WHO có hệ thống đặt tên mới cho các biến thể SARS-CoV-2

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có hệ thống đặt tên mới cho các biến thể SARS-CoV-2 sử dụng bảng chữ cái Hy Lạp.

WHO thông báo ngày 31.5 về việc gán nhãn mới cho các biến thể gây đại dịch COVID-19 để công chúng có thể gọi tên virus bằng các chữ cái trong bảng chữ cái Hy Lạp thay vì gọi tên theo nơi biến thể phát hiện lần đầu, CNN đưa tin.

Ví dụ, WHO gọi "biến thể Vương quốc Anh" (B.1.1.7) là "Alpha" và "biến thể Nam Phi" (B.1.351) là "Beta".

Tên của các biến thể cần quan tâm. Ảnh chụp màn hình
Tên của các biến thể cần quan tâm ở Anh, Nam Phi, Brazil và Ấn Độ theo hệ thống mới của WHO. Ảnh chụp màn hình

Hội đồng chuyên gia của WHO khuyến nghị sử dụng các chữ cái trong bảng chữ cái Hy Lạp để chỉ các biến thể, "điều này sẽ dễ dàng hơn và thực tế hơn cho công chúng không phải các nhà khoa học", WHO nêu trên website.

Biến thể P.1, lần đầu tiên được phát hiện ở Brazil, được gán nhãn "Gamma". Biến thể B.1.617.2, lần đầu phát hiện ở Ấn Độ, là "Delta". Các biến thể đáng quan ngại khác được gán nhãn từ "Epsilon" đến "Kappa".

Tất cả các loại virus, bao gồm SARS-CoV-2, có thể đột biến hoặc thay đổi theo thời gian. Đây là những gì dẫn đến các biến thể.

WHO lưu ý trong thông báo ngày 31.5 rằng các nhãn mới không thay thế các tên khoa học hiện có của các biến thể SARS-CoV-2.

Tên của các biến thể đáng quan ngại
Danh sách tên của các biến thể đáng quan ngại phát hiện lần đầu lần lượt ở Mỹ, Brazil, nhiều quốc gia, Philippines, Mỹ, Ấn Độ theo hệ thống gán nhãn mới của WHO. Ảnh chụp màn hình

"Mặc dù chúng có những ưu điểm, nhưng những tên khoa học có thể khó nói và khó nhớ, và dễ bị hiểu sai. Do đó, mọi người thường gọi các biến thể bằng những nơi chúng được phát hiện - đó là kỳ thị và phân biệt đối xử" - theo thông báo của WHO.

Để tránh điều này và đơn giản hóa việc truyền thông đại chúng, WHO khuyến khích các cơ quan chức năng quốc gia, các cơ quan truyền thông và những người khác áp dụng các nhãn mới này.

Bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm chuyên môn của WHO về ứng phó COVID-19, nêu trên Twitter cùng ngày rằng: "Không quốc gia nào nên bị kỳ thị vì đã phát hiện và báo cáo các biến thể". Tên khoa học của SARS-CoV-2 sẽ "tiếp tục được sử dụng trong nghiên cứu", bà lưu ý.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Kinh nghiệm chống dịch của Việt Nam được thế giới công nhận là cách làm hay

Thanh Hà |

Kinh nghiệm của Việt Nam trong việc ngăn chặn đại dịch, với việc huy động toàn bộ chính phủ và toàn xã hội, đã được thế giới công nhận là cách làm hay, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam Caitlin Wiesen chia sẻ.

WHO lên tiếng về đợt điều tra nguồn gốc COVID-19 mới

Hải Anh |

Trước sức ép ngày càng tăng để triển khai cuộc điều tra mới, chuyên sâu hơn về nguồn gốc COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đang chờ hướng dẫn của các chuyên gia.

Hai phát hiện đột phá về khả năng miễn dịch SARS-CoV-2

Hải Anh |

Hai nghiên cứu mới của Mỹ phát hiện miễn dịch virus SARS-CoV-2 có thể kéo dài ít nhất một năm, thậm chí cả đời và sẽ cải thiện theo thời gian, đặc biệt là sau tiêm chủng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kinh nghiệm chống dịch của Việt Nam được thế giới công nhận là cách làm hay

Thanh Hà |

Kinh nghiệm của Việt Nam trong việc ngăn chặn đại dịch, với việc huy động toàn bộ chính phủ và toàn xã hội, đã được thế giới công nhận là cách làm hay, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam Caitlin Wiesen chia sẻ.

WHO lên tiếng về đợt điều tra nguồn gốc COVID-19 mới

Hải Anh |

Trước sức ép ngày càng tăng để triển khai cuộc điều tra mới, chuyên sâu hơn về nguồn gốc COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đang chờ hướng dẫn của các chuyên gia.

Hai phát hiện đột phá về khả năng miễn dịch SARS-CoV-2

Hải Anh |

Hai nghiên cứu mới của Mỹ phát hiện miễn dịch virus SARS-CoV-2 có thể kéo dài ít nhất một năm, thậm chí cả đời và sẽ cải thiện theo thời gian, đặc biệt là sau tiêm chủng.