WHO: Châu Âu có thể tăng thêm nửa triệu ca tử vong COVID-19

Ngọc Vân |

Số ca mắc COVID-19 ở Châu Âu đang gia tăng đột biến khiến WHO đưa ra lời cảnh báo Châu Âu có thể gánh chịu thêm 500.000 ca tử vong do COVID-19 trong mùa đông này.

Ngày 4.11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc gia tăng số ca mắc COVID-19 ở Châu Âu, nói rằng lục địa này sẽ đối mặt với một mùa đông nghiệt ngã có khả năng tăng thêm nửa triệu người chết vì COVID-19.

Phần lớn Châu Âu đang phải chiến đấu với sự gia tăng đột biến của số ca nhiễm, với Đức báo cáo số ca mắc mới hàng ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu hôm 4.11.

Theo CNN, trong một cảnh báo mới nghiêm trọng, giám đốc khu vực Châu Âu của WHO, ông Hans Kluge, cho biết tốc độ lây lan trong khu vực là "vô cùng đáng ngại".

“Chúng ta lại đang ở tâm chấn. Theo một dự báo đáng tin cậy, nếu chúng ta tiếp tục đi theo quỹ đạo này, chúng ta có thể tăng thêm nửa triệu ca tử vong do COVID-19 ở Châu Âu và Trung Á vào đầu tháng 2 năm sau" - ông Kluge cho biết trong một tuyên bố, đồng thời cảnh báo rằng 43 trong số 53 quốc gia trong khu vực cũng có thể chịu áp lực cao hoặc cực cao về giường bệnh.

Các vùng rộng lớn của lục địa đang chiến đấu với sự bùng phát của biến thể Delta, làm phức tạp việc nới lỏng các hạn chế ở nhiều quốc gia. Đông Âu bị ảnh hưởng nặng nề; số ca nhiễm đang ở mức kỷ lục ở Nga và bây giờ là Đức, trong khi thủ đô Kiev của Ukraina đã đưa ra những hạn chế mới nghiêm ngặt vào ngày 1.11.

Nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại rằng sự gia tăng hơn số ca COVID-19, cùng với cảm lạnh theo mùa, có thể khiến các nhân viên y tế phải chịu áp lực không thể kiểm soát được trong suốt Giáng sinh và năm mới.

Trong bản cập nhật hàng tuần mới nhất, WHO cho biết Châu Âu đã ghi nhận mức tăng 6% số ca bệnh trong tuần trước. Đó là mức cao nhất so với bất kỳ khu vực toàn cầu nào, khi mọi khu vực khác đều ghi nhận "xu hướng giảm hoặc xu hướng ổn định".

Ông Kluge nói: “Chúng ta đang ở một thời điểm quan trọng khác của đại dịch". Ông đổ lỗi cho hai yếu tố gây ra làn sóng mới, gồm việc nới lỏng các biện pháp phòng ngừa COVID-19, và thiếu bao phủ vaccine ở vùng Balkan và Đông Âu.

Ông cho hay, tỉ lệ nhập viện ở những nước tiêm chủng ít rõ ràng cao hơn và tăng nhanh hơn so với những nước có tỉ lệ tiêm chủng cao.

Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cảnh báo, cần có các biện pháp nghiêm khắc hơn đối với những người từ chối tiêm chủng. Ngày 4.11, Đức ghi nhận 33.949 ca mắc mới, phá vỡ kỷ lục trước đó được thiết lập vào tháng 12.2020. Số ca nhập viện và tử vong vẫn thấp hơn nhiều so với thời kỳ đỉnh điểm trước khi tiêm vaccine.

Bộ trưởng Spahn cho hay Đức đang trải qua một đại dịch lớn do những người chưa được tiêm chủng, nói rằng sẽ có ít bệnh nhân COVID-19 phải chăm sóc đặc biệt hơn rất nhiều nếu tất cả mọi người đều tiêm phòng.

Vương quốc Anh cũng đã phải hứng chịu một loạt ca nhiễm mới kể từ cuối mùa hè, nhưng đã chống lại việc thực hiện các biện pháp như bắt buộc đeo khẩu trang hoặc áp dụng chứng nhận tiêm vaccine.

Ngày 1.11, thế giới đã vượt qua cột mốc 5 triệu người chết vì COVID-19 kể từ khi bắt đầu đại dịch - một dấu mốc mà Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres gọi là "một ngưỡng mới đau đớn".

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia dự đoán thời điểm kết thúc đại dịch COVID-19 ở mỗi nước

Bảo Châu |

Khi làn sóng đại dịch do biến thể Delta đã giảm bớt trên thế giới, các nhà khoa học đang dự đoán thời điểm đại dịch kết thúc, chuyển thành một căn bệnh đặc hữu.

Con trai tỉ phú Ấn Độ nắm giữ chìa khoá chấm dứt COVID-19 (Phần 2)

Ngọc Vân |

Con trai tỉ phú Ấn Độ hiện là giám đốc Viện Huyết thanh Ấn Độ, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới. Kế hoạch chấm dứt đại dịch của ông gặp nhiều trắc trở nhưng vẫn có cơ hội thành công.

Con trai tỉ phú Ấn Độ nắm giữ chìa khoá chấm dứt COVID-19 (Phần 1)

Ngọc Vân |

Con trai tỉ phú Ấn Độ đặt nền móng cho kế hoạch mà ông hy vọng cuối cùng sẽ chấm dứt đại dịch COVID-19.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chuyên gia dự đoán thời điểm kết thúc đại dịch COVID-19 ở mỗi nước

Bảo Châu |

Khi làn sóng đại dịch do biến thể Delta đã giảm bớt trên thế giới, các nhà khoa học đang dự đoán thời điểm đại dịch kết thúc, chuyển thành một căn bệnh đặc hữu.

Con trai tỉ phú Ấn Độ nắm giữ chìa khoá chấm dứt COVID-19 (Phần 2)

Ngọc Vân |

Con trai tỉ phú Ấn Độ hiện là giám đốc Viện Huyết thanh Ấn Độ, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới. Kế hoạch chấm dứt đại dịch của ông gặp nhiều trắc trở nhưng vẫn có cơ hội thành công.

Con trai tỉ phú Ấn Độ nắm giữ chìa khoá chấm dứt COVID-19 (Phần 1)

Ngọc Vân |

Con trai tỉ phú Ấn Độ đặt nền móng cho kế hoạch mà ông hy vọng cuối cùng sẽ chấm dứt đại dịch COVID-19.