WHO: Châu Phi nhận 90 triệu liều vaccine COVID-19 vào tháng 2

Bảo Châu |

WHO cho biết, Châu Phi sẽ nhận gần 90 triệu liều vaccine COVID-19 thông qua chương trình COVAX vào tháng 2.

CGTN dẫn lời bà Matshidiso Moeti, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực Châu Phi, cho biết, 90 triệu liều vaccine COVID-19 ở Châu Phi sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nhiệm vụ ngăn chặn đại dịch COVID-19 ở lục địa này.

Trong một tuyên bố được đưa ra ở Nairobi, bà Moeti nói: "Việc triển khai vaccine theo kế hoạch lần này là một bước đầu tiên quan trọng để đảm bảo Châu Phi được tiếp cận công bằng với vaccine. Chúng tôi biết rằng sẽ không có ai được an toàn cho đến khi tất cả mọi người đều an toàn".

Theo WHO, chương trình COVAX ngày 30.1 đã thông báo cho các nước Châu Phi về kế hoạch vận chuyển lô vaccine COVID-19 đầu tiên để dọn đường cho đợt tiêm chủng hàng loạt lớn nhất từ ​​trước đến nay ở châu lục này.

Bà Moeti cũng cho biết, việc triển khai vaccine AstraZeneca-Oxford sẽ tùy thuộc vào việc loại vaccine này có được WHO đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp hay không. Tổ chức hiện vẫn đang trong quá trình xem xét và dự kiến sẽ sớm có kết quả.

90 triệu liều vaccine ban đầu sẽ cho phép các nước Châu Phi chủng ngừa cho 3% dân số có nguy cơ lây nhiễm virus cao, chẳng hạn như nhân viên y tế và người cao tuổi.

Theo bà Moeti, kế hoạch đặt ra là ít nhất 20% dân số Châu Phi sẽ được tiêm chủng bằng cách đảm bảo tới 600 triệu liều vaccine vào cuối năm 2021.

Liên minh Châu Phi (AU) đã cố gắng bổ sung cho các nỗ lực của COVAX bằng việc đảm bảo 670 triệu liều vaccine sẽ được phân phối ở châu lục này vào năm 2021 và 2022.

Gần 320.000 liều vaccine Pfizer-BioNTech đã được phân bổ cho 4 quốc gia Châu Phi gồm Cabo Verde, Rwanda, Nam Phi và Tunisia.

Hiện, vaccine Pfizer-BioNTech đã nằm trong Danh sách Sử dụng Khẩn cấp của WHO, đòi hỏi các quốc gia phải lưu trữ và phân phối ở âm 70 độ C.

Richard Mihigo, điều phối viên Chương trình Tiêm chủng và Phát triển Vaccine tại Văn phòng WHO Khu vực Châu Phi, cho biết, châu lục này mong muốn mua thêm các loại vaccine khác và thúc đẩy cuộc chiến đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc khuyến cáo thận trọng về độ tuổi tiêm vaccine AstraZeneca

Phương Linh |

Hàn Quốc đưa ra khuyến cáo thận trọng khi sử dụng vaccine AstraZeneca cho người trên 65 tuổi vì thiếu dữ liệu.

Johnson & Johnson yêu cầu cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19

Ngọc Vân |

Johnson & Johnson hôm 4.2 nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 một liều, tiến thêm một bước nữa để giúp Mỹ chống lại dịch bệnh.

COVAX phân bổ hơn 330 triệu liều vaccine COVID-19 cho nước đang phát triển

Phương Linh |

COVAX đã công bố kế hoạch phân phối hơn 330 triệu liều vaccine COVID-19 cho các quốc gia đang phát triển.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hàn Quốc khuyến cáo thận trọng về độ tuổi tiêm vaccine AstraZeneca

Phương Linh |

Hàn Quốc đưa ra khuyến cáo thận trọng khi sử dụng vaccine AstraZeneca cho người trên 65 tuổi vì thiếu dữ liệu.

Johnson & Johnson yêu cầu cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19

Ngọc Vân |

Johnson & Johnson hôm 4.2 nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 một liều, tiến thêm một bước nữa để giúp Mỹ chống lại dịch bệnh.

COVAX phân bổ hơn 330 triệu liều vaccine COVID-19 cho nước đang phát triển

Phương Linh |

COVAX đã công bố kế hoạch phân phối hơn 330 triệu liều vaccine COVID-19 cho các quốc gia đang phát triển.