WHO: Châu Âu ghi nhận trung bình 26.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày

Lê Thanh Hà |

Cảnh báo về tình hình bùng phát của đại dịch, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết khu vực Châu Âu đang ghi nhận trung bình 26.000 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày.

Theo The Guardian, trong cuộc họp báo hôm 20.8, Giám đốc văn phòng Châu Âu của WHO, Hans Kluge, cho biết khu vực này đang ghi nhận trung bình 26.000 ca nhiễm mới mỗi ngày.

"Nguy cơ tái bùng dịch chưa bao giờ suy giảm. Trong 2 tháng gần đây, số ca mắc COVID-19 mới tăng đều đặn hàng tuần trong khu vực. Thêm 40.000 trường hợp mới chỉ tính riêng tuần đầu tiên của tháng 8. Con số này thấp nhất trong tuần đầu tiên của tháng 6. Hiện mỗi ngày, Châu Âu báo cáo trung bình khoảng 26.000 ca. Điều này một phần do việc nới lỏng các biện pháp hạn chế và y tế cộng đồng, nhiều nơi người dân đã mất cảnh giác", ông Kluge nói.

Theo kế hoạch, văn phòng Châu Âu của WHO sẽ triệu tập 1 cuộc họp trực tuyến cho các quốc gia thành viên về việc mở cửa trở lại trường học, thảo luận về các hành động cụ thể nhằm đảm bảo trẻ em được giáo dục trong môi trường an toàn.

Những biện pháp này có thể bao gồm tăng cường giữ gìn vệ sinh và giãn cách vật lý cho tất cả học sinh; đưa ra cách hiệu quả để phù hợp với hoàn cảnh địa phương; mở các trường học có nguy cơ lây lan thấp; điều chỉnh lịch học, hạn chế số lượng học sinh khi các ca mắc có dấu hiệu tăng; và xem xét việc đóng cửa trường học tạm thời ở những khu vực có khả năng lây truyền cao trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, ông Kluge cũng nhấn mạnh "không ai là bất khả chiến bại" và cảnh báo tỉ lệ nhóm người trẻ tuổi mắc COVID-19 đang có chiều hướng tăng.

"Theo một nghiên cứu gần đây với những người trẻ trong độ tuổi từ 15-24, số ca mắc COVID-19 đã tăng từ tỷ lệ 4,5% vào cuối tháng 2 lên 15% vào giữa tháng 7. Nguy cơ mắc thấp không có nghĩa là hoàn toàn không có".

Theo Worldometers, tính đến chiều 20.8, số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt mốc 22,6 triệu, trong đó 791.670 người tử vong và 15.326.490 người được chữa khỏi.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nguyện vọng cải tổ WHO của Pháp và Đức

Thanh Hà |

Đức, Pháp muốn có thêm tài trợ, quyền lực cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong tiến trình cải cách sâu rộng tổ chức này.

WHO: Không nơi nào trên thế giới có thể đạt miễn dịch cộng đồng COVID-19

HỒNG HẠNH |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, không nơi nào trên thế giới đạt được miễn dịch cộng đồng COVID-19 bởi không có đủ dân số để tạo ra đủ lượng kháng thể ngăn chặn sự lây lan của virus.

WHO báo động về những người đang điều hướng đại dịch COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo động rằng, những người ở độ tuổi ngoài 20, 30 và 40 đang ngày càng điều hướng đại dịch COVID-19.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Nguyện vọng cải tổ WHO của Pháp và Đức

Thanh Hà |

Đức, Pháp muốn có thêm tài trợ, quyền lực cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong tiến trình cải cách sâu rộng tổ chức này.

WHO: Không nơi nào trên thế giới có thể đạt miễn dịch cộng đồng COVID-19

HỒNG HẠNH |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, không nơi nào trên thế giới đạt được miễn dịch cộng đồng COVID-19 bởi không có đủ dân số để tạo ra đủ lượng kháng thể ngăn chặn sự lây lan của virus.

WHO báo động về những người đang điều hướng đại dịch COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo động rằng, những người ở độ tuổi ngoài 20, 30 và 40 đang ngày càng điều hướng đại dịch COVID-19.