WHO công bố đánh giá sơ bộ về COVID-19 sau khi đến Trung Quốc

Ngọc Vân |

WHO có một bức tranh rõ ràng hơn về dịch COVID-19 sau khi Trung Quốc công bố tài liệu chi tiết về hơn 44.000 ca nhiễm virus hôm 17.2.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tài liệu nói trên giúp họ hiểu rõ hơn về độ tuổi của những người nhiễm COVID-19, mức độ nghiêm trọng của bệnh và tỷ lệ tử vong.

Dữ liệu cũng cho thấy các ca nhiễm mới đang giảm, nhưng Tổng Giám đốc WHO, tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết xu hướng này phải được giải thích rất thận trọng.

"Xu hướng có thể thay đổi khi dân số mới bị ảnh hưởng. Vẫn còn quá sớm để biết liệu các ca nhiễm mới có tiếp tục giảm hay không. Mọi kịch bản vẫn còn trên bàn" - CGTN dẫn lời ông Ghebreyesus.

Theo tiến sĩ Tedros, dữ liệu cho thấy COVID-19 không gây chết người như các loại virus Corona khác bao gồm SARS và MERS.

Theo WHO, hơn 80% bệnh nhân mắc bệnh nhẹ và sẽ hồi phục. Trong khoảng 14% trường hợp, virus gây bệnh nặng, bao gồm viêm phổi và khó thở. Và khoảng 5% bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo bao gồm suy hô hấp, sốc nhiễm trùng và suy đa tạng.

Virus COVID-19 nCoV gây tử vong ở 2% các trường hợp được báo cáo và nguy cơ tử vong càng cao nếu bệnh nhân càng nhiều tuổi.

Một nhóm các chuyên gia của WHO và Trung Quốc đã bắt đầu kiểm tra thực địa tại Trung Quốc. Họ dự kiến ​​sẽ đến Bắc Kinh, tỉnh Quảng Đông và tỉnh Tứ Xuyên. Tỉnh Quảng Đông có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ hai ở Trung Quốc sau Hồ Bắc - tâm chấn của dịch bệnh.

Nhóm chuyên gia sẽ quan sát những biện pháp nào đã được đưa ra để phòng ngừa và điều trị dịch bệnh, và đánh giá các biện pháp đó hoạt động tốt như thế nào. Nhóm 12 thành viên của WHO, bao gồm các chuyên gia từ Mỹ, đã đến Bắc Kinh vào cuối tuần.

Giám đốc điều hành Chương trình khẩn cấp về sức khỏe của WHO, tiến sĩ Michael Ryan, cho biết phần lớn công việc cho đến nay tập trung vào việc đi đến thống nhất những gì chưa biết về COVID-19.

"Sau đó, nhóm sẽ có thể đi thăm các tỉnh và tận mắt chứng kiến mọi việc ở đó. Một khi những lỗ hổng kiến ​​thức được lấp đầy, cơ hội phòng ngừa và điều trị tốt hơn căn bệnh chết người này sẽ trở nên khả thi hơn nhiều” - ông Ryan nói.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

WHO ghi nhận Việt Nam xử lý tốt dịch COVID-19

Song Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới WHO ghi nhận Việt Nam xử lý tốt dịch bệnh COVID-19, với năng lực quốc gia trong việc sẵn sàng ứng phó và kiểm soát các vấn đề y tế khẩn cấp.

WHO: Chưa dự đoán được COVID-19 sẽ đi theo hướng nào

Song Minh |

Tổng Giám đốc WHO nói chưa thể dự đoán được dịch COVID-19 sẽ đi theo hướng nào và kêu gọi các chính phủ tăng cường nỗ lực chuẩn bị.

WHO vào cuộc điều tra hàng nghìn nhân viên y tế Trung Quốc nhiễm COVID-19

Hải Anh |

Phái đoàn do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dẫn đầu sẽ bắt đầu điều tra về dịch viêm phổi do chủng mới do virus Corona (COVID-19) gây ra, trong đó có điều tra việc hơn 1.700 nhân viên y tế Trung Quốc nhiễm virus. 

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

WHO ghi nhận Việt Nam xử lý tốt dịch COVID-19

Song Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới WHO ghi nhận Việt Nam xử lý tốt dịch bệnh COVID-19, với năng lực quốc gia trong việc sẵn sàng ứng phó và kiểm soát các vấn đề y tế khẩn cấp.

WHO: Chưa dự đoán được COVID-19 sẽ đi theo hướng nào

Song Minh |

Tổng Giám đốc WHO nói chưa thể dự đoán được dịch COVID-19 sẽ đi theo hướng nào và kêu gọi các chính phủ tăng cường nỗ lực chuẩn bị.

WHO vào cuộc điều tra hàng nghìn nhân viên y tế Trung Quốc nhiễm COVID-19

Hải Anh |

Phái đoàn do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dẫn đầu sẽ bắt đầu điều tra về dịch viêm phổi do chủng mới do virus Corona (COVID-19) gây ra, trong đó có điều tra việc hơn 1.700 nhân viên y tế Trung Quốc nhiễm virus.