WHO công bố sốc về nạn nhân bị tấn công hóa học ở Syria

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lên án cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học vào thị trấn do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở Douma, Đông Ghouta, Syria ngày 7.4.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, khoảng 500 người đã tới các cơ sở y tế với "các dấu hiệu và triệu chứng tương ứng với việc phơi nhiễm hóa chất độc hại" sau cuộc tấn công vào thị trấn Douma, Syria vào cuối tuần qua.

"WHO đòi hỏi tiếp cận ngay lập tức, không bị cản trở tới khu vực này để chăm sóc những người bị ảnh hưởng, đánh giá các tác động về sức khoẻ và đưa ra một phản ứng toàn diện với sức khoẻ cộng đồng", ông Peter Salama - Phó Tổng giám đốc WHO về phòng ngừa và ứng phó tình trạng khẩn cấp cho biết trong tuyên bố từ Geneva.

Theo The Guardian, các cơ quan viện trợ của Liên Hợp Quốc không có quyền tiếp cận tới hầu hết các khu vực bị bao vây ở Đông Ghouta, bao gồm cả Douma, nơi được cho là xảy ra vụ tấn công. Chính phủ Syria đã bác bỏ các cáo buộc liên quan tới vụ tấn công này.

Báo cáo của WHO bổ sung thêm bằng chứng về việc sử dụng chất độc trong vụ tấn công làm ít nhất 42 người thiệt mạng và dấy lên nguy cơ Mỹ không kích nhắm vào các lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad.

Các chuyên gia y tế tại Douma cho hay, hàng trăm bệnh nhân đã đến các cơ sở y tế đêm ngày 7.4 với các triệu chứng nghi do phơi nhiễm hóa chất độc hại. Các triệu chứng bao gồm sùi bọt mép, ngạt thở, giãn nở và co thắt đồng tử, bỏng giác mạc, có mùi giống clo...

Vụ tấn công bằng vũ khí hóa học dường như khiến các tay súng nổi dậy Jaysh al-Islam, vốn kiểm soát Douma và kiên quyết bám trụ nhiều tuần qua, đã bất ngờ đồng ý rời khỏi thị trấn ngay. Kể từ đó, hàng nghìn người trong số 100.000 người dân ở Douma đã lên xe buýt đi về phía bắc. Nhiều dự kiến rời đi vào ngày 11.4.

Douma là thành trì cuối cùng do quân nổi dậy kiểm soát ở Đông Ghouta sau khi các nhóm nổi dậy khác đồng ý rời đi theo các thỏa thuận với quân chính phủ Syria.

Tờ báo của Anh nhận định, khả năng can thiệp của phương Tây vào Syria dâng cao sau khi Nga và các nước phương Tây như Mỹ, Anh và Pháp dùng quyền phủ quyết bác bỏ các dự thảo do hai bên soạn thảo về Syria trong phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 10.4.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ tấn công Syria: Quá nhạy cảm để đưa ra những kết luận vô căn cứ

Hải Anh |

Nga kêu gọi cuộc điều tra khách quan về cáo buộc Syria sở hữu vũ khí hoá học và phản đối kết luận của một số quốc gia phương Tây về nội dung này, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Nga tuyên bố có quyền triệt hạ mọi tên lửa Mỹ bắn vào Syria

Ngọc Vân |

Quân đội Nga có quyền bắn hạ các tên lửa và phá hủy khu vực phóng tên lửa trong trường hợp Mỹ gây hấn với Syria - Đại sứ Nga tại Lebanon Alexander Zasypkin cảnh báo hôm 10.4.

Thủ tướng Anh ngại "dây" với Mỹ tấn công Syria

Vân Anh |

Thủ tướng Anh Theresa May được cho là không muốn cùng Mỹ tham gia tấn công Syria và sẽ không hành động cho đến khi có thêm bằng chứng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ tấn công Syria: Quá nhạy cảm để đưa ra những kết luận vô căn cứ

Hải Anh |

Nga kêu gọi cuộc điều tra khách quan về cáo buộc Syria sở hữu vũ khí hoá học và phản đối kết luận của một số quốc gia phương Tây về nội dung này, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Nga tuyên bố có quyền triệt hạ mọi tên lửa Mỹ bắn vào Syria

Ngọc Vân |

Quân đội Nga có quyền bắn hạ các tên lửa và phá hủy khu vực phóng tên lửa trong trường hợp Mỹ gây hấn với Syria - Đại sứ Nga tại Lebanon Alexander Zasypkin cảnh báo hôm 10.4.

Thủ tướng Anh ngại "dây" với Mỹ tấn công Syria

Vân Anh |

Thủ tướng Anh Theresa May được cho là không muốn cùng Mỹ tham gia tấn công Syria và sẽ không hành động cho đến khi có thêm bằng chứng.