WHO chỉ đích danh thủ phạm có thể gây COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm 21.4 rằng, tất cả các bằng chứng có thể cho thấy virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ những con dơi ở Trung Quốc hồi cuối năm ngoái.

"Tất cả các bằng chứng sẵn có cho thấy virus có nguồn gốc động vật và không bị "thao túng" hoặc tạo ra trong phòng thí nghiệm hoặc bất kỳ nơi nào khác" - phát ngôn viên WHO Fadela Chaib thông tin trong cuộc họp báo tại trụ sở tổ chức này ở Geneva, Thụy Sĩ.

Bà nhấn mạnh: "Có khả năng, dường như virus có nguồn gốc động vật".

Theo phát ngôn viên WHO, hiện chưa rõ cách thức virus lan truyền tới con người nhưng "chắc chắn" vật chủ trung gian là động vật. Theo bà, khả năng lớn nhất là nguồn từ loài dơi nhưng cách thức virus chuyển từ dơi sang người vẫn chưa được thấy rõ.

Theo Reuters, bà Fadela Chaib không trả lời đề nghị làm rõ liệu có khả năng virus đã vô tình thoát ra từ một phòng thí nghiệm hay không.

Trước đó, Viện Virus học Vũ Hán, Trung Quốc, đã bác bỏ những đồn đoán rằng đơn vị này đã tạo ra virus hoặc để virus lọt ra ngoài.

Cũng theo Reuters, trả lời câu hỏi về tác động của việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố ngừng tài trợ cho cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc về cách ứng phó đại dịch COVID-19, bà Fadela Chaib nói rằng: "Chúng tôi vẫn đang đánh giá tình hình về thông báo của Tổng thống Donald Trump. Chúng tôi sẽ đánh giá tình hình và sẽ làm việc với các đối tác của mình để lấp đầy những khoảng trống".

Bà lưu ý, WHO còn nhiều việc quan trọng cần triển khai, không chỉ có COVID-19 mà còn rất rất nhiều chương trình y tế khác như chống bại liệt, HIV và sốt rét.

Theo bà, đến cuối tháng 3, WHO đã có 81% tài trợ trong hai năm tới, đề cập tới khoản ngân sách 2 năm một lần trị giá 4,8 tỉ USD của tổ chức này. Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất của cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc có trụ sở tại Geneva. Những bên đóng góp lớn khác là quỹ Gates Foundation và Anh.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phòng thí nghiệm Vũ Hán - tâm điểm tranh cãi về nguồn gốc COVID-19

Ngọc Vân |

Viện Virus học Vũ Hán với nhiều phòng thí nghiệm nghiên cứu các chủng loại virus, đang là tâm điểm gây tranh cãi về nguồn gốc của COVID-19.

Trung Quốc bác tin COVID-19 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

Song Minh |

Giám đốc Viện Virus học bác bỏ thông tin COVID-19 khởi nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Phát hiện sự trùng hợp kỳ lạ ổ dịch COVID-19 đầu tiên ở Italia và Vũ Hán

Ngọc Vân |

Nghiên cứu mới cho thấy các cụm COVID-19 đầu tiên ở Italia tương tự ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Phòng thí nghiệm Vũ Hán - tâm điểm tranh cãi về nguồn gốc COVID-19

Ngọc Vân |

Viện Virus học Vũ Hán với nhiều phòng thí nghiệm nghiên cứu các chủng loại virus, đang là tâm điểm gây tranh cãi về nguồn gốc của COVID-19.

Trung Quốc bác tin COVID-19 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

Song Minh |

Giám đốc Viện Virus học bác bỏ thông tin COVID-19 khởi nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Phát hiện sự trùng hợp kỳ lạ ổ dịch COVID-19 đầu tiên ở Italia và Vũ Hán

Ngọc Vân |

Nghiên cứu mới cho thấy các cụm COVID-19 đầu tiên ở Italia tương tự ở Vũ Hán, Trung Quốc.