công bố chỉ ra, biến thể Omicron ngăn chặn khả năng miễn dịch ở những người đã tiêm chủng tốt hơn biến thể Delta. Điều này giúp giải thích tại sao Omicron đang lây lan nhanh hơn.

Dân Hong Kong đổ xô đi tiêm vaccine COVID-19 do lo ngại Omicron

Mộc Nhi |

Nhiều người dân Hong Kong (Trung Quốc) đang ồ ạt đi tiêm những mũi vaccine COVID-19 đầu tiên, do lo ngại biến thể Omicron.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Chính sách không COVID-19 của Trung Quốc kéo dài bao lâu với Omicron?

Bảo Châu |

Chính sách Zero-COVID-19 có thể giúp Trung Quốc ngăn chặn biến thể Omicron bùng nổ nhưng theo chuyên gia, nước này vẫn sẽ cần có chiến lược dài hạn khi căn bệnh trở thành đặc hữu.

Nghiên cứu mới chỉ ra điểm khiến Omicron nguy hiểm hơn Delta

Thanh Hà |

Nghiên cứu của Đan Mạch mới công bố chỉ ra, biến thể Omicron ngăn chặn khả năng miễn dịch ở những người đã tiêm chủng tốt hơn biến thể Delta. Điều này giúp giải thích tại sao Omicron đang lây lan nhanh hơn.

Dân Hong Kong đổ xô đi tiêm vaccine COVID-19 do lo ngại Omicron

Mộc Nhi |

Nhiều người dân Hong Kong (Trung Quốc) đang ồ ạt đi tiêm những mũi vaccine COVID-19 đầu tiên, do lo ngại biến thể Omicron.